Hà nội, một ngày nắng,


Một tuần trôi qua, tâm trạng tuy không còn dằn vặt, nhưng thật sự mệt mỏi đối với em. Sự im lặng khiến em thấy khó chịu, sao cuộc đời em luôn gặp phải chữ im lặng và chờ đợi.


Anh chỉ cách em một tin nhắn mà sao anh không làm vậy, còn em cũng chỉ là một tin nhắn thôi... Nhưng lời nói của anh như vết dao cứa vào trái tim em, nó hằn nguyên một vệt sâu hoắm: " Bảo đừng gọi điện, nhắn tin làm phiền mà, anh có cuộc sống riêng, em có cuộc sống riêng". Sau câu nói đó, chỉ một câu nói cũng làm em chết lặng. Người mà một năm qua đã yêu thương em nhiều như thế nào, hi sinh vì em và nói sẽ bao bọc, bù đắp, che chở, không bao giờ rời xa em. Vậy mà giờ đây bỏ em lại một mình chỉ với một câu nói " đừng làm phiền" khi em cố vùng vẫy, níu kéo những gì còn có thể.


Liệu anh có nghĩ tới cảm giác của em không? Anh có đau lòng không? Người mà đã yêu nhiều, hứa hẹn nhiều và em hi vọng nhiều. Hơn hết, yêu rất nhiều.


" Em chỉ cần một người có thể nắm tay em đi qua những giông tố của cuộc đời, không quay lưng, không rời xa và không buông bỏ"


Vậy mà chỉ sau một đêm, em tỉnh dậy bỗng chốc thấy mình chỉ còn lại một mình, một mình với biết bao hoang mang. Em đã cố gắng tự nhủ lòng mình rằng, dù em có gặp phải chuyện gì tồi tệ, miễn là anh vẫn bên cạnh em thì em sẽ vượt qua hết. Nhưng bây giờ, nơi để em tựa vào cũng không còn, vậy thì em biết lấy gì để tiếp tục với những khó khăn phía trước.