Tôi một thằng đàn ông 26 tuổi, lương trên 40tr mỗi tháng, xét vẻ bề ngoài tuy không dám tự hào những mọi người đều khen tôi đẹp trai và phong độ, tuy chỉ cao 1.73m nhưng cơ thể tôi săn chắc và khuôn mặt khá tây, mũi cao được thừa hửa từ bố.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như xét đến đây thì tôi vẫn là một thằng đàn ông có đầy đủ tiêu chuẩn của nhiều cô gái. Tuy nhiên tôi lại hoàn toàn bất lực và cảm thấy tự ti trước người tôi yêu thương nhất, đó là vợ tôi.
Cô ấy năm nay 25 tuổi, cô ấy không phải là người đầu tiên tôi làm quen nhưng là người con gái tôi yêu thương nhất, nếu nói đúng hơn về cảm xúc thì cô ấy là mối tình đầu của tôi và tôi cũng là mối tình đầu của cô ấy. Hai chúng tôi yêu nha đến hiện tại đã được hơn 7 năm, cô ấy chính thức là vợ tôi hơn 1 năm về trước.
Người ngoài nhìn vào luôn nói tôi yêu cô ấy đến điên dại, nhìn lại cũng đúng ngày cô ấy quyết định sang Hàn du học trái tim tôi như tan nát thành trăm mảnh, tôi biết quãng thời gian cô ấy đi 5 năm thì liệu có quay trở về với tôi hay không? Suốt 2 năm ròng rã tôi xin gia đình và tìm đủ mọi cách sang học cùng trường với cô ấy, cố gắng của tôi được đền đáp. Sau hai năm chúng tôi gặp lại và lại tiếp tục mối tình giở dang, chắc mọi người cũng thắc mắc trong 2 năm đó cô ấy vẫn chưa có người yêu??. Đó mới chính là vấn đề cố ấy có vẻ cô ấy không cần tình cảm tất cả thời gian chỉ dành cho công việc học và kiếm tiền, tôi đã say mê vì điều đó và đến bây giờ điều đó khiến tôi tuyệt vọng và mệt mỏi,.
Trong mắt mọi người thì cô ấy là một con người tham vọng, cô ấy làm việc không kể ngày đêm. Một khi cô ấy đã muốn làm điều gi đó thì sẽ làm đến cùng và tôi cũng chưa thấy cô ấy thất bại bao giờ. Cô ấy là một người rất lạnh lung và rứt khoát…khả năng học ngoại ngữ của cô ấy khiến tôi và bạn bè đều nể phục. Nhìn bề ngoài cô ấy là một người hay nói hay cười nhưng lại không giống những người con gái khác, cô ấy chỉ nói những việc cần nói, không có kiểu buôn dưa lê bán dưa hấu như nhiều chị em khác.
Chính vì sự thông minh, nhạy bén và chăm chỉ sau khi tốt nghiệp cô ấy dễ dàng xin việc vào một công ty lớn tại Hàn.
Đúng là một người con gái hoàn hảo!! nhưng chỉ tôi mới hiểu khi yêu tôi luôn cảm thấy tự hào vì người yêu mình như vậy, nhưng thời gian càng lâu tôi nhận ra..ah mà không đúng cô ấy bắt đầu nói ra những điều làm tôi tổn thương và hụt hẫng.
Cô ấy luôn nói “đừng bao a nghĩ lấy em rồi em sẽ thuộc về a, giấy kết hôn thì có gì là to tát, kí được thì hủy được. và em nói rõ cho a biết em có thể yêu một thằng đàn ông nghèo nhưng không bao giờ lấy một thằng đàn ông mãi nghèo được, có thể a và mọi người thấy em
thực dục, nhưng em không lợi dụng ai. Em chỉ muốn cho a biết rằng muốn có được những thứ xứng đáng với bản thân thì anh phải nỗ lực hết mình.”..vv đại loại kiểu như thế.
Nếu chỉ như vậy chắc ai cũng trách cô ấy nhưng các bạn biết không bản thân tôi cũng cảm thấy tự tin và mệt mỏi vì sự tài giỏi của vợ mình. Cô ấy ngoài công việc công ty, còn kinh doanh đồ Hàn. Mỗi tháng tiền lương cộng tiền thưởng, tiền kinh doanh của cô ấy lên đến vài trăm triệu la bình thường. số tiền lương ít ỏi của tôi làm sao có thể sánh được.
Cô ấy cũng nói thẳng đến khi nào tôi mua được nhà và xe thì cô ấy mới sinh con.
Tiền cô ấy kiếm ra cô ấy nuôi e trai, gửi về cho bố mẹ đẻ,gia đình cô ấy nhờ vào con gái mà đã khá giả hơn rất nhiều nhưng tôi cũng không hề phàn nàn.
Nhiều lúc long tự trọng của tôi lên đến đỉnh điểm, có lúc tôi đã muốn buông xuôi tất cả.
Tôi cũng đã giải thích nhiều lần và khuyên cô ấy hãy tin tôi, tôi luôn cố gắng để cô ấy không phải khổ không phải suy nghĩ gi. Nhưng mọi thứ dường như vẫn không đủ…
Phải làm sao đây người con gái tôi yêu thương mà lại làm tôi mệt mỏi đến thế.
Tôi phải làm thê nào có nên tiếp tục như thế này hay không??
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1