Để giữ cho riêng mình những cảm xúc chỉ mỗi mình mình biết..



Để giữ chặt trong lòng mình những nỗi buồn, không muốn ai phải mang đi.. Dù sao đó cũng là những cảm xúc thật lòng..



Để cẩn trọng hơn với những điều gọi là niềm vui.. Nó như làn hương nhẹ.. muôn phần rất dễ bay đi..



Khép cửa và thấy mình thiệt thòi nhiều lắm.. Nhưng suy cho cùng, toan tính làm gì giữa cuộc đời này.. Rồi cũng tro bụi, cũng đi vào hư vô..



Khép cửa để lúc nào cũng thấy bình tâm, không ai xâm phạm, không ai tổn thương mình..Để không bao giờ mình xa xỉ, phung phí tình cảm nữa...