Mong mọi người tư vấn giúp em, thật sự em rất buồn và bế tắc...!


Em năm nay 24 tuổi..em và anh ấy yêu nhau đã được 1 năm...Anh ấy kém em 1 tuổi..thật sự em cũng từng ngại về chuyện tuổi tác nên thời gian đầu em rất dè chừng, nhưng với sự chân thành, em đã yêu anh ấy...


Tuổi thơ anh ấy khá dữ dội...từ 1 gia đình giàu có bỗng chốc mất hết, ba mẹ ly dị, Anh ấy bỏ nhà đi và sống cuộc sống tự lập và không liên lạc với gia đình gần 8 năm qua...Anh có thời gian đi lính đầy chiến tích...tuy còn trẻ nhưng suy nghĩ của Anh rất trưởng thành và chín chắn..em tin và yêu tuyệt đối vào anh...


Con người không ai hoàn hảo, tình yêu cũng không hoàn hảo...Anh đã cố gắng thay đổi rất nhiều vì em..kiềm chế vì em, bởi bản thân Anh khá nóng tính..em thì do hoàn cảnh sống từ nhỏ em đã lầm lì 1 mình, luôn tự mình quyết định mọi chuyện, khá nóng nảy và không dễ chia sẻ suy nghĩ với ai...đã thế tính lại thích được quan tâm nuông chìu (với người yêu)..nhiều lần, thay vì bày tỏ thẳng thắn em lai chọn cách im lặng...cách xử sự không khéo léo đã khiến nhiều chuyện trở nên nghiêm trọng dù em không nghĩ hay muốn thế...1 lần 2 lần rồi nhiều lần....Anh đã cố bỏ qua nhưng trong lòng Anh đã có chút sao sao đó (anh đã nói thế)...


Trong dịp hè năm ngoái, Anh đã làm lành với gia đình và quyết định dẫn em về ra mắt..thật sự em rất bối rối và căng thẳng, hôm đó chẳng hiểu sao em bị "khớp" hoàn toàn nhát thít và bị động trong mỗi tình huống...em đã không giúp Bác rửa ly tách sau khi mời nước...em đã cố né câu hỏi của Bác vì thật sự rất khó để nói thật nhưng cũng khó để nói dối (bác biết Anh nói dối khi hỏi Anh) và việc em có vài hình xăm như 1 án tử cho em..bác ấy không chấp nhận em!


Em vốn không phải là đứa con gái như vậy, em tự lập, giỏi việc nhà, giỏi chuyện bếp núc, biết chăm lo, em học chuyên về nghệ thuật Mỹ thuật, em làm khá nhiều nghề chỉ để kiếm thêm kinh nghiệm và thu nhập từ thời còn cấp 3 (có cả nghề xăm, vì tính chất công việc chứ em không phải hư hỏng học đòi) Bác bảo 2 đứa chưa ổn định (Anh làm bán hàng) nên giờ em đã xin vào công ty thiết kế của nước ngoài chỉ để sớm ổn định nghề nghiệp..


Em hoàn toàn không biết việc Bác ấy đã điện thoại cho Anh họ Anh (bạn của em) để điều tra..rồi liên tục điện thoại nhắn tin gây áp lực cho Anh rằng "mẹ-không-bao-giờ-chấp-nhận"! Anh sợ em buồn nên giấu nhẹm...đỉnh điểm là dịp Tết vừa rồi...Bác ấy đã ra sức giải thích lý do Bác ấy không chấp nhận..rằng tình cảm chúng em có thể là do nhất thời, nên dừng lại trước khi quá muộn..rằng em già hơn..hiện tại ảnh chưa ổn định, cho là khoảng 5 năm nữa đi, em có chờ được không..hoặc chờ đến đó, tình cảm Anh không còn như trước nữa thì sao..v.v..sức ảnh hưởng và sự thuyết phục  mạnh đến nổi Anh ấy đã chấp nhận..


Cũng trong dịp đó, có đứa con gái khác chủ động tán tỉnh Anh...Anh vui vẻ trả lời qua lại..em biết chuyện, dù hỏi nhưng Anh vẫn bảo không có gì..em vô tình gây áp lực lúc nóng giận...rồi mọi chuyện kết thúc...


Thật sự em không bao giờ tin rằng bọn em đã chia tay nhau....em còn yêu Anh ấy rất nhiều...thật sự em muốn thay đổi...thật sự em muốn được chứng minh em không phải đứa con gái như vậy...em muốn cho Bác gái thấy em xứng đáng với con trai Bác...thật sự em không biết làm gì để thay đổi tình huống này...em đau khổ và suy sụp quá...khi mà Bác ấy không cho em cơ hội lần nữa...