Thật ra thì trái tim chúng ta sẽ hết yêu một người khi hoàn toàn thất vọng về con người đó thôi. Và không còn con đường nào khác nếu bạn đang vọng tưởng mình sẽ quên đi một người chỉ vào một cái nháy mắt, chỉ bằng một lần quay đầu, chỉ cần bằng một câu nói tạm biệt, chỉ vào những lần giận hờn đau thương thì bạn nên xem lại định nghĩa về tình yêu của bản thân chứ đó không phải là tình yêu. 

Vì tình yêu mà một khi đã ăn sâu vào máu thì dù có bất kỳ lý do gì đi nữa thì tình yêu sẽ khiến cho trái tim bạn không ngừng hy vọng. Miễn là tình yêu thì sẽ cho trái tim bạn hi vọng mà khi trái tim bạn hi vọng thì sẽ không ngừng cố gắng để được yêu. Và đó mới chính là tình yêu và đó mới chính là lý do một số người không còn dám yêu đương. Vì nó quá sâu nặng vì nó quá bi thương vì thế không phải ai cũng chịu đựng được những người yếu đuối phải trải qua càng bị tổn thương thì sẽ sợ yêu. Còn việc làm sao để quên đi một người thì nó còn phụ thuộc vào bản thân bạn và tình yêu mà bạn dành cho họ. Bài cho chúng ta luôn cháy âm ỉ một niềm hy vọng còn nước thì còn tát chỉ cần một hành động nho nhỏ cũng khiến bạn tràn đầy hy vọng để tiếp tục tình yêu đó. Mặc dù dòng chảy tình yêu của bạn có đục ngàu và cạn kiệt nhưng bạn vẫn luôn ô môi vọng dòng sông cạn kiệt đó sẽ gặp được mưa, sẽ luôn có ốc đào giữa sa mạc, dòng sông cạn kiệt đó cũng có thể trở thành một con suối lớn. Thế nên tình yêu khó bề dừng lại để làm điểm kết cho niềm tin, chỉ cần trái tim bạn ngừng hy vọng, tình yêu bạn dành cho họ bị hư hỏng nặng nề, hai con người khác biệt quá lớn, trái tim không còn hướng về nhau thì bạn sẽ quên được họ.

Mọi thứ đều mơ hồ khiến cho lòng bạn còn hi vọng, không quên được có phải vẫn còn yêu liệu vẫn có thể quay lại được. Nếu như thế ngay từ lúc đầu không nên bất chấp yêu đương thì giờ đã không phải trong cảnh lụy tình. Không bắt đầu thì sẽ không có lời tạm biệt đúng không ?