Hai người học chung một lớp hồi cấp ba. Thoáng đã bẩy năm trôi qua. Hạnh phúc chưa từng đến với tôi. Em không yêu tôi thì tôi lại yêu em điên dại. Còn lúc em yêu tôi thì tôi không có thể yêu em cũng là vì em thôi. Nhưng giờ tôi vứt bỏ tất cả quên cả quá khứ mà trở về bên em thì em lại không còn yêu tôi nữa. Một cái vòng luẩn quẩn. Có lẽ chúng mình sẽ không bao giờ đến được với nhau. Nhìn em, nhớ về em lại càng yêu em tha thiết. Có đêm nào tôi yên giấc được đâu. Tôi đã định xây cho mình một bức tường thành bằng băng giá . khi xây xong tôi sẽ là một ông vua . Vua của một thế giới không tình yêu. Lòng quyết tâm như thế nhưng mỗi khi bên cạnh em tôi lại quên đi cái nhiệm vụ mình đang làm. và rùi tôi lại càng đau khổ hơn khi phải chờ đợi em. Em nói em không còn yêu tôi như trước. Ngày nào cũng thế, tôi nhắn tin cho em vào 5h sáng gọi em dậy đi làm. cái hạnh phúc đó cũng thật tuyệt vời. Nhưng một hôm tôi không nhận được tin nhắn phản hồi. Tôi phải làm gì. Tôi là dân Lập trình. Mọi bài toán cho công việc tôi đều có cách giải quyết nhưng tình yêu tôi không thể lập trình cho nó. Mối tình này sâu đậm là chỉ với tôi. Còn em, em là của người ta.
Nếu một ngày em gọi tôi mà không thấy tôi quay lại. Thì lúc đó tôi đã là người khác, tôi không phải là tôi bây giờ, Nhưng vẫn mãi yêu em.
Hôm nay là ngày thứ nhất tôi quyết định sẽ quên em chúng ta sẽ trở về làm bạn như thủa xưa.
Hôm nay cũng là ngày tôi đau nhất vì muốn nói chia tay cũng không nói được vì cả hai đã bao giờ cùng nói yêu.
Hôm nay trở đi tôi cũng sẽ không còn là tôi của bây giờ.
thật khó mà quên được một người. Ta chỉ có thể giấu nỗi nhớ vào một góc nào đó trong con tim mình. Bạn hãy dành thời gian làm n...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình có phải đàn ông con...
Bạn hãy dành thời gian làm n...
Chẳng muốn làm gì...