Làm sao để tình yêu quay về? Giúp em với...............
Sáng giờ em đã nghe đi nghe lại bài "Yêu lại từ đầu" hàng trăm lần rồi. Anh ấy là một người phức tạp, rất hài hước nhưng lại sống hướng nội, nói chuyện rất ngọt ngào nhưng đôi khi lại chỉ biết im lặng, làm em một mình ríu rít cả buổi. Em thì hướng ngoại, yêu thích sự lãng mạn và trẻ con quá mức nên hay có những đòi hỏi vô lý với anh ấy, luôn gây ra phiền phức và rắc rối để anh ấy phải lo lắng và mệt mỏi. Anh bận rộn với đồ án chuẩn bị thực tập, đêm nào cũng thức khuya nên em mới quan tâm anh, mà hình như do em suy nghĩ đơn giản và ngốc quá nên sự quan tâm ấy chỉ làm anh khó chịu thêm. Em cũng hiểu điều đó khi nhắn tin, gọi điện cho anh hơi nhiều. Lại còn vượt đường xa đem đồ xuống cho anh, những thứ mà anh nói chỉ cần em gọi điện nhắc anh, anh sẽ tự mua được. Vì anh lo cho em, đường thì xa, trời thì lạnh, xe thì đông. Nhưng anh có biết những điều anh làm cho em cũng nhiều lắm không. Chỉ là anh không nhận ra thôi. Bởi vì em cũng chỉ cần như thế. Cần sự yêu thương mà như anh nói là theo cách của anh. Em ghét bản thân lắm, sao không thể dung hòa được với anh, để khi nhận ra thì đã muộn rồi. Nói được mà cứ mãi không sửa được. Để rồi anh đề nghị em với anh tạm xa nhau, như trong bài "Yêu lại từ đầu". Anh nói mình ích kỉ và cảm thấy bất công khi chẳng làm gì được cho em, muốn xác định lại tình cảm với em chứ không hề muốn tìm cách thoát khỏi em. Ban đầu em buồn lắm, cố gắng hết sức níu kéo mà không được. Anh bảo khi nào anh cảm thấy thực sự yêu em và cần em thì sẽ chủ động liên lạc, cứ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên...
Thứ 2 vừa rồi nhỏ bạn em đã không nói với em mà nhắn tin cho anh ấy. Mặc dù bạn em bảo nó chỉ muốn đùa thôi nhưng em không hiểu chuyện gì xảy ra với anh mà anh đã nói với em những câu nặng lời, chặn hết tất cả nick yahoo của em, có lẽ điện thoại cũng chặn luôn rồi. Em không biết nên giận ai, trách ai đây nữa. Sau hôm thứ 2 anh ấy vẫn nói chuyện như chưa có gì xảy ra với những người bạn của em, nhất là cô bạn đã nhắn tin. Có lẽ em đã ghen mù quáng rồi, vì em cũng nói chuyện vui vẻ với bạn của anh ấy. Nhưng em không thể thoát được cảm giác khó chịu khi nhìn thấy anh ấy nói chuyện bình thường vui vẻ với cô bạn em. Do cô bạn này bây giờ thì không rõ nhưng dạo trước, nhạy cảm con gái cho em biết cô nàng đã từng rất có tình cảm với anh ấy. Em hi vọng mình nghĩ sai nhưng chỉ cần nghĩ đến việc người ta ghét mình như thế là đau lòng lắm. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra với em nữa.
Hôm nay là Noel, cũng là ngày kỉ niệm của 2 đứa. Ngày hôm qua là kỉ niệm ngày anh ấy ngỏ lời. Em đã khóc rất nhiều, thời gian cứ nặng nề trôi qua làm em không chịu đựng nổi. Em đã biết mình sai rồi, em đang cố gắng trưởng thành lên, nhưng anh đã không còn bên em nữa rồi. Liệu cái ngày "yêu lại từ đầu" có đến hay không? Giờ mới nhận ra mình yêu và cần anh như thế nào...
Em và anh gặp nhau và có tình cảm với nhau vào năm học lớp 11. Lúc ấy anh chủ động làm quen với em. Anh đẹp trai và học giỏi, học chuyên toán với nhiều thành tích nên em ngưỡng mộ lắm, sau này còn là thủ khoa 1 trường ĐH danh tiếng em lại càng thấy tự hào. Hồi em học năm nhất anh đã từng có ý nói em hãy tiếp tục theo đuổi anh ấy nhưng em đã từ chối vì lúc đó có 1 cô bạn yêu anh ấy tha thiết, luôn bên cạnh anh ấy nên em đã nghĩ cô ấy sẽ thích hợp hơn. Và anh ấy đã nói thất vọng về em, sau đó 2 người quen nhau, nhưng chỉ 1 tháng, vì rõ ràng anh không hề có tình cảm với cô ấy, chỉ là vì muốn cho em thấy. Bẵng đi 1 thời gian khá lâu, em và anh ấy đều có người yêu mới. Nhưng cảm giác vẫn theo em hoài, em vẫn luôn nhớ và chạnh lòng khi thấy anh ấy hạnh phúc bên người khác. Đầu năm nay cô bạn gái của anh đi nước ngoài, nhìn anh buồn bã, gục ngã em đau lòng lắm. Nhưng lúc ấy em chỉ là 1 người bạn bình thường và cũng đang có bạn trai, cũng đang nhiều tình cảm với bạn trai thì lấy tư cách gì mà bên cạnh anh ấy. Em chỉ biết nói những câu an ủi đơn thuần. Sau đó em chia tay bạn trai vì một số lý do cá nhân. Anh cũng vậy. Tụi em không liên lạc nhiều tháng trời. Chắc cũng gần nửa năm. Một ngày nọ anh rủ em đi xem phim, nói thích em và đề nghị cả hai thành couple. Lúc đó em đã vô thức đồng ý và cảm thấy hạnh phúc đến bất ngờ vì em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh nói câu này với em, ngày xưa thời đi học chỉ là tình cảm học trò thôi, sao mà chín chắn được như lúc này, nên em đã vui lắm. Nhất là khi đồng ý làm bạn gái anh, em vô tình phát hiện anh lưu vào máy tính rất nhiều hình ảnh của em mà anh thích, chắc cũng không phải lưu mới đây. Vậy mà bây giờ... Tính từ lúc học lớp 11, đến nay đã 6 năm rồi. Trải qua biết bao thời gian, biết bao cuộc tình, cuối cùng lại quay về với mối tình đầu một cách đầy bất ngờ, vẫn không thể không nhớ về nhau. Liệu sự bất ngờ ấy có xuất hiện với em lần nữa hay không?????? Em khóc sưng cả mắt rồi. Mọi người cho em lời khuyên với. Em phải làm sao đây? Em không muốn, thực sự không muốn mất anh...
Mình chỉ có điều này khuyên bạn....cái cốc thủy tinh nếu rơi xuống không vỡ thì cũng nứt....đã không yêu dù níu kéo cũng chỉ làm nhau thêm buồn...trên đời...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu yêu thì dù m có trẻ con, ngốc nghếch hay j j thì cũng yêu
Nếu ko yêu thì có hoàn hảo ngta cũng chán.
yêu...