Mình và anh quen nhau được 4 tháng, mình ở Việt Nam, anh học ở bên Nhật. Anh cố gắng theo đuổi mình, thời gian quen nhau 2 đứa đã yêu xa như vậy rồi, đến cái nắm tay còn chưa có. Chia tay 2 tháng rồi quay lại bên nhau cách đây mấy ngày. Lí do chia tay do ở xa, mình tủi thân hay giận dỗi, anh thì vô tâm. Dù quay lại bên nhau nhưng anh không còn quan tâm mình như trước, dù là người chủ động kéo lại mình. Lần trước mình là người chia tay. Tối hôm qua mình đã gọi hỏi anh rõ ràng, anh nói anh không thể cố gắng thêm để 2 đứa có thể đi cùng nhau được nữa. Mình dù đau lắm nhưng đối diện với sự hời hợt, vô tâm của anh, mình cho a 2 lựa chọn: chia tay hoặc cả hai cùng cố gắng sửa đổi những điều làm đối phương tổn thương. Anh chọn chia tay, cảm giác người ta không còn chút luyến tiếc gì mình. Chẳng hiểu tại sao lại kéo mình lại thêm lần nữa để bây giờ mình tổn thương hơn.


Tối qua chia tay xong, mình đột nhiên khóc nhưng cố kiềm nén lại. Tỏ ra bình thường như 2 đứa vẫn có thể làm bạn, nhưng mình không hề muốn ngắt cuộc gọi đó, biết là giây phút tắt phím call đi, mình với anh sẽ mãi mãi không còn là của nhau nữa. Tới câu thăm hỏi bình thường chắc cũng khó khăn lắm. Mình cũng không muốn đâu, như vậy thì bao giờ mình mới quên được chứ?


Tắt điện thoại rồi, đầu óc trống rỗng, nước mắt cứ tuôn. Sáng nay bồn chồn, dậy từ 5h sáng. Không khóc được nữa, nhưng mình trống rỗng vô cùng. Mình không biết mình sẽ kiềm nén thế nào và đến bao giờ đây?


Mỗi ngày onl đều thấy anh trên đó, unf 2 lần rồi unf nữa mình đúng sẽ rất tệ. Mọi người ơi, hãy giúp mình với. Làm sao dể xua đuổi cảm giác này đây, mình sắp nộp khóa luận tốt nghiệp mà giờ không biết phải làm gì nữa. Đau quá.