Em không thế nghĩ anh là người xấu, nhưng anh cũng không phải tốt. Em không thể nghĩ rằng anh đã hết yêu em vì anh vẫn nói rằng anh yêu em. Nhưng anh lại không quan tâm em. Em không nhắn tin cho anh, anh cũng không có ý kiến gì nhưng vài ngày anh lại nhắn tin chúc em ngủ ngon, hay là anh yêu em. Em không muốn mất anh, trái tim em không muốn quên anh nhưng lý trí thì bảo phải quên, có đau cũng phải quên, anh không yêu mình đâu. Anh! em nhớ anh, em yêu anh, em muốn hét thật to. Em muốn gặp anh, nói chuyện với anh nhưng em cũng không biết là em sẽ nói gì nữa, trách móc ư, em đã nói rồi và giờ em không muốn nói lại nữa. Em rất sợ nhìn lại khuôn hôm mình gặp nhau gần đây nhất. Em thấy sao nó lại lạnh lùng đến thế, cái cách anh nhìn em khi em đòi xem điện thoại và ví của anh. Em hiểu ảnh mắt đó là anh khó chịu, vì anh nghĩ em đang định kiểm tra anh. Nhưng anh nhầm rồi anh à, trong tay em lúc đó là tấm ảnh của em, anh đã xin em trước đây nhưng em chưa kịp đưa và rồi em rút tay lại. Quá muộn phải không anh? Hình như mình toàn lỡ nhịp thôi, khi anh quan tâm em và nói rằng anh nhớ em, thì lúc đó em chỉ coi anh như một người bạn. Khi anh nói yêu em, thì em mới chỉ cảm thấy mình nhớ anh thôi, và khi em bắt đầu yêu anh thì anh lại như xa em dần. Lúc anh nói anh muốn nghe em nói Em yêu anh thì em lại chưa sẵn sàng nói. Anh nói rằng nhỡ sau này em yêu người khác thì sao? Em nghĩ rằng sẽ không bao giờ có chuyện như vậy. Và giờ khi em muốn nói anh nghe tình cảm của em thì em lại thấy anh thay đổi và em cũng không thể nói được nữa. Em không níu kéo anh đâu, chỉ là em thấy nhớ anh. Thật khó để quên anh