Để bắt đầu câu chuyện này quả là hơi khó, thôi thì nghĩ đến đâu tôi sẽ viết ra đến đấy vậy.


Tôi và anh yêu nhau đến giờ được hơn 1 năm rưỡi, trong quãng thời gian ấy tình cảm của 2 đứa rất tốt đẹp. Có thể có đôi khi bất đồng quan điểm chứ chưa cãi nhau lần nào vì cả 2 đều biết nhường nhịn và thông cảm cho nhau. Anh là người sống rất tình cảm, có trách nhiệm và đặc biệt yêu chiều tôi.



Tôi biết rõ ưu điểm cũng như nhược điểm của người yêu mình. Để kể ưu điểm của anh ấy, tôi có thể kể cả ngày ko hết. Nhưng nhược điểm cũng nhiều không kém. Tôi là con gái HN còn anh là trai tỉnh lẻ, mọi rắc rối cũng bắt đầu từ đây.



Nhà tôi kinh tế bình thường, còn gia đình anh ở quê thì rất nghèo. Anh thực sự là từ củ khoai củ sắn đi lên. May mắn trời cho anh đầu óc thông minh và anh cũng cố gắng nhiều nên giờ đã có 1 công việc tốt và thu nhập cũng tạm ổn khoảng 25tr/ tháng. Có lẽ đấy cũng là 1 mức lương mơ ước của không ít người... Nhưng anh, ko những ko được sự hậu thuẫn về kinh tế của gia đình mà ngược còn là trụ cột của cả nhà, từ bố mẹ cho đến chị em. Trong nhà có việc lớn việc bé, chị em có việc to việc nhỏ... đều do 1 mình anh chi tiền. Vậy thì mơ đến 1 ngôi nhà ở cái đất HN này quả là 1 điều quá xa vời. Mà nhà tôi thì chật, nếu lấy nhau chắc chắc sẽ đi thuê nhà dài dài.



Tôi cũng nói rõ thêm chút về bản thân mình. Tôi học hành tử tế, trông cũng dễ nhìn. Trộm vía ko đến nỗi vô duyên nên trước khi yêu anh, có ko dưới 3 người con trai Hà Nội nhiệt tình theo đuổi. Tôi ko chê họ bất cứ điểm gì, chỉ là con tim tôi không thấy rung động nên không yêu. Tôi đến với anh là mối tình đầu. Tuy nhiên gia đình tôi không hài lòng về việc này, mọi người đều muốn tôi yêu anh nào nhà cửa đàng hoàng tử tế vì việc tôi lấy chồng mà phải đi thuê nhà, chịu cực khổ là điều cực kỳ khó chấp nhận.



Mọi việc chưa dừng lại ở đây. Anh bị viêm gan B và anh cũng nói ngay từ đầu với tôi. Tôi đã đi tiêm phòng đầy đủ và cũng nói với gia đình về việc đó. Tuy nhiên mọi người phản ứng dữ dội. Tôi tìm hiểu rất kỹ căn bệnh này và nói rõ cho mọi người hiểu anh là người lành mang virus viêm gan B, cũng như giải thích rõ cơ chế lây lan của bệnh để mọi người yên tâm. Nhưng không ai có thể yên tâm được vì quả thực bệnh này nguy hiểm và không thể nói chắc được điều gì. Và đây là lý do lớn nhất mọi người phản đối tôi yêu anh.


Nhưng, vẫn chưa hết.



Tôi và anh, sinh ra và lớn lên ở những môi trường khác nhau nên cách ứng xử, những thói quen được gọi chung là “văn hóa” cũng khác nhau. Anh không biết khéo ăn nói, nhiều khi thật thà đến quá thể. Và theo lời chị tôi thì anh ấy quá “thô ráp”, không biết ngoại giao gì cả. Túm lại là ko biết văn hoa gọt giũa gì hết, nhiều khi những thứ gia đình tôi cho rằng đó là phép lịch sự thì anh lại coi là khách sáo ko cần thiết. Và mọi người trong gia đình tôi tỏ ra ngán ngẩm về điều này.



Lời phàn nàn về anh nhiều quá thể, làm tôi có quyết tâm đến mấy cũng không thể không bị lung lay. Nếu như chỉ có anh và tôi thì mọi chuyện đã khác, tôi chấp nhận anh như những gì anh có. Nói đúng ra, anh cũng rất cầu thị và tôi có góp ý gì anh cũng đều chịu khó lắng nghe, ko tự ái. Nhưng có những thứ thuộc về “bản chất”, không thể thay đổi. Mà tiếc thay những thứ “bản chất” ấy lại không được thuận lợi lắm cho cuộc sống sau này.



Tôi đứng giữa, tôi rất muốn gia đình tôi hài lòng về anh, nhưng điều này chắc là khó có thể xảy ra. Vì giao con gái mình cho 1 người ko nhà cửa, sức khỏe ko đảm bảo, lối cư xử cũng khác nhau thì chắc ko bố mẹ anh chị nào muốn. Mà tôi thì không thể không có gia đình mình.



Tôi đang nói sự việc một cách rất khách quan. Tôi phải làm thế nào mới là tốt nhất, quả thực tôi nghĩ ko ra. Về bản thân anh, về tình yêu của chúng tôi thì tôi không có gì phải phàn nàn, mà thực ra còn rất hài lòng là đằng khác. Nhưng gia đình tôi ý kiến ý cò hoài mà tôi đứng giữa làm “thuyết khách” rất nhiều lần nhưng ko thấy có tác dụng.



Vậy giờ đây tôi phải làm sao? Tôi có ngốc nghếch quá không khi chọn cho mình một con đường mà tôi biết có nhiều khó khăn đến vậy? Quả thực mấy ngày nay hai chữ “chia tay” cứ lởn vởn trong đầu tôi mãi. Nhưng nếu chia tay thì quả thực không công bằng cho tôi và anh. Nhưng thấy bố mẹ anh chị tôi lo lắng buồn phiền như thế thì tôi lại thấy có khi thôi quách cho xong chuyện, vì lời những người đi trước đâu có mấy khi sai.


Tôi biết trường hợp tôi rất khó, nhưng tôi mong nhận được ý kiến góp ý của mọi người.