Một ngày mới lại bắt đầu... Liệu rằng a có biết e vẫn luôn dõi theo a??? Một dòng tin nhắn hỏi thăm, đôi ba câu dặn dò cũng đủ làm em thấy vui vẻ cả ngày. Mỗi khi mặt cười trên FB sáng, em thấy thấp thỏm không yên. Có nên inbox ko? hay đợi a nt trước. Đang vẩn vơ suy nghĩ và đắn đo thì a off, lòng lại tiu nghỉu với bao suy nghĩ. Tại sao lại lôi em vào chuyện này, tại sao lại để em rung rinh rồi a hững hờ??? Thà cứ như trước kia, e là một đứa lớp trưởng vui vẻ nhưng lạnh lùng với tình yêu. Cứ thế thôi có phải em không nghĩ nhiều như bây giờ ko? Em thì quá bận bịu với công việc sau khi ra trường, còn anh thì bận với đèn sách học kỳ cuối đời sv. Hai ta chẳng có tg mà nc nữa. Thôi thì em dặn lòng, đó cũng như 1 cơn cảm nắng nhẹ, uống 1 viên thuốc bận rộn và ngủ quên trong suy nghĩ của mình, rồi em sẽ thấy cuộc sống lại bình thường như trước. Em sẽ lại là một đứa hay cười, hay nói nhưng lạnh lùng với tình yêu. EM sẽ là chính em thế nên mình hãy làm bạn lại ANH nhé. >>Gửi người ấy<
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình cũng có những lúc lượn lờ, những lúc ngồi cùng nhau, thay vì quá cafe thì lại là giảng đường,...
Nói chuyện vui vẻ, hài hước đủ để ngoác mồm tận mang...