Em mới biết tới wbt khoảng gần 3 tuần nay,vào đọc thấy rất hay giúp ích cho em rất nhiều.....Em mới 25 tuổi,em thấy mình cũng hạnh phúc may mắn như bao người khác hoặc là hơn.Được sống trong tình thương của bố mẹ,nuôi ăn học tử tế nhưng không hiểu sao tình duyên cứ lận đận với em mãi thôi các chị ạ.Bây giờ thực sự em không tin vào đàn ông,không tin vào tình yêu vô vị nữa.


....Ngày trước,em là một cô gái sinh viên trường sp.Là niềm tự hào của bố mẹ,là sự kỳ vọng của nhiều người trong gia đình.Những năm đầu ở trường ĐH em đã rất cố gắng học hành làm chủ được cuộc sống sinh viên xa nhà.Hè năm đầu tiên của ĐH em về nhà và quen anh_một người công an nghĩa vụ nhưng được nghỉ phép đi coi công trình cho bố anh ở quê em.Nhà em bán hàng nên anh rất hay ra mua.Em không có ấn tượng gì lắm,vì tính em hơi đanh đá chút.Em không bận tâm lắm với những người con trai hơn tuổi.Không hiếu sao anh có số điện thoại của em,ntin làm quen gọi điện tán tỉnh.Em vẫn không quan tâm lắm,chỉ hơi tò mò về ngoại hình của anh.Hôm sau,anh lại ra mua hàng và em không hiểu sao mình lại có cảm giác thích anh,anh hơi đen người gầy nhỏ bé.Nói chuyện qua lại qua dthoai vs ntin,e vs anh cũng gặp nhau vào một buổi sáng hẹn đi bộ cùng.Anh nói rất nhiều,từ hôm đó em đã cảm nắng mất rồi.Sau đó em lên trường học,anh cũng trở về đơn vị của mình.Khoảng 2 tuần sau đó em nhận lời yêu anh sau 3 tháng tìm hiểu.Nói là tìm hiểu chứ em cũng chỉ biết sdt của a,gd a qua lời a kể.Từ ngày nhận lời anh,em như người trên mây suốt ngày ntin chúi đầu vào dt cười :).Anh cũng hay gọi điện,hay hát cho em nghe vào mỗi buổi tối.Cuối tuần anh lại ra thăm em,đưa em đi ăn nhà hàng.Có lần anh ntin nói muốn ôm em ngủ,em đã từ chối.Nhưng anh nói như thế là em không yêu anh,không chứng minh tình yêu với anh.Em vẫn kiên quyết,cuối tuần anh vẫn lên chở đi ăn r anh nói anh chỉ ôm em thôi anh không làm gì cả,e không tin nhưng anh ta vẫn phi vào nhà nghỉ.Ở quầy lễ tân em và anh tranh cãi rất nhiều,cuối cùng anh ta to tiếng và lôi em lên phòng.Anh ta không làm gì chỉ ôm em,nhưng sau đó anh ta đòi hỏi sờ ngực,em giằng co khóc lóc đứt cả quai áo.Anh ta tức giận chở em về phòng trọ,trên đường không ai nói với ai câu gì,em chỉ thấy nhục nhã ê chề mặc dù anh ta chưa làm gì được em.Về tới phòng,anh ta quay xe đi ,em chỉ ntin :"mình chia tay đi ".Tối đến,anh gọi em ,em không nghe máy đến hôm sau em thấy nhiều cuộc gọi nhỡ cả tin nhắn xin lỗi hứa sẽ không bao giờ như thế.Cuối cùng em cũng tha thứ mà không biết tiếp tục là những ngày u tối đến với em