Bấy lâu nay cứ tưởng chuyện phân biệt đối xử về tôn giaó hay nghề nghiệp của một người trong mắt mẹ bạn trai chỉ là trong hư cấu , nhưng không ngờ lại xảy ra với mình, buồn lắm các bạn ạ. Nhiều khi tự mình không biết lỗi là do mình bướng bỉnh không chấp nhận sự thật hay cái tính lạc hậu ngày xưa.
Tôi với anh quen nhau nhờ những lần ngẫu nhiên kì lạ, tôi với anh đều có ấn tượng đẹp khi vừa gặp nhau, nhưng lúc đó nghĩ rằng mình còn nhỏ nên để trong lòng nên không dám bày tỏ với anh.
Sau vài năm, tôi trưởng thành, trải qua khá nhiều mối quan hệ, tôi vẫn không tìm được người có thể tiến xa hơn trong tương lai với tôi. Lần ngẫu nhiên tôi với anh, đó là khi tôi tình quen một người bạn học cùng trường anh ngày xưa, tôi hỏi thăm vài thứ về anh rồi điện thoại chợt reo, một đứa bạn thân nhắn tin báo rằng có một người quen khá lâu rồi không gặp đang hỏi thăm về tôi
Khi tôi vừa đi bơi về thì gặp một bóng người quen thuộc, quay lại nhìn thì mới biết là anh, thì ra người luôn hỏi thăm về tôi chính là anh, thì ra anh vẫn nhớ trường, lớp ngày xưa tôi học ,anh luôn tìm cách hỏi thăm tin tức của tôi , mãi tới bây giờ anh mới tìm thấy tôi, rủ tôi đi uống nước , xem phim trong tình trạng 2 người cùng ngại ngùng. Cùng trong thời gian đó, tôi mới biết rằng tôi là mối tình đầu của của anh ấy, trong thời gian anh tìm kiếm tôi anh vẫn không quen ai dù anh khá điển trai được nhiều người yêu thích, rằng mỗi lần đến trường anh vẫn cố đi ngang trường học tôi với hy vọng được gặp tôi,....
Còn khá nhiều điều mà anh làm tôi xúc động, rồi cuối cùng tôi với anh cũng quen nhau, ai cũng biết tôi với anh đến với nhau ngoại trừ mẹ anh. Tôi biết mẹ khá khó, tuy anh là con trai nhưng xài điện thoại phải trong tầm kiểm soát của bà, ngay cả thời gian anh lên trường cũng bà cũng nắm rõ,và hơn thế nữa anh không được quen bạn gái mà nếu có quen phải có được sự đồng tình của bà. Tuy vậy nhưng tôi với anh vẫn tìm mọi cách liên lạc và gặp nhau, tôi coi đó là thử thách của những người đang yêu nhau.
Một lần anh nói về những tiêu chuẩn bạn gái mà mẹ chấp nhận cho anh quen, đó là con gái thuộc tuýt người dịu dàng, nội trợ , luôn phải ở nhà 24/24 cho chồng con, trình độ học vấn cao. Và quan trọng hơn nữa là phải cùng tôn giáo với gia đình anh (không thể nói rõ tôn giáo nào được)
Chỉ bấy biêu thôi đã trái ngược với con người tôi. Không phải vì gia đình tôi giàu có mà không biết bếp núc, nhưng nếu điều có thể làm anh hạnh phúc tôi vẫn có thể học từ bây giờ, tôi thuộc tuýt người sôi nổi , hiện đại, nhưng vẫn học vấn không đến nỗi uyên thâm, mỗi thứ về tôi đều có thể sửa chữa vì anh nhưng.... Nhưng còn nghề nghiệp mà tôi mơ ước thì sao, tôi mơ ước trở thành một tiếp viên hàng không bằng chính thực lực của mình, không bằng "cửa sau", cái nghề này ai cũng biết quen biết và tiền bạc luôn là sự dễ dàng cho những ai muốn làm, tôi thì khác tôi mơ ước nghề này không phải vì sự xa hoa, tôi yêu vì nghề này là chiếc vé giúp tôi đến những nước khác, được món ăn hay xem được lễ hội, cảnh quang ở đó. MỖi ngày tôi đều luyện tập anh văn, học thêm vài thứ tiếng hòng lấy được lợi thế trong nghề này. Vậy mà mẹ anh lại không thích những ai làm nghề này, mẹ anh có suy nghĩ tiêu cực cho những cô tiếp viên thường xuyên vắng nhà, cho rằng họ là những người hư hỏng. Nếu vì yêu anh mà phải từ bỏ những thứ mà tôi tích góp bao năm nay để thực hiện ước mơ, trở thành một người nội trợ 24/24 quả thực tôi không đành lòng
Và cuối cùng tôi với anh đều khác tôn giáo, khác thì đã sao, khác thì không thể là gì của nhau sao? Khi sinh ra tôi có quyền lựa tôn giáo sao?
Tình cảm của tôi và anh cuối cùng đi đến con đường kết thúc, đơn giản chỉ vì mẹ anh biết anh đang quen tôi, mỗi thứ về tôi không vừa ý được mắt bà tất nhiên, anh không phản đối mẹ, chỉ lặng lẽ nhắn tin chia tay và giải thích tại sao. Anh nói anh không có quyền chọn lựa, thế còn tôi thì sao, từ đầu đến cuối tôi có quyền chọn lựa sao? Tôi không bắt anh chọn mẹ anh hay tôi, nhưng cái tôi buồn bã nhất tôi đã làm gì sai, vì anh tôi có thể học nấu ăn giỏi, dịu dàng, làm mọi thứ mẹ anh vui, nhưng tôi không thể ở nhà suốt ngày , mà không ra ngoài xem thế giới ra sao, không thể ngồi ở nhà chỉ biết đến mặt mũi mẹ chồng và chồng. Nhiều khi tự hỏi bản thân có phải bản thân mình đã sai khi không trở thành một mẫu người trong mắt mẹ anh ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Người ta dù gì cũng đáng tuổi cha...
từ trước tới giờ chưa thấy cặp nào quanh mình (hoặc mình...
Mà phục vụ gia đình đó mà cần trình độ học vấn...
Vậy là khỏi phải lăn tăn nữa rồi :) theo đuổi ước mơ thôi :)
Thôi theo nghiệp tiếp viên như ước mơ...