Không hiểu làm sao nữa. E đã khóc rất nhiều cho người mà em cho là em không yêu. Đến giờ em cũng không hiểu được tình cảm của mình là thế nào nữa. D là một người tốt, yêu em rất nhiều, mỗi sáng nt hỏi em đã ăn sáng chưa, trưa đi làm về có mặc áo chống nắng ko…Dì em bị ốm, D đến thăm dì em ngay từ hôm đầu tiên khi bạn ý biết. Không cần có em bạn ý cũng hỏi địa chỉ để tự đến thăm dì. Dù chẳng biết ai trong nhà em cả. Hôm nào bạn cũng hỏi thăm dì, bảo cho bạn vào thăm dì cùng em. Nhưng không biết có phải vì duyên số không, nhưng lần nào định đi cùng bạn ý vào thăm dì thì em cũng có việc, không bận việc này thì bận việc kia. Thế là chưa hôm nào e đi cùng bạn ý vào thăm dì được. Hôm nay trước khi về quê bạn ý lại tự đến thăm dì một mình. Bạn ý giờ đang là lính nghĩa vụ cho bên công an. Sắp tới đây là hết thời gian đi lính, bạn ý muốn xin biên chế ở lại nhưng phải chạy mất rất nhiều tiền. Mà gia đình bạn ý thì cũng ko khá giả gì lắm. Bố bạn lấy 2 vợ, và mẹ bạn là vợ 2, hai mẹ con bạn đã sống với nhau mà không có bố. Cho đến khi bạn học đến cấp 2 thì mẹ bạn bị bệnh. Bạn đã rất vất vả để kiếm tiền để sống… cho đến khi mẹ bạn mất. Bạn đã mất đi người thân duy nhất, bạn đã cố gắng để sống thật tốt, bạn tự chạy cho mình vào nghĩa vụ công an, với mong muốn sau này đời con của bạn sẽ có một điều kiện để sống tốt, không phải chịu khổ như bạn. Đến lúc gặp được em, bạn đã tâm sự hết cho em nghe, bạn nói em và mẹ bạn là 2 người quan trọng nhất đối với bạn. Bạn yêu em rất nhiều, bạn bảo nếu sau này bạn không thể ở lại trong nghành công an mà phải ra ngoài kinh doanh thì bạn sẽ về quê và không gặp em nữa, sẽ không muốn em phải chịu khổ khi lấy bạn. Em thì không yêu bạn, nói chuyện với bạn lúc nào e cũng thấy mệt mỏi, e thấy bạn không hợp với mình. Mà cứ có chuyện buồn, hay buồn vì em không yêu bạn ý là bạn đi uống rượu đến 1-2h đêm ngay. Em thì không thích người nào như vậy. Thế nhưng lần nào bạn ý nói đi uống rượu thì em cũng khóc và cảm thấy thương bạn


Còn anh , người em yêu. Anh không quan tâm và yêu em nhiều như bạn. Nhưng ở bên anh thì em thấy vui, và không mệt mỏi gì. Vì anh đâu có chuyện gì buồn để kể với em đâu, lúc nào cũng vui vẻ mà. Dì em bị ốm thì anh cũng đi thăm, nhưng đi cùng em, nếu em chưa đi thì anh cũng chưa đi. Sẽ không như D đâu, D thì quan tâm và cũng tốt với dì em thật, còn anh thì cũng chỉ bình thường thôi. Lúc em bị ốm phải nghỉ làm, anh cũng không đến thăm em, hôm đấy anh bảo tối anh đến thăm em, nhưng tối anh lại không đến được vì anh phải đi liên hoan ở cty. Còn D thì sáng gọi điện hỏi e đã ăn gì chưa, bắt em dậy để ăn sáng rồi mới được ngủ tiếp…, tối thì đến đón em xuống nhà dưới ( nhà em có 2 nhà) trong khi anh thì đi ăn liên hoan.


Tối anh nt thì em có bảo: định bảo a đón em thì anh lại đi liên hoan


Anh: sao em không bảo anh, anh ở cty lên đón em thì mất bao nhiêu thời gian đâu, hâm thế


Nói chung anh cũng có quan tâm em, nhưng ở mức độ rất nhỏ. Nhưng nói chuyện với anh thì rất vui, có lẽ vì em cũng có phần thích anh hơn D. Còn D lúc nào em cũng phải khuyên bạn ý nên như thế này , nên như thế kia, phải vui lên, không được uống rượu nhiều….. Nên chẳng có lúc nào vui cả, mà toàn là buồn phiền, mệt mỏi


Ở bên anh em thấy thoả mái, cả ngày anh cũng chỉ nt cho em vào buổi tối trước khi đi ngủ thôi, cả tuần thì cũng chỉ đi chơi 2 hôm thôi. Mà anh cũng không nói những câu tình cảm…. quá, mà chỉ là những câu vui vẻ lồng chút tình cảm vào đấy thui. Có lẽ vì thế mà em thấy được thoải mái. Em và anh chưa chính thức là người yêu của nhau, hai đứa chỉ trong thời gian tán nhau mà thui. Hôm sn anh có nói từ lúc e tặng anh món quà do chính tay em làm, thì anh lại rất muốn yêu, được yêu em. Rùi có hôm trêu nhau, em bảo e lười rửa bát thì mẹ đuổi em sớm, anh bảo: mẹ đuổi thì về ở với anh


- em nấu cơm, còn anh rửa bát…


Hôm trước D buồn nên đi uống rượu, e thấy vậy nên cũng buồn lắm, khuyên bạn ý mãi mà không được. Lúc đó anh nt nói chuyện với em, rùi gửi tặng em bài hát: chúc em ngủ ngon. Anh thì hay ngủ quên khi nt với em, lúc đấy anh nói để anh gửi tặng em 1 bài hát nhớ. Chờ mãi 30p mà không thấy gì cả, em lúc đấy bùn quá. Nghĩ có người thì tốt và yêu mình nhiều như D mà mình không yêu, lại đi yêu một người vô tâm như thế này, thực sự là anh không yêu mình nhiều nên mới hay ngủ quên khi nt cho mình, sáng mai nếu anh có nt thì mình cũng sẽ không nt lại nữa, sẽ nghĩ lại tất cả tình cảm anh giành cho mình….


Đang nghĩ vậy và cũng buồn nữa thì có điện thoại


“ Bạn vui lòng giữ máy để nghe bài hát chúc em ngủ ngon do thuê bao…. Gửi tặng…..”


Tự nhiên khi nghe bài hát em lại khóc, khóc rất nhiều. Lúc đó em khóc vì cảm thấy thương cho D, đang ngồi uống rượu vì em… cũng khóc vì a đã không ngủ quên khi đang nt cho em.


Nhiều lúc nghĩ chẳng biết nên yêu ai nữa, cứ thấy thương D và luôn phải khóc vì D. Còn anh thì không làm cho em mệt mỏi, nhưng cũng hay làm em phải giận vì anh không quan tâm em nhiều