Chuyện của em dài và lằng nhằng lắm các chị ạ:( Đến bây giờ khi viết ra những dòng này em vẫn đang mông lung lắm, không hiểu ai đúng ai sai...và phải làm gì nữa:(


E và a yêu nhau cho đến bây h đã 5 năm rưỡi r, chúng e ở bên nhau từ những ngày 2 đứa con ngu ngơ chưa có gì trong tay, lúc yêu e a vẫn đag lông bông ở nhà đợi chạy vào Cảnh sát, còn e đã chia tay mối tình đầu đầy nước mắt vì bị gđ ngăn cấm và nhiều chuyện xảy ra, nhà e gần nhà a nên chuyện trước của e a cũng biết và rất thông cảm, thương e vì lúc đó em khổ lắm. Mối tình đầu kết thúc và cho em nhiều bài học hơn trong cs, rằng k phải mọi thứ đều tốt đẹp và màu hồng như cô gái 18 tuổi trog em lúc ấy vẫn tưởng....


1 năm sau anh đến, em vẫn chưa thật sự nguôi ngoai chuyện cũ , vì lúc đó cả 2 còn trẻ mới học Đh năm đầu nên e vẫn nghĩ đó là thứ tình cảm nhất thời trẻ con nhưng cho đến bây giờ, cả 2 đã 25 tuổi, ở bên nhau 1 thời gian dài, cùng nhau trưởng thành và cố gắng e cả a đều thấy 2 đứa cần có nhau...


Em tâm trạng quá nên kể hơi dài dòng ạ :( để em kể cho mọi người nghe từ nguyên nhân cho đến kết cục chuyện tình của bọn em vậy.


Năm 2010 , Em và a yêu nhau 1 tháng thì a nhận đc thông báo đi học C.A ở Hà nội(bọn e đều là ng tỉnh), trường a học không nằm trong nội thành mà ở xa lắm, Hồi đó cả 2 đứa còn bé yêu thì chỉ biết yêu thôi, hàng tuần em đi học rồi mong đợi đến cuối tuần a ra, rồi lại khóc lóc chia tay chia chân tiễn a đi, có lần cả tháng trời a bị cấm trại k ra dc thì em lặn lội đi thăm, e còn chuyển nhà để cho gần chỗ a học nữa mặc dù cách xa trường e học khá nhiều, Ai yêu công an cũng biết yêu c.a khổ ntn :) ngoài lúc học ra thì a cũng chỉ biết có e, lúc nào cũng vợ chồng quan tâm, a y e như thế nen e cũng chẳng ham hố gì bên ngoài, 2 năm trời a đi học thì em chỉ biết có đến trường, ở nhà nt với a, cuối tuần đợi a về, nghỉ hè về quê a k về nhà được thì cuối tuần e lại nói dối mẹ có việc để đc lên gặp a. Anh bị ốm em chăn từng li từng tí, bát cháo hành vs ít thịt băm mà a vẫn ăn ngon lành, rồi khen là bát cháo ngon lành nhất a từng ăn....anh đi viện em cũng lặn lỗi bắt mấy chuyện xe bus vào chỉ để mang cơm cho a còn em ăn cơm thừa của a bỏ lại vì hết tiền, anh ở phòng cách li nên họ cũng k cho e vào tận phòng. Mỗi cuối tuần gặp nhau bọn em chẳng biết gì đến mấy thú vui ở ngoài cả, vì lúc đó chưa có xe và cũng chưa có hiểu biết nhiều, chỉ cần ở bên nhau thôi là đã vui rồi. em vẫn gọi đó là cái thời 2 túp lều tranh 1 trái tim vàng Lúc đó em và a có nhiều kỷ niệm lắm...


Rồi đến năm 2012, khi anh học xong và đã nhận công tác ở Hà nội, em vẫn nhớ đó là qua tết 2012, vừa kỷ niệm xong ngày 2 năm yêu nhau thì e thấy thái độ a khác, a đi nhậu nhẹt nhiều,bar sàn nhiều, k nt quan tâm em, nói chuyện với em nhiều như trước kia...2 đứa thường xuyên cãi vã nhau vì những vđ k đâu...thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến...anh nói xin lỗi em...vì a k còn cảm giác yêu e nữa, khỏi phải nói cũng biết e đau khổ đến thế nào rồi ạ, bạn bè e k có ai, lúc nào cũng chỉ biết a...e cố gắng nhiều như thế mà đến lúc a ra đời va vấp, tiếp xúc quan hệ và bị cám dỗ nhiều cái...thì a nói hết yêu. Lúc đó e lụy tình lắm, khóc mấy ngay liền k mở nổi mắt, e vẫn còn nhớ 1 tối mùa đông lạnh, em đi bộ 3 km số bắt xe bus để đến trước mặt a mong a nghĩ lại...thế rồi a đưa e đi ăn r bảo e về..


Bọn e cứ lằng nhằng như thế, a nói k yêu em nhưng a vẫn k muốn e là của người khác, rồi a vẫn ngủ với em, a thừa nhận a là thằng đần ông ích kỷ khốn nạn...lúc e ở nhờ nhà 1 đứa bạn, a vs n cũng vì thế mà quen nhau...nó cũng khá thảo mai và đong đưa, e cũng biết tính n thế nên k muốn cho a tiếp xúc nhiều. Thế nhưng e k ngờ lúc e vs a ct nó lại khoe vs e là a vs n và 1 ng bạn e đang có dự định mở quán. Và người thông báo vs e k phải là a mà lại la nó :) em hận lắm! Chửi chán chê mấy ngày r e cũng tha thứ, sau r e mượn đt bạn e dùng còn phát hiện ra đêm hôm a nt chúc nó ngủ ngon hỏi thăm quan tâm nó này nọ...rồi nó vô tình nói với e là lúc 141 bắt a cũng xin cho nó. cả 2 người giấu em...lúc bị em nói thì bảo là k có gì,. em có ngu đâu mà k biết là a cũng có cảm tình với nó...rồi a hứa a xl...r a tự xóa fb, sđt nó thế là xong. Bb rủ đi du lich a cũng k muốn đi, e thi muốn thay đổi không khí nên nhất định đòi đi bag đc thi a kêu hết s, vậy là e đùng đùg lên Việt đức bán máu... 1 năm trời em sống k ra sống mọi người ạ, e phải lên chùa ở, tình tâm, rồi xin việc làm thêm cho đỡ suy nghĩ, cứ đến rồi lại đi, bọn e cũng k gọi nhau là vợ chồng nữa mà là anh em, cho đến t12 năm 2012, 1 lần cãi nhau a bảo e đừng bao h nc vs e nữa, em hận lắm, đúng hôm đó thì có ông anh quen từ bé nhưng sau lớn mới nhận ra nhau rủ e đi chơi. E quyết tâm quên a và sẽ k hạ mình níu kéo a như xưa nữa, a thì vẫn coi như đó là thói quen nghĩ rồi e sẽ tự làm hòa nên mặc thế. trở về chuỵen ông anh kia, e lúc đó ngu ngơ lắm vì có biết gì đâu cứ nghĩ ae ngta quan tâm e thế, rủ e đi chơi , tâm sự với em, thời đó em làm PG nên hay đi chương trình và ăn uống, có 1 ông sếp lừa e và bắt e vào nn, e gọi anh kia đến cứu, cứ nt mỗi lần e đi làm mà say xỉn là anh ấy lại đến đưa em về kịp thơi. Lúc em ốm anh ý chăm e( điều mà ny e chưa bao h làm đc, a ý chỉ có thể đt, nhắc nhở e mỗi lần e ốm thôi), nói chung time đó e gặp rất nhiều chuyện và anh ấy đã giúp đỡ e rất nhiều. Em ngõ tưởng là em yêu anh đấy đó mọi người ạ!


Rồi 1 lần em say xỉn( time đó e say suốt thôi, buồn mà) e khóc rất nhiều vì ny em bạc bẽo, vậy là chuyện gì đến cũng đến. E và a kia đã ngủ vs nhau...thật sự lúc đó e chỉ nghĩ đến ny e thôi, e suy nghĩ là dù sao e cũng chẳng cgi để mất, a đã k trân trọng e thì có ng khác trân trọng em, rồi a sẽ phải hối hận...


Lúc đó e vs a kia gần như công khai...ny e thấy e quyết tâm dứt khoát thế thì bỗng thay đổi hẳn thái độ, quay sang níu kéo và khóc lóc câu xin e, bảo h e bảo a nghỉ vc a cũng nghỉ, rằng những chuyện trước bạn a tán tỉnh r lừa thả e ở đường vắng, e gọi a đón e về thì a k nghe đt vì mải rượu chè là vì a k ngờ n nt, nhiều hôm ở bên a kia mà ny e gọi điên, e khóc nhiều lắm các c ạ. em k cứng rắn gì cả, sống cũng chỉ biết đật tình cảm lên đầu thôi. Cũng phải lằng nhằng đến 1 tháng trời...a kia thấy e nt thì cũng bảo a thấy e còn yêu nó, hay ql đi...em vừa khóc vừa k biết phải lgi...vì dù sao e cũng k giữ gìn cho ny nữa rồi.