Tôi yêu anh, người đã có người yêu. Tôi quen anh khi tôi làm sales và anh làm khách hàng của tôi. Trò chuyện qua lại, cafe, ăn uống, anh bảo anh thích tôi, có tình cảm hơn tình bạn mặc dù anh có bảo là anh đã có người yêu rồi, tôi cũng bảo tôi có người yêu, nhưng người yêu tôi đang ở xa. Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhưng tôi vẫn muốn tạo khoảng cách vì tôi sợ sẽ đi quá xa. Thế mà mọi chuyện đã nằm ngoài sự kiểm soát của tôi. Chúng tôi đã đi quá giới hạn,...anh rất tuyệt nên tôi không thể nào rời xa anh được. Tôi dần yêu anh, tôi không cam lòng, nhưng tôi thấy thương cho bạn gái anh. Chị chẳng có tội tình gì, chị ấy hiền và đơn giản trong cả suy nghĩ và lời nói. Còn tôi, theo như lời anh thì quá già dặn, phức tạp và cả lì lợm nữa dù tôi nhỏ hơn chị 5 tuổi, nhỏ hơn anh 9 tuổi. Những khi tôi nhớ anh, tôi nt cho anh chị ấy lại bù lu bù loa lên vì anh lưu tên tôi rất triều mến và anh lại phải giải quyết rắc rối giữa 2 chúng tôi. Thật sư6 tôi chẳng muốn tranh giành với chị ấy, nhưng tôi muốn anh dành thời gian cho tôi một chút, như thế là đủ rồi. Tôi chẳng giận chị, chỉ trách anh sao khiến chúng tôi khó xử thế này. Nhiều lúc tôi bực, tôi đã hét thẳng vào mặt anh: " anh đúng là đồ lăng nhăng, sao chị không bỏ quách anh đi, rồi em cũng bỏ quách anh đi" ..Thế mà anh chỉ biết cười trừ và mọi việc cứ tiếp diễn rồi lại bế tắc.Tôi muốn quên anh, nhưng mỗi lần tôi quyết tâm muốn cắt đứt thì anh lại dịu dàng với tôi, làm tôi thấy mềm lòng. Tôi thấy mình càng ngày càng mù quáng, ngốc nghếch và gây ra thật nhiều tội lỗi. Hãy giúp tôi với, hãy chỉ tôi phải làm sao cho đúng?