Hiện giờ em đang bế tắc khi suy nghĩ cho chuyện tình yêu của mình, em rất mong nhận được những lời khuyên cũng như sự chia sẻ của các chị, các mẹ, những người có kinh nghiệm hơn em nhiều.
Em bắt đầu mối quan hệ với bạn trai em được gần 1 năm. Em yêu anh ấy và cũng nghĩ đến chuyện lâu dài. Bọn em đều là sinh viên du học, bằng tuổi và còn 3 năm nữa sẽ xong xuôi và về nước ạ. Khác với con trai ở Việt Nam khá gia trưởng, bạn trai em rất chiều em và chia sẻ với em nhiều vấn đề trong cuộc sống, từ nhỏ nhặt như dọn dẹp nhà cửa đến việc lắng nghe em khi cần thiết. Nếu trước đây, em cảm thấy rất chắc chắn và tin cậy khi ở cạnh bạn trai mình, thì bây giờ em lại còn nhiều điều băn khoăn.
Bạn trai em mắc tật nói dối. Em không biết đó có phải là bệnh hay không vì có những điều không cần thiết phải nói dối nhưng anh ấy vẫn làm. Trước đây khi phát hiện ra điều này, em đã ở cạnh và động viên bạn em sửa. Em không bỏ qua được tật này nhưng cũng không chia tay bạn trai em. Rất nhiều lần nó lặp đi lặp lại. Trước là những cái nhỏ nhặt, sau trở thành những vấn đề nghiêm trọng. Em cảm thấy nói dối là không đàng hoàng. Em cũng muốn tôn trọng bạn trai mình vì em biết đó là điều phải có giữa 2 người. Sau mỗi lần nói chuyện với em, anh ấy lại hứa. Hứa rồi để sau đó em vẫn phát hiện ra anh ấy nói dối. Nếu không phải với em thì với người khác. Em cảm thấy mệt mỏi khi luôn phải đặt câu hỏi: liệu anh ấy có nói dối hay không?
Bạn trai em cũng là người không có lý trí, theo như em cảm nhận. Gia đình anh ấy rất hạnh phúc, bố mẹ là những người có địa vị trong xã hội. Anh ấy sang bên này học, vì ham chơi điện tử mà phải học lại 1 năm. Mặc dù nhận thức được lỗi lầm của mình, có ăn năn và suy nghĩ (theo như em cảm nhận) nhưng lại không có sự cố gắng cần thiết để sửa chữa lỗi lầm. Biết là làm bố mẹ lo lắng đau buồn nhưng lại không cố gắng. Không phải không thông minh mà là lười ạ. Em cũng đã ở cạnh, làm hết sức của em để động viên anh ấy học, phân tích nhiều, nhưng dường như mọi việc vẫn đi theo lối mòn. Mới đầu năm học mà anh ấy cũng đã bỏ học nhiều. Không ăn chơi đú đởn gì, chỉ ở nhà chơi điện tử thôi ạ.
Bây giờ, em đang type những dòng này trong tâm trạng bình tĩnh nhưng bi quan. Khôgn như những lần trước đây, mỗi khi khám phá ra 1 chuyện gì đó khôgn tốt về anh ấy, em luôn cảm thấy đau và khóc rất nhiều. Em đang đứng trước 2 sự lựa chọn mà không biết phải làm như thế nào nữa.
Lựa chọn thứ nhất, em sẽ chuyển nhà, cắt đứt liên lạc với anh ấy và ẩn dật 1 thời gian. Em đã cố gắng nhưng dường như nó không có kết quả. Em không muốn tương lai của em đặt vào tay 1 người nhu thế. Lý trí của em không cho phép.
Lựa chọn thứ hai, em sẽ lại tiếp tục cố gắng nữa, mặc dù em không còn nhiều lạc quan như trước. Em còn yêu anh ấy nhiều và không muốn anh ấy cứ trượt dốc mãi. Em sẽ nói chuyện với anh ấy và lại cố gắng động viên anh ấy. Nhưng các chị ạ, như bây giờ, em cảm thấy tuyệt vọng lắm. Bản chất của một con người có thể thay đổi được không ạ?
EM có cuộc sống của em, ước mơ của em. Bố mẹ em cũng đặt nhiều hi vọng vào em. Em không thể dành cả ngày lo lắng và cảm thấy mất cân bằng như thế này được. Em đã liên lạc với 1 số bạn người nước ngoài để kiếm phòng ở, nhưng thực sự còn phân vân. Em rất mong nhận được chia sẻ của các chị sớm ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mẹ Phích có hỏi em anh ấy nói dối em như thế nào. Cách đây...
Bạn trai em cần có một cú sốc để tỉnh ngộ, nếu không "bản tính khó...
Bạn trai em được sinh ra và bao...