Tôi đang ở trong những ngày thật buồn và xáo trộn. Như một người đứng giữa ngã ba, tôi ko biết mình nên rẽ theo hướng nào. Cuộc sống đang đưa tôi về đâu, tình yêu sẽ dẫn tôi đến đâu...Tôi đang phải lựa chọn.


Gọi anh là An Toàn. Tôi quen anh vào những ngày đầu tiên của tuổi 18 và yêu anh không lâu sau đó. Chính xác là tôi đã thích anh rất nhanh, sau những ấn tượng đầu tiên ko mấy tốt đẹp, chúng tôi nhận ra nhau, hiểu về nhau, ở bên nhau như một lẽ tự nhiên mà cuộc đời vẫn luôn như thế. Những câu chuyện ko có hồi kết, những email, những tin nhắn gần như hàng ngày. Anh ở rất xa nhưng tôi luôn có cảm giác yêu thương và gần gũi. Và rồi tôi gặp anh sau 8 tháng chờ đợi. Cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, những cái ôm ấm áp...Cuộc sống chung bắt đầu như thế, êm đềm và ngọt ngào. Anh là một người đàn ông tôt. Ngoài mẹ, chưa có ai yêu thương và chiều chuộng tôi hơn anh. Khi tôi buồn, khi tôi mệt, khi tôi ốm, khi tôi làm nũng...ngay cả khi tôi không yêu cầu gì anh vẫn luôn cố gắng khiến tôi vui, làm cho tôi hạnh phúc. Chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu, nhưng tôi đã hoàn toàn tin anh, hoàn toàn cho rằng ko có người đàn ông nào trong cuộc đời này, hiện tại và tương lai, có thể khiến tôi yêu và tin đến như thế. Không một người nào yêu tôi đến như thế.


Gọi anh là Nổi Loạn. Anh là người yêu cũ của một người bạn. Tôi quen anh 3 năm, cũng bằng ấy thời gian anh ơ bên cô ấy. Trong mắt tôi khi đó anh là một người thật kỳ lạ, lạ bởi quá bất cần. Một người sống ko cần khuôn phép, ko biết tương lai, chỉ cần hôm nay cảm thấy vui là đủ. Chúng tôi nằm trong một hội bạn, chơi vừa đủ thân để thường xuyên gặp nhau, ăn uống, xem phim, đàn đúm, tán phét. Tuy thế, chưa khi nào chúng tôi đến gần nhau nhiều hơn những câu chuyện vô thưởng vô phạt.


Hội bạn tan và anh về nước. Tôi hơi buồn vì tưởng rằng đã mất một người bạn. Nỗi buồn ấy thoáng qua quá nhanh, tôi quên anh như đã quên đi nhiều mối quan hệ khác trôi qua trong cuộc đời.


Gặp lại anh tình cờ trong đám cưới người quen. Chào hỏi, lưu lại số điện thoại, hẹn một buổi cafe...và rồi tôi quên hẳn đi nếu bạn tôi cũng là bạn gái anh ko nhờ tôi làm hộ một số việc. Chúng tôi hẹn nhau, ăn uống, cafe và chém gió. Những hỏi han thông thường về cuộc sống, công việc...Người yêu tôi, người yêu anh xuất hiện thường xuyên trong những câu chuyện ấy...


Anh có một bí mật, điều khiến anh trăn trở hoang mang, thật bất ngờ, anh chọn tôi để kể. Anh ko yêu cô ấy, chưa bao giờ yêu, anh gọi thứ tình cảm ấy là tình thân, là một sự nợ nhau mà cả đời này anh không thể nào trả nổi. Anh không đủ can đảm để nói ra. Anh thương cô ấy, thương thật sự nhưng không thể yêu được.


Ai đó có thể nghĩ rằng anh là một kẻ sở khanh, có mới nới cũ. Ai đó có thể tin rằng anh đang kể những chuyện này với mục đích "tán" tôi. Nhưng tôi biết anh hoàn toàn không phải người như vậy. Anh tin tôi, cũng như tôi tin anh, tin tưởng thật sự. Thấu hiểu và thông cảm. Những câu chuyện nối tiếp nhau về anh, về tôi về cách chúng tôi nhìn nhận cuộc sống. Mỗi ngày tôi hiểu anh nhiều hơn một chút. Mỗi ngày chúng tôi nhận ra mình giống nhau nhiều hơn một chút. Tôi gọi đó là sự đồng cảm. Chưa một người nào, kể cả người bạn thân nhất hay là ngừoi tôi yêu, chưa một ai giống tôi đến thế. Chưa một ai đồng cảm đến thế.


Quen anh 3 năm, tôi hiểu rằng mình mới thực sự biết anh 3 tháng gần đây. Anh vẫn luôn là một người kỳ lạ, anh khác hẳn những người tôi đã biết. Trong anh là một khối mâu thuẫn hỗn độn như chính tính cách của anh vậy. Ngông cuồng, nổi loạn, ích kỷ và không ưa khuôn phép...nhưng lại rất sâu sắc, tình cảm, cực kỳ lãng mạn. Tôi hiểu anh, hiểu vì sao bạn tôi yêu anh và tôi cũng hiểu vì sao tôi có cảm giác đặc biệt khi ở cạnh anh...Nhưng đã quá muộn.


Sẽ viết tiếp....