Một năm rồi a không ở bên, một năm rồi việc làm, hoạt động, tcam gắn liền với chữ " alone ". Những ồn ào, nhộn nhịp, mệt mỏi của cuộc sống vẫn tiếp diễn ngày ngày ngoài kia, nhưng e ấm lòng, thêm sức lực tiến lên khi nghĩ về anh, nghĩ về những kỉ niệm là " thức ăn " nuôi sống tinh thần e, làm e mạnh mẽ hơn.


Một năm trôi qua.....e học đc quá nhiều điều. Chính e là người làm mất anh, mất đi Hp bằng những lời bồng bột. E vùi đầu vào công vc, để chứng minh sự nghiệp thành đạt với gđ và với a, để sau này " nếu tình cờ trông thấy a trên đường" e có thể hãnh diện ngẩng cao đầu nhìn a. E ko biết làm j ngoài công vc, còn chuyện tình cảm e đang đi chậm chậm thôi......chậm chậm để bỏ quên thói quen, chầm chậm để đón nhận 1 thói quen mới.


Mình có đầy đủ hành trang để sẵn sàng " chống lầy" rồi, nhưng mình chưa tưởng tượng đc cảm giác mình đc cầu hôn, được mua sắm, đc mặc váy cưới nó thế nào.....Nghĩ đến có 1 gđ riêng, tự tay mình nấu cho chồng những món ăn ngon, tự tay giặt sơ mi cho chồng, được ôm người mình thương yêu sau 1 ngày làm việc vất vả, đc nũng nịu. ^^


" Anh tìm em - anh đã tìm em. Và có lẽ dòng đời đâu đó. Em cũng tìm anh - tìm a như thế! Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau.":