Những ngày đầu mới yêu nhau, chúng tôi gần như tranh thủ từng giờ để được gặp nhau...Hồi ấy tôi vừa đi học vừa đi làm nên khoảng thời gian để có thể gặp nhau chẳng bao giờ quá nổi 2 tiếng, chỉ là những lúc anh đón tôi đi học từ 6h sáng trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông,là lúc anh đón tôi từ trường về,gấp gáp,vội vã để kịp giờ đến chỗ làm,và là khi anh đón tôi về sau 9h tối với gương mặt phờ phạc,cái miệng xấu xí ngáp ngắn ngáp dài sau 1 ngày dài đi học và đi làm, nhưng vẫn khiến chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì vẫn có khoảng thời gian riêng dành cho nhau,dù là ngắn ngủi...
Nhưng theo thời gian, cái khoảng cách gặp nhau ấy ngày 1 lớn dần, trước là ngày nào cũng phải gặp, rồi sau đó rút xuống cách 1 ngày, cách 2 ngày,3 ngày...cũng chẳng phải lỗi tại ai,cũng chẳng trách ai được,ai cũng có công việc riêng của mình,chúng tôi vẫn liên lạc với nhau hàng ngày,chúng tôi vẫn gọi điện cho nhau...và quan trọng hơn chúng tôi vẫn yêu thương nhau nhiều...
Còn bây giờ...sau gần 2 năm yêu nhau...những người bạn mới bắt đầu hoài nghi không biết tôi có người yêu thật không khi lúc nào cũng thấy tôi rảnh rỗi, ngày thường cũng như ngày nghỉ, tối thứ 7 cũng nằm nhà,chủ nhật cũng vậy...Cũng phải thôi, đến tôi còn cảm thấy hoài nghi với chính mình thì làm sao những người xung quanh lại không có cảm giác ấy được….Tôi them lắm được đi chơi những buổi tối mùa hè mát mẻ,them cái cảm giác được đi lượn lờ ngoài đường phố,them được ôm anh từ đằng sau ,them cái cảm giác anh vòng tay ra đằng sau để tìm bàn tay tôi,để đưa lên rồi hôn thật nhẹ vào mu bàn tay…nhưng đã bao lâu rồi tôi có được cảm giác ấy, rõ rang là chúng tôi vẫn đang yêu nhau cơ mà,chúng tôi vẫn liên lạc hàng ngày với nhau cơ mà
Tôi vẫn cảm nhận rất rõ rằng anh vẫn rất yêu tôi, qua lời nói,qua cử chỉ,qua hành động,anh nói nhiều về tương lai 2 đứa,anh lo lắng cho công việc và cuộc sống của tôi, anh nghĩ cho tôi nhiều hơn là cho anh…tôi biết thế….Nhưng ngay cả khi bản than chúng tôi đã cố gắng để có thể gặp nhau nhiều hơn thì mỗi lần gặp nhau lại là những lần cãi vã,những lần to tiếng, vì những bất đồng quan điểm, vì cách suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề, vì cả những lo toan bộn bề trong cuộc sống dễ khiến người ta cáu gắt, dễ khiến người ta mệt mỏi…chi bằng không gặp còn hơn, chỉ bằng thỉnh thoảng mới gặp để còn thấy yêu nhau nhiều hơn.
Tôi thu mình lại trong suốt 1 khoảng thời gian,tôi bỏ học,tôi tắt điện thoại,ngay cả những đứa bạn thân nhất tôi cũng ko thể chia sẻ nổi...vì cuộc đời...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1