Ông bà nội tôi sinh ra được 8 người con,người chị cả của bố tôi lấy một người đàn ông cùng tuổi,cùng làng năm nay hai bác ấy cũng gần 70 tuổi rồi.Sinh ra ở một vùng nông thôn Nam Định tôi học cấp 3 ở quê sau đó sống cùng gia đình ở Hà Nội.Rồi càng lớn lên tôi càng xa quê dù Hà Nội và Nam Định chi cách nhau 3 giờ xe khách liên tỉnh.Nhớ quê,nhớ những ngày còn đi học,nhớ mấy thằng bạn nghèo,nhớ đường làng ngõ xóm,vườn cây ao cá...và nhớ người bác rể.Cách đây vài năm về mừng thọ 2 bác 60 tuổi,làng trên xóm dưới,họ hàng nội ngoại dâu rể cháu chắt 5 ngày têt mới xong lễ mừng thọ,mà tôi còn được biết bác và những người bạn 60 tuổi ngày 28 tết đã cùng nhau đi ăn tết người thầy năm đó cũng đã trên 80 tuổi ở xã bên.Về quê năm đó khiến tôi ấn tượng mãi.Nhớ quê và nhớ những lần được gặp bác thật nhiều,chính những câu chuyện về sự hiếu học,chăm chỉ,cần cù,phong tục,lễ giáo của làng khiến tôi nhớ về quê khi có dịp hồi tưởng lại.Bác nói:Tam thập nhị lâp,tứ thập bất hoặc,ngũ lục thập chi thiên mệnh,thất thập cổ lai hy.Còn người ta đên tuổi 30 rồi thi đến tuổi lập than lập nghiệp,có công việc,sự nghiệp và gia đình.Rồi đến 40 tuổi mới tin rằng những điều mình nói ra là không thể sai,không thể nghi hoặc được.Nếu không làm được sẽ rất bất hạnh mà không thay đổi được.Đến tuổi 50-60 rôi thì việc chi cũng phải biết,để bảo ban con cháu.Đến tuổi 70 rồi thi không màng chi sự đời,vi gần đất xa trời rồi,phải được nhìn thấy con cháu ngoan ngoãn.Thi có chết mới nhắm mắt được,mới làm sướng như tiên được.Một người nông dân hạnh phúc đã dạy tôi và khiến tôi nhớ quê như thế.


Còn tôi,tôi thi đại học xây dựng 3 năm tôi không đỗ tôi quay ra học nghề sửa chữa điện thoại di động ở thời điểm rất thịnh.Rồi tôi mở cửa hang,rồi mở trung tâm dạy nghề.Những vì cảm thấy như còn nợ cảm thấy luôn thôi thúc.tôi đã đi học cao đăng.Rồi sau đó tôi gặp người bạn gái cùng lớp cấp 3 ở tại Hà Nội.Khi cô ấy đi du học và về nước làm việc ở đây.Chúng tôi gặp lại và đã yêu nhau.Khi lóe lên niềm tin vào tương lai thi cô ấy mắc căn bệnh quái ác ung thư máu.Hàng tạ thuốc men,đến chỗ lấy ven truyền dịch cũng không còn.không giữ được cô ấy.Rồi cô ấy ra đi.Còn tôi...tôi không còn muốn gặp ai,không nghe điện thoại,không gặp bạn bè.Tôi chỉ cảm thấy tôi cần một mình thi mới ổn được.Tôi bán cửa hang,tôi không đi làm gì cả,uống rượu 1 mình,hút thuốc thức đêm,mất ngủ và ám ảnh.Khoảng 1 năm,buồn chán,ủ dột tôi rồi liên thông lên đại học.Vừa học vừa làm với tấm bằng cao đẳng.Rồi cũng đên ngày tôi nhận đề tài tốt nghiệp,nhưng vẫn chưa lúc nào yên khi nhớ về người con gái không may mắn đó.Thầm nhủ với lòng mình:”cậu ủng hộ những việc mình làm nhé”.


Giờ đây 30 tuổi lập thân lập nghiệp rồi đây.Nhưng tiền bạc không có sự tích lũy,trách nhiệm trong gia đình phải lo toan,cũng may mắn các em tôi cũng ổn định đứa kinh doanh,đưa làm nghề,bạn bè cũng ổn định hiểu chuyện và thông cảm.Mấy năm trước cũng may tích lũy được ít tiền,cũng đủ đê ăn học,nhưng giờ thi đã cạn.Thế đó,30 tuổi tôi chi có mỗi niềm tin,niềm vui được làm việc được cống hiến.Suy cho cùng những năm qua của tôi cũng như chuyện ông lão mất ngựa mà người ta hay kể mà thôi.Ông lão chăn ngựa rồi bị mất con ngựa,rồi 1 thời gian sau con ngựa của ông lại dẫn thêm 1 con ngựa khác về,con trai ông cưỡi con ngựa về cùng đó thi lại ngã gãy chân,vi gãy chân lên không bị bắt đi lính…trong họa có phúc,trong phúc có họa cũng thật khôn lường nên khi gặp họa cũng không vì đó mà đau buồn nhiều.Vậy thì đàn ông cần mỗi căn cơ là cái gốc rễ,là kiên trì,kiên nhẫn như ông bác rể tôi thường dạy:”học không giỏi thi phải cày thật giỏi”.


Rồi tôi gặp người con gái khác,vi gia đình thúc bách,vì tôi lên nghĩ cho tôi và mọi người nữa.Thoạt đầu,không muốn gặp vì không muốn nghĩ tới chuyện gia đình khi chưa có kinh tế chưa ổn định.Nhưng rồi,tôi cũng gặp em.Em là người mạnh mẽ,rất cấp tiến trong suy nghĩ,là người phụ nữ tốt,yêu công việc.Tôi thi khá phong kiến còn em thì rất cấp tiến,rồi cũng như bao đôi khác gặp phải thời tiết.Chuyện yêu đương chuyện đời mà việc gì chẳng xảy ra.Nhưng 30 tuổi rồi,mọi chuyện xảy đến cũng thật dễ chấp nhận.Nhưng em và tôi lại khác nhau nhiều quá,1 người cảm tính,1 người thi lý trí…tôn trọng nhau nhưng lại rất cô đơn xa cách.Mai thứ 7 tôi gặp em để không biết chúng tôi sẽ đi đến đâu,không biết họa phúc và được mất sẽ ra sao.


Chia sẻ mang tính chất tự sự,đó là những lúc tôi cần sự thăng bằng,cần sự tỉnh táo và không vội vàng.Tôi hay nhớ về quê,nhớ những gì trong sáng để mai tôi có trạng thái tốt để không bị hối hận bởi việc mình đã chọn.Nếu các bạn có chia sẻ gi,hay là 1 người hiểu chuyện và đúng đắn.Chào mọi người,chúc mọi sự an lành.