Yêu anh đã hơn 3 năm, chia tay rồi quay lại không biết bao nhiêu lần, giờ thì bọn mình cuối năm nay chắc sẽ về làm người 1 nhà. Vậy mà sao giờ thấy băn khoăn quá


Bạn trai mình năm nay 32 tuồi, cái tuổi cũng đã đủ chín chắn để lập gia đình. Mình cũng đã giục anh ấy rất nhiều lần về việc đưa bố mẹ anh ấy lên nhà mình chơi thăm nhà, nhưng anh vẫn lưỡng lự chưa muốn. Dạo gần đấy anh và mình có đi gặp 1 anh bạn cùng cơ quan của anh và người yêu của anh ấy. Chị ấy hơn mình 2 tuổi nhưng nhìn nhỏ nhắc xinh xăn và trẻ hơn tuồi rất nhiều, tiếp xúc với chị ấy mình cũng rất có cảm tình vì tính cách dễ gần, hay cười và tốt bụng của chị. Anh ấy của mình cũng vậy, rất hay khen chị. Một lần vô tình mình kể chuyện mình quen chị và rất quý chị với mẹ mình, cũng khoe anh H chẳng bao giờ khen cô nào trước mặt con mà cũng khen chị rất nhiều, thì bất ngờ mẹ nói : Chắc là thằng H nó cũng thích con bé này nhưng vì lỡ yêu con rồi và con bé đó cũng đang là người yêu của bạn nó nên không được". Lú đầu mình cũng hơi bất ngờ về câu nói của mẹ và nói không có việc đó đâu, nhưng dần dần mình để ý thấy mỗi khi 2 cặp đi chơi với nhau, anh đều rất vui vẻ, thoải mái, rất hay khen chị ý, và bảo mình động viên quan tâm chị ý nhiều hơn ( chị ấy sắp lấy anh bạn kia và anh bạn đó lại có 1 tay gần như liệt). Anh ấy cũng hay khen chị khéo léo, tốt bụng... Và cũng giục mình chủ động hẹn hò để 2 đôi gặp mặt đi chơi nhiều hơn. Có lần mình dò hỏi có phải anh đang thích chị không, anh nói mình nghĩ lung tung gì vậy, chị ấy sắp lấy chồng rồi.. chứ không hề phủ nhận. Dạo này 2 bọn mình cũng hay hục hặc về chuyện anh ấy cứ thờ ơ về đám cưới của tụi mình chỉ có mỗi mình sốt sắng, Mình hỏi hay anh chán rồi thì anh nói nửa đùa nửa thật là "muốn thôi lắm nhưng trót lỡ công khai với mọi người rồi nên đành chịu" Mình nghe anh nói vậy rất buồn, cười véo tai anh mà con tim thực sự rất buồn. hỏi trêu anh là " biết anh thích người ấy rồi, chưa muộn đâu" thì anh vẫn cười và làng sang chuyện khác. Giờ mình suy nghĩ lại thấy hình như việc mẹ nói là đúng, rất yêu anh nhưng cũng cảm thấy lọng tự trọng của mình bị tổn thương. Giờ thì mình thật sự chẳng biết phải tiếp tục thế nào, bên anh mà sao mình thấy xa lạ quá, gượng gạo quá...Thật sự viết ra đây chỉ mong trút bỏ tâm sự nặng nề trong lòng mình bấy lâu nay mà thôi. Giờ mình biết làm gì đây?