" trong rất nhiều người bạn anh đã gặp,anh ko thấy ai có được hạnh phúc trọn vẹn,duy chỉ khi nói chuyện với em, anh cảm nhận được em là người có hạnh phúc trọn vẹn, vì vậy khi gặp mặt em ở ngoài, có rất nhiều điều anh muốn nói,nhưng không biết bắt đầu từ đâu"
em cũng không biết em phải bắt đầu từ đâu??? từ Hạnh PHúc chăng???
ko phải chỉ mình anh bạn, mà nhiều người lắm anh ạ, nhiều người,khi tiếp xúc với em, họ đều cảm nhận em là người may mắn và hạnh phúc, có nhiều người bảo,em thật là hạnh phúc từ vật chất đến tình cảm...
ừ thì đúng thôi,ko hạnh phúc sao được, khi lúc nào gặp em cũng bắt gặp được một phong thái yêu đời, lạc quan , trẻ trung với những câu chuyên vui không dừng lại, một gương mặt sáng ngời, môi lúc nào cũng trực sẳng nụ cười tươi như hoa mùa xuân...và cũng chỉ có môi cười chứ nào có mắt cười đâu( mắt em chưa bao giờ cười, duy chỉ có một mình chị....người em gọi là CGTV của em, thì nhận thấy được điều quan trọng này: mắt em chưa bao giờ cười, chưa bao giờ....)
em không biết bắt đầu từ đâu, khi quá nhiều người cho rằng em hạnh phúc, em không phủ nhận em là người hạnh phúc trọn vẹn....
Ngày anh và em dắt tay nhau về ra mắt gia đình anh là một ngày buồn, mưa tầm tã, mưa như trút hết bao bực tức, căm giận xuống mặt đường, mưa buồn như những ngày buồn sắp đến mà chúng ta phải đối diện.....
Ngồi trước mặt em là gương mặt một người phụ nữ mà em từng tưởng tượng, rất bao dung, rất chân tình y như cái nghề bà đang theo đuổi: giáo viên,nhưng mà sao khác quá với 1 gương mặt lạnh như băng trôi ngoài bắc cực, với cái nhìn sáng quắc, xét nét ẩn bên trong những ngôn từ nhẹ nhàng dịu dàng nhưng lạnh lùng vàko thật ( em ko dám nói là giả dối vì thế sẽ là vô lễ )
Lạnh, rất lạnh, đó là cái khônng khí mà em cảm nhận được vào lúc này,cái lạnh từ chiếc quạt trần đang thổi hết công suất, cái lạnh từ gió rít như điên ngoài trời,và cái lạnh từ ánh nhìn, từ giọng nói gằng mạnh từng câu từng chữ của mẹ anh, nó sẽ là một cái cảm giác mà chưa bao giờ em quên được, nó ăn vào tiềm thức của em, nó nhắc cho em nhớ, rằng em ko được để cho một ai khác cảm nhận được cái lạnh tê người đến thề từ chính cái cáh cư xử của em sau này
-"không môn đăng hộ đối", không muốn con trai tôi tàn cuộc đời với cô...............
em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện không môn đăng hộ đối cả, chắc vì em luôn nhìn sự việc bằng màu hồng anh nhỉ
ừ thì làm sao mà môn đăng hộ đối cho được khi mà trước mặt em là một căn phòng vỏn vẹn chỉ có 3m2, trong đấy là một gia đình nho nhã trí thức
mẹ làm giáo viên, bố làm công chức, các anh chị em thì người 2,3 bằng đại học, 2 bằng thạc sĩ và tiến sĩ
trong khi gia đình em, chỉ có thế hệ của bọn em là được ăn học, còn các bậc phụ huynh thì chỉ là "phường buôn bán" như mẹ anh từng nói
làm sao mà môn đăng hộ đối cho được khi một bên là trong sạch thanh liêm,nhà tuy đơn sơ nhưng trong sạch ko nhuốm mùi tiền,còn một bên là toan tính tiền bạc, nhà lầu xe hơi, nhưng nồng nặc tanh hôi mùi tiền như gia đình anh nghĩ
ngày anh về ra mắt gia đình em, là một ngày nắng ấm và đẹp,đẹp cả về không gian và tình cảm, đẹp cả về cái cách cư xử của những " phường mua bán" đối với anh, bạn trai của con gái họ
là những nụ cười, là những cái bắt tay, những cái ôm vai,những lời đông viên, gửi gắm con , chị, em gái của bố mẹ, cô dì, anh chị em, là những lời gửi gắm tâm tình chân chất, ở đó, ko có sự xét nét chi li, ko có sự dè dặt rào đón,mà chỉ có tấm lòng đón tiếp tấm lòng
đó là nhận xét duy nhất mà cả gia đình em nhìn về anh
vài người anh rể và dì đến cạnh anh , gửi gắm chân thành:
con ..x... nhà này, là đứa trái tính, ăn nói bộc trực, kém suy nghĩ, với cả người thân trong nhà, vì vậy tụi chi rất mừng vì em là người hiền lành và hy vọng sau này,em sẽ có thể chịu đựng đươc tính cách này của ..x ..và dù, nếu em ko chịu đựng được, thì mọi người ko ai trách em cả
em nhìn thấy dáng anh lieu xiêu dắt xe ra về, mắt anh buồn lắm, em chẳng hiểu vì sao ...em chỉ có thể động viên anh, thôi thì cố gắng: mưa dầm thấm đất, ko ai có thể nào cứ mãi sắt đá được
---bip---bip.... : you have a new messege: " gia đình em hạnh phúc quá, chẳng bù.....với gia đình anh "
ừm, hạnh phúc của một cái gia đình tầm thường ko trình độ, của " phường buôn bán" nó đơn giản lắm anh à,có khi, nó chỉ là môt bữa ăn với đầy đủ anh chị em mà chỉ có mỗi 1kg trái cây, một con khô mực và một xô trà đá nước ngọt, và những câu chuyện đùa ko đầu ko đuôi, là một niềm vui của một thành viên đang chia xẻ với mọi người....
Đọc những gì chị tâm sự,em thấy như soi mình vào gương vậy.Ai cũng nghĩ em hạnh phúc,hạnh phúc với gia đình...công việc tốt,không cần phải làm gì cả..cũng có...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Mỗi con người, một số phận, chẳng ai giống ai, và..sẽ không bao giờ có chuyện tự...
Hi, dungtuyetvong !
Đọc 1 lèo, hết cả 3 trang " Hạnh Phúc Trọn Ven!!??" của Bạn.
Thấy...
Thật không ngờ một xã hội thu nhỏ...
hãy là ly nước chanh giải cảm cho em khi gặp nắng to
và trên hết.......h...
em từng nói, dù có đến thế nào, dù bất cứ gia...
Bên em...