Anh không thể ngờ là chuyện tình đôi mình lại ra sự thể như ngày hôm nay. Anh vẫn còn nhớ em hứa sẽ tặng anh chữ “NHẪN”, nhưng rồi ngày qua ngày lời hứa đó vẫn chưa thực hiện được. Và đến giờ thì anh không biết là em có còn muốn thực hiện nó nữa không.


Em à, thực sự là con người sống với nhau bằng cái “TÂM”, em đừng lên quy kết những hành động chẳng đâu vào đâu của anh với việc anh không yêu em nên anh mới làm vậy. Rồi là những giận hờn, những trách móc vô cớ nữa. Nó làm anh mệt mỏi lắm. Một người không làm việc nào đó mà bị trách, bị quy kết là làm việc đó thì hỏi rằng có thoải mái được không em, đặc biệt người đó lại là người mình yêu thương tin tưởng. Anh chưa bao giờ hoài nghi em điều gì, em có tin không? Nhưng em thì sao, quá nhiều hoài nghi, quá nhiều mộng tưởng, như thế có đúng là yêu không hả em? Rồi những lần em giận dỗi, em nóng giận, em thấy anh sao? Anh chịu đựng em, anh hạn chế to tiếng, qua điện thoại thì anh hạn chế nói chuyện, để làm gì em hiểu được không. Để em dịu bớt, để anh suy nghĩ, để em suy nghĩ, đúng, sai. Vậy mà em làm gì? Em càng to tiếng, em cố gọi bằng được, em sần cồ, vung vẩy, bất chấp mọi chuyện… Những lúc đó anh thấy quả đúng là em chưa xong được chữ “NHẪN” cũng là đúng mà thôi.


Anh đã nói rất nhiều, nói ra để em biết rằng anh cũng nắm được tâm lý của em. Một sv mới ra trường, bằng cấp chưa, việc làm chưa, bạn bè thì ít, các mối quan hệ cũng ít. Anh cũng luôn khích lệ em tham gia các cuộc gặp gỡ hay giao lưu bạn bè. Nhưng nhiều khi em lại cho đó là ăn chơi vô bổ, không thực tế. Nhưng em đâu hiểu được rằng đó là thực tế trong cuộc sống, hơn là ta cứ ngồi ở nhà. Gặp gỡ một đối tượng, ở một ngành nghề lĩnh vực nào đó cũng sẽ cho ta những cảm nhận, những điều đáng để suy nghĩ, có thể là đáng để học tập nữa em ah.


Anh đi làm, ngoài công việc theo giờ hành chính ra thì cũng phải có phong trào đoàn thể, cái đó mình không thể không tham gia khi mình đứng trong một tổ chức. Có thể là giao lưu thể thao, đi hát hò, ăn uống. Anh thấy rằng mỗi khi anh nhắc tới cái đó là em lại thể hiện thái độ không thích. Anh buồn lắm, em không hiểu được các hoạt động đó không liên quan nhưng thực ra lại có liên quan đến công việc em à.


Rồi mấy chuyện điện thoại, tin nhắn nữa. Cầm máy anh là chăm chăm đọc tin nhắn và kiểm tra cuộc gọi nữa, những lúc đó anh chẳng khác gì tên tội phạm đang bị kiểm tra, kiểm soát ý.


Rồi mấy chuyện mấy ngày gần đây nữa………… Lại một lần nữa cho anh cảm giác sợ, thực sự là sợ. Em nói em bất cần, em không muốn sống, em thế này, thế kia…… Anh đã làm gì em mà khiến em đến nỗi vậy. Anh lừa em ah? Anh phản bội em ah? Anh bỏ rơi em chăng?


Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị trách, bị lên án, bị rủa nhiều như vậy. Chưa từng ai làm vậy với anh. Em là người đầu tiên đấy. Vậy anh vui sao được. Em thì vừa hôm qua nói vậy, hôm nay lại coi như không được sao, anh không làm được điều đó. Cái gì cũng cần phải có thời gian em à, vết thương còn phải qua nên da non rồi mới khỏi được. Nói ra, xúc phạm nhau, xin lỗi nhau ai cũng làm được. Nhưng sao ta không kiềm chế lại, cứ nói cho sướng miệng là sao. Anh chưa thấy một lần nào em “NHẪN” được.


Em hay dùng từ bỏ rơi, anh bỏ rơi em. Có đúng như thế không. Có hôm nao mà chúng ta không gặp nhau không. Có cuối tuần nào mà anh không dành trọn 2 ngày nghỉ bên em không. Anh cũng đã từ bỏ nhiều cuộc vui, nhiều cuộc hẹn để bên em đó thôi.


Mệt mỏi quá em nhỉ. Tình yêu mà luôn bị quy kết, luôn bị nghi án. Có thể hôm nay em về, có thể ….. nhưng anh vẫn muốn nói lại với em một vài suy nghĩ của anh …. Mong em đọc và suy nghĩ và cũng mong em có thể hiểu thêm một chút gì đó.


Người mà em đã nhận là người yêu.