Thư viện rất đông sinh viên, tôi cắm cúi học bài, chẳng chú ý gì đến xung quanh cả. Tôi vốn có một thói quen là khi học bài hay làm việc gì thường rất tập trung, ít khi bị môi trường xung quanh tác động. Bỗng nhiên, một giọng nam trầm ấm cất lên khiến tôi giật nảy mình: “Chị ơi, chỗ này có người ngồi chưa?”. Tôi ngẩng đầu quay sang trái nhìn. Đó là một cậu sinh viên mặc chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, có điểm những hoa văn rất nhỏ, khuôn mặt trông cũng khá điển trai. Mái tóc hơi quăn, cặp mắt sáng và to, hàng lông mi dày và đen càng khiến đôi mắt thông minh trở nên có sức hút đặc biệt. Mũi cậu ta rất thẳng, cằm thon, làn da mịn màng, trông cậu ta hơi có nét giống với anh chàng đánh đàn ghi ta mà tôi rất thích ở buổi dạ hội cuối năm. Cậu ta còn có dáng người cao dong dỏng, có lẽ chỉ chừng khoảng một mét bảy mươi lăm, tôi mà đứng với cậu ta thì có lẽ chỉ đến ngực là cùng.


Thấy tôi ngẩn người ra nhìn, cậu ta lịch sự hỏi một lần nữa: “Chỗ này có ai ngồi chưa chị?”. Lúc này, tôi mới nhận thấy, do vô ý tôi đã để cặp sách lên chiếc ghế ngay bên cạnh nên cậu ta tưởng tôi “xí chỗ” cho người khác đây mà. Tôi đáp lại: “Chỗ này chưa có ai ngồi đâu. Em ngồi đi”. Tôi cười thầm: Hic, hắn đã gọi mình là chị thì mình cứ tự nhiên kêu hắn là em thôi, mà xem chừng hắn có lẽ là sinh viên năm thứ nhất, trông cứ ngố ngố làm sao ấy.


Cậu ta kéo ghế, ngồi xuống cạnh tôi và bắt đầu mở sách ra học. Tôi để ý cậu ta không tập trung học bài lắm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang, biết thế nhưng tôi cũng mặc kệ, chẳng thèm bắt chuyện. Một lúc lâu sau, dường như không nhịn được nữa, cậu ta cất tiếng hỏi: “Chị học Khoa Trung ạ?”. Tôi đáp: “Ừ, chị học Khoa Trung”.


Mắt cậu ta chợt sáng lên, bắt đầu làm quen với tôi: “Vậy thì tốt quá, em cũng học Khoa Trung đây, nhưng em mới vào năm thứ nhất. Có gì chị chỉ bảo cho em với nhé!”


Tôi cười: “Hóa ra là chị em mình học cùng khoa. Ừm, em có chỗ nào không hiểu, chị sẽ giúp”.


Một lúc lâu sau, cậu ta ngập ngừng làm quen tiếp: “Chị tên là gì?”


“Chị tên Lý”. Tôi vui vẻ trả lời.


Mắt cậu ta một lần nữa lại sáng lên, chiếu tia nhìn về phía tôi, cậu ta hồ hởi tự giới thiệu: “Em tên Minh, quê ở Gia Lâm. Em nghe các anh chị khóa trên ca ngợi, chị Lý học rất giỏi. Em ngưỡng mộ quá!”


He he he, tự nhiên có người tung hô mình, lại là một cậu em khóa dưới cao to, đẹp trai nữa chứ, tôi nghe xong mà cảm thấy mình như được bay bổng lên tận mây xanh. Tôi vui vẻ bắt chuyện: “Thế hồi học phổ thông em học tiếng gì?”


Cậu ta đáp: “Em học tiếng Anh”.


“Vậy chắc tiếng Anh em giỏi lắm nhỉ?”. Tôi hỏi bâng quơ.


Cậu ta thành thật trả lời: “Dạ, cũng không đến nỗi”.


“Hồi phổ thông chị học tiếng Nga, vào đại học phải học tiếng Anh. Chị đang khốn khổ vì nó đây”.


“Vậy thì chị giúp em học tiếng Trung, em giúp lại chị tiếng Anh, chịu không?”


Ừm, trao đổi này được đấy nhỉ, cả hai người cùng giúp nhau học tập tiến bộ, tại sao lại không cùng hợp tác chứ? Tôi vui vẻ gật đầu hưởng ứng: “Được chứ. Hai chị em mình cùng giúp nhau nhé!”


Cậu ta nhìn tôi cười, lộ ra hàm răng trắng xóa. Chà, nụ cười của Minh thật dễ thương, tự nhiên lòng tôi cảm thấy xao động mà không rõ nguyên do.


“Chị ơi, làm thế nào để nhớ được cách viết chữ của tiếng Trung hả chị? Em không tài nào nhớ được, cứ học trước lại quên sau. Khó quá đi mất, nhiều nét quá, thật không sao nhớ nổi”. Minh hỏi tôi.


“À, chữ viết có quy tắc viết của nó. Ví dụ như: Trái trước, phải sau, phẩy trước, mác sau, đóng khung sau cùng…”


Minh say sưa nghe tôi giảng giải và thỉnh thoảng ánh mắt lại nhìn thẳng như muốn thấu tận tâm can tôi.


Tôi vui vẻ chỉ thêm cho cậu ta một số bí quyết để nhớ cách viết chữ Hán: “Ngoài ra, em có thể học thêm một số cách nhớ chữ Hán Nôm của các cụ. Ví dụ như, để nhớ cách viết của chữ Đức (德), các cụ có câu: “Chim chích mà đậu cành tre, Thập trên Tứ dưới, nhất đè chữ Tâm.”


“Thậm chí em có thể ứng dụng cả thơ Hồ Xuân Hương vào để nhớ chữ Hán nữa đấy”. Tiện đà tôi ví dụ tiếp luôn.


“Nghĩa là thế nào hả chị? Chị giải thích rõ hơn được không?”. Minh hỏi, tôi nhìn thấy nét mặt thông minh, sáng láng và tinh thần ham học lấp lánh trong khóe mắt.


“À, ví dụ như câu: “Duyên thiên chưa thấy nhô đầu dọc. Phận liễu sao đà nảy nét ngang. Đố em trong câu này có mấy chữ Hán?”. Tôi hỏi.


“Em chịu thôi, chị chỉ cho em đi”. Minh nói như van vỉ.


“Chữ “thiên” (天) nếu viết nhô lên một chút thì thành chữ “phu” (夫). Còn chữ “liễu” (了) nếu gạch nét ngang thì thành chữ “tử” (子)”. Cứ như vậy, tôi tận tình hướng dẫn cho Minh phương pháp học tập của mình để học tiếng Trung một cách hiệu quả nhất.


Tôi hỏi Minh: “Chị ở ký túc xá mà sao chưa bao giờ thấy em nhỉ?”


“À , em ở khu chuồng bò cơ”. Minh đáp.


“Khu chuồng bò là sao? Chị không hiểu”.


“Là khu nhà cấp bốn, chuyên dành cho các sinh viên nam ở. Vì là con trai nên ở bẩn lắm, toàn bị mọi người gọi là khu chuồng bò thôi”. Minh đáp.


“À, thì ra là vậy”. Giờ tôi mới hiểu.


Từ hôm đó, ngày nào tôi và Minh cũng hẹn nhau lên thư viện học bài. Hôm nào, tôi đi sớm thì lấy chỗ cho Minh, còn hôm nào Minh đi sớm thì xí chỗ cho tôi. Minh rất chăm học và dần dần thành tích học tập của cậu ta bắt đầu nổi trội ở khóa dưới. Với linh cảm của một người con gái, tôi bắt đầu cảm thấy Minh để ý đến mình, còn tôi, mặc dù cũng thích Minh, nhưng chưa bao giờ dám tiến xa hơn, hay tỏ dấu hiệu “bật đèn xanh” với Minh cả. Tôi vẫn luôn luôn nhớ lời mẹ, còn đang đi học không nên yêu đương, ảnh hưởng đến học tập.


Một hôm, tôi đang ngồi học bài thì Minh đột nhiên đề nghị: “Hay mình chuyển sang gọi tên đi. Cứ chị chị em em, nghe cứ làm sao ấy. Vì em thi trượt đại học năm đầu tiên nên học khóa dưới, chứ tính theo tuổi thì bằng chị đấy. Vậy xưng tên là hợp lý nhất”. Kể từ hôm đó, Minh không gọi tôi là chị nữa. Thấy tôi và Minh hay ngồi cùng học bài trong thư viện, Linh béo và Hồng bắt đầu chọc ghẹo: “Lý còi dạo này lạ lắm, rất hay ngồi cười vu vơ một mình. Lý còi, khai thật đi. Nó đã tỏ tình với em chưa?”


Tôi thật thà trả lời: “Dạ chưa. Chúng em còn chưa dám nắm tay nhau nữa kia. Mà người ta đẹp trai, học giỏi vậy, họa có mà điên mới để ý đến một đứa còi cọc, thấp bé nhẹ cân như em”.


Hồng thấy thế, được thể trêu tôi: “Em bé nhưng học giỏi, lại có khuôn mặt dễ thương nữa. Mạnh dạn tiến tới đi em à. Hôm nào tính ra mắt phòng mình đây?”


“Ôi, em chịu thôi. Các chị tha cho em đi! Em và Minh sẽ không có gì đâu. Mà chị với anh Tiến thế nào rồi? Em thấy anh Tiến hiền và chiều chị thật đấy!”. Tôi lắc đầu quầy quậy rồi đánh trống lảng.


Hồng chạy ra cù tôi và nói: “Cái con bé này, dám trêu chị à. Chị thấy cậu Minh được đấy, đôi mắt đó mà đi ra ngoài đường thì chắc không phải soi đèn pin đâu”.


“Á, chị chọc Minh có mắt giống đèn pin hả? Không được đụng đến Minh của em”.


“Minh của em? Đấy nhé, là em tự nhận cậu ta là của mình rồi nhé!”. Hồng được đà tiếp tục trêu chọc tôi.


Hơn một nửa số bạn trong phòng tôi đã có người yêu. Trâm là đứa trầm tính nhất vậy mà cũng đã ra mắt người yêu cho cả phòng xem mặt. Đó là một anh chàng trông rất đàn ông và ga lăng, cùng quê với nó, cứ khoảng một tháng một lần chàng ta lại đạp xe lên thăm vào chiều thứ Bảy, sau đó đón nó về Hà Tây. Tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của hai đứa nó. Phòng giờ chỉ còn năm người chưa có người yêu đó là Huyên, Hải bé, Ngọc Anh, My và tôi. Ôi dào, còn mấy người nữa cũng chưa có người yêu cơ mà, mình việc gì phải vội, cứ từ từ đã.