- Mình đang tự hỏi phải nhắn tin nội dung gì cho bạn vào ngày 8/3 đây? "Happy Women's day 8/3" hay "chúc bạn 8/3 vui vẻ" ? Có lẽ mình sẽ chọn câu đầu tiên, vì nó chung chung quá phải không? Vì mình muốn thế mà, vì mình muốn điều tuyệt vời nhất dành cho bạn trong ngày 8/3 không phải đến từ mình, mà phải là từ người khác.
- Lạ thật, mối quan hệ giữa người với người thật khó đoán nhỉ, mình chỉ mới quen biết bạn có 4 tháng, và số lần mình nói chuyện trực tiếp với bạn là không quá 5, và mỗi lần nói chuyện, số câu nói chỉ là 2 - 3 câu, "chưa về à?" "bạn giờ này mới về à" "công ty về muộn thế à", những câu hỏi thật là xã giao, nhiều khi chạm mặt ngay cửa, bạn hỏi mình, và mình cười, rồi thôi, thật nhanh chóng, thật nhẹ nhàng. Cứ ngỡ như bạn bè xã giao bình thường, nhưng mỗi lần nhìn thấy bạn đi ra từ phía xa, mình luôn hướng ánh mắt về phía bạn, để đôi mắt mình lẽo đẽo theo bước chân bạn, cho đến khi bạn khuất tầm nhìn mới thôi. Mình ngắm bạn, ngắm không biết mỏi, và tự suy đoán xem bạn thế nào, ngày hôm đó của bạn như thế nào, vui, buồn, hay mệt mỏi, hay vội vàng, hay tâm trạng nào khác. Từ lúc nào, mình đã qua quen thuộc với dáng đi của bạn, và mình chỉ muốn ngắm mãi bạn như thế, không muốn chạm mặt, lại càng không muốn gặp mặt trực tiếp (dù trong lòng mình lại rất muốn như thế, nhưng đó là điều mình không cho phép chính mình)
- Lần đầu tiên nhìn thấy bạn là trong thang máy chật ních người, bạn vội vàng bước vào trước khi cửa buồng thang đóng lại, và mình bị hớp hồn bởi vẻ đẹp đáng ngạc nhiên của bạn, và ngạc nhiên hơn, bạn dừng thang máy đúng cái tầng mình cũng sẽ bước ra, mình thấy may mắn quá, vậy là bạn làm ở chung lầu với công ty mình, mình phải tìm cách để làm quen bạn mới được.
- Một ngày thật sớm, khi mình đến quá sớm để điểm danh xong và đang chờ thang máy đi xuống để ăn sáng, bạn bước ra từ buồng thang máy khác và cũng bấm điểm danh ở công ty bạn, rồi bạn cũng bước vào cùng buồng thang máy với mình để đi xuống, không thể có dịp nào tốt hơn để làm quen với bạn lúc này khi trong thang máy chỉ có mình và bạn (mình đã ước gì thang máy lúc đó bị kẹt!!), đó có thể nói là cuộc nói chuyện dài nhất giữa mình với bạn và nhiều câu nói nhất, dù nó chỉ diễn ra trong 5 phút và kết thúc khi bạn qua bên kia đường để ăn sáng, còn mình vì tế nhị nên rẽ đi hướng khác, mình định sẽ xin số điện thoại nhưng với buổi nói chuyện đầu tiên thì dừng lại ở mức độ hỏi qua hỏi lại trao đổi thông tin như vậy là được rồi, sẽ còn nhiều dịp khác.
- Những dịp đó tới liên tiếp vào các ngày sau, và mình đã xin được số điện thoại của bạn, có giây phút ngập ngừng trước khi bạn đọc số, nhưng có vẻ như mọi chuyện quá tốt, mình lưu tên bạn lại, lòng thấy phấn chấn, và trong đầu vạch ra hàng trăm kế hoạch để theo đuổi bạn, bằng vốn liếng nắm bắt tâm lý con gái ít ỏi của mình. Nhưng mình đã không có cơ hội thực hiện dù chỉ là một nửa cái kế hoạch. Ngày đầu tiên của tuần kế tiếp đó, bạn nhắn tin cho mình "mình biết bạn quan tâm đến mình, nhưng mình xin lỗi, cuối tuần này là mình làm đám cưới rồi"....
- Vậy là câu hỏi đầu tiên xuất hiện ngay trong đầu mình khi lần đầu làm quen bạn đã có lời giải đáp, tại sao người đẹp như bạn và bằng tuổi mình mà ngón áp út của bạn lại chưa có nhẫn, điều đó thật lạ phải không? Tin nhắn của bạn đã trả lời tất cả. Bạn sau đó đã có lời nhắn khác "mình rất tiếc, chỉ là bạn chưa tìm đúng người thích hợp và đúng thời điểm thích hợp". Có phải ý của bạn là nếu mình gặp bạn sớm hơn chỉ 2 năm thôi, khi bạn 24 tuổi thì mình sẽ có cơ hội hơn chăng. Có một thực tế là bạn rất đẹp, đẹp tuyệt vời, mình phát ghen với người đàn ông ấy, anh ta đã có được bạn. Buổi tối đám cưới của bạn, mình nằm cô đơn ở nhà, cố gắng gọi điện hết thằng bạn này đến nhỏ bạn khác để rủ nó đi chơi, đi uống cafe, để mình không có thời gian mà nghĩ đến cảnh bạn đang rực rỡ trong váy cưới cô dâu bên cạnh người chồng của bạn. Không đứa bạn nào rảnh buổi tối đó để đi chơi với mình, và buổi tối cô quạnh đó kết thúc với mình bằng 1 câu hỏi "có lẽ giờ này đám cưới bạn đã xong rồi nhỉ"
- Lạ thật, mình chỉ mới quen bạn một tuần, rồi bạn lấy chồng, vậy mình đâu có là gì của bạn đâu, bạn cũng chẳng liên quan gì đến mình, nhưng rồi mình vẫn cảm thấy hụt hẫng, đó chắc chắn không phải là tình yêu, tình yêu nào mà chỉ diễn ra trong 1 tuần, vậy cảm giác của mình lúc đó là cái thứ gì, nó là loại cảm xúc gì trong cung bậc suy tư loài người, nó là sét đánh ư, là thoảng qua ư, là đơn giản một điều con trai thấy con gái đẹp thì chỉ thích thế thôi, chứ thật ra mình chẳng có tình yêu gì với bạn đâu. Có lẽ vậy. Mình đã viết 1 email cho bạn, đã gửi nó vào hộp mail bạn trước ngày cưới, nhưng không nói cho bạn biết, giờ thì mình không muốn bạn đọc cái email đó. Nó chính là toàn bộ cảm xúc, suy nghĩ, quan điểm cuộc sống cũng như những góc khuất nhất, yếu ớt nhất, đa cảm nhất trong con người mình, thậm chí cả những điều mình chưa bao giờ nói ra với ai, kể cả bạn thân nhất, kể cả gia đình mình, nhưng mình lại kể cho bạn nghe, người mà mình chỉ mới quen đúng một tuần.
- Bạn biết không, buổi tối đám cưới của bạn, mình chợt nhận ra một điều : mình không có 1 người bạn đúng nghĩa nào. Họp nhóm, tụi mình chỉ nói toàn chuyện công ty, chuyện nghề nghiệp, hỏi thăm tình hình lẫn nhau, rồi đi ăn, đi hát karaoke, uống cafe. Vui lắm, mỗi dịp gặp nhau là là rộn ràng, kể hoài không hết chuyện. Nhưng...cuộc sống mà, những lúc gặp khúc cua, mình sẽ làm thế nào để vượt qua nó, chia sẻ với bạn bè ư, chúng nó vui thế mà mình đem chuyện mình vào phá đám ư, kể với nhỏ bạn thân cấp 3 ư, mình sĩ diện hão lắm, kể ra mất mặt con trai sao...rồi mấy thằng bạn mày tao với nhau, kể ra cho tụi nó cười vào mặt và chọc quê à. Mình có những người bạn để xả stress, nhưng 1 người bạn sẵn sàng ngồi đó để lắng nghe những tâm sự của mình, đưa cho mình những lời tư vấn về cảm xúc của mình, mình không có. Người duy nhất giúp mình vượt qua nỗi buồn lại là chính mình, nhưng mình làm tệ lắm. Vậy thì bạn - 1 người phụ nữ đã có chồng - bạn sẽ ở vị trí nào trong con người mình. Mình chẳng biết gì nhiều về bạn, và bạn cũng vậy với mình, có lẽ điều đó giúp mình vượt qua mặc cảm tự ti và thoải mái chia sẻ với bạn, vì mình đâu còn lo lắng bạn sẽ đánh giá mình như thế nào, đúng không. Một người con trai sẽ tỏ ra phong độ trước mặt con gái, phải tỏ ra tự tin trước đám bạn bè, dù anh ta là 1 cây chém gió có hạng, nhưng mình xem bạn là điểm tựa tâm lý của mình, là chiếc đèn thần kỳ diệu để mỗi khi mình muốn ước 1 điều gì đó, mình lại nhắn tin hỏi bạn.
- Bạn đẹp lắm, đẹp tuyệt vời, mình chết mê chết mệt vẻ đẹp của bạn, nếu một ngày không thấy bạn đi làm, mình sẽ rất lo lắng, không biết bạn có chuyện gì không, khi nhìn thấy dáng vẻ bạn không khỏe, mình nhắn tin hỏi bạn có ổn không, có cần mua thuốc uống không, khi công ty bạn ra muộn, mình muốn bạn nhanh chóng về nhà sớm, vì có thể chồng bạn đang lo lắng đợi bạn đấy. Lạ thật, gặp trực tiếp, mình với bạn chỉ nói vài ba câu, vậy mà mình nhắn tin với bạn cả trăm tin, dường như mình và bạn chỉ giao tiếp nhau qua con chữ, con dấu, có lẽ vì nhắn tin nên mình mới mạnh dạn trò chuyện với bạn. Còn chạm mặt nhau, mình sẽ không tha thứ cho mình nếu để bạn phải nói chuyện trực tiếp với người không phải là chồng bạn. Mình mong bạn đừng lưu trữ gì từ số đt của mình. Mình và bạn là bạn bè tin nhắn, mình hỏi, bạn trả lời, vậy là được rồi. Hôm nay bạn thế nào, bạn trả lời vẫn khỏe. Hôm nay bạn về nhà mấy giờ, bạn về muộn vậy có kịp nấu cơm cho chồng bạn không, v.v...bạn trả lời. Rồi mình sẽ nhờ bạn mai mối cho mình, sẽ hỏi bạn làm thế nào để có bạn gái đây, hỏi bạn tâm lý con gái là thế nào. Mình ghét khi bạn nói chỉ cần chân thành và kiên trì, dĩ nhiên là mình biết điều đó chứ, tình yêu là vì điều đó mà, nhưng làm thế nào để chứng tỏ sự chân thành với con gái đây, bạn trả lời mình biết với...
- Bạn biết không, bạn phải chăm sóc thật tốt cho gia đình của bạn, điều mình mong muốn nhất là bạn phải thật hạnh phúc, hạnh phúc cũng là đích ngắm của mình trong cuộc sống này, hạnh phúc phải đến từ tình yêu thương, và nếu xã hội này cần phải có sự nghiệp, có thành công để có hạnh phúc thì mình cũng phải làm. Tuy nhiên, mình yêu cuộc sống mà gia đình mình đem lại cho mình, dù rằng vật chất gia đình mình chỉ bằng 1 phần triệu của các gia đình khác, hạnh phúc có thể mua được bằng tiền chứ không thể mua được bằng rất nhiều tiền. Mình nghiệm lại vậy đó. Và hạnh phúc của bạn phải được đem lại từ gia đình bạn, từ người chồng của bạn, chứ không phải từ ai khác, hoặc từ bất cứ yếu tố nào khác. Mình sẽ là gì trong cuộc sống của bạn, như cây cột điện bên ngoài căn nhà bạn vậy thôi và dẫn điện thắp sáng ngôi nhà bạn (không phải để đốt nhà bạn rồi). Mình muốn mãi mãi giữ liên lạc với bạn, muốn nghe những câu chuyện về cuộc sống bạn, để giúp đỡ bạn một cách gián tiếp, để chia sẻ những thông tin như làm nhà chẳng hạn, để chúc mừng bạn sinh con đầu lòng, để tặng cho cháu hộp sữa, để chúc mừng bạn những ngày lễ như thế này. Kể cả sau này, mình luôn muốn mỗi năm có vài ngày lễ để nhắn tin chúc mừng bạn, cho đến 50 năm nữa...Bất cứ lúc nào bạn cần sự giúp đỡ, mình đều sẵn sàng, cũng giống như bạn sẽ giúp đỡ mình nếu bạn có thể giúp được. Vậy mình và bạn cùng cố gắng để vun đắp cho gia đình bạn và gia đình mình sau này nhé, mà trước mắt là bạn đã giới thiệu cho mình một cô bạn gái rồi, cũng đẹp như bạn, nếu mình thành công, chẳng phải là mình sẽ luôn biết thông tin về bạn đó sao. Liệu có bất công với cô bạn đó không, nhất là khi cô bạn đó vừa mới chia tay bạn trai và đang e ngại đàn ông. Mình sẽ làm gì đây khi bạn nói mình rất tốt và sẽ là bạn trai lý tưởng của cô bạn đó, bạn ơi, mình xấu xa và tồi tệ lắm, vì bạn, mình sẽ bù lấp nỗi buồn chia tay của cô bạn đó, và phải là người thay thế xứng đáng trong trái tim cô ấy. Nhưng nếu có một ngày, cô ấy nhận ra mình đến với cô ấy để mình luôn được nghe thông tin về bạn, thì mình hóa ra cũng như thằng bạn trai của cô ấy ư? Cô ấy không đáng phải gặp liền 2 loại con trai như thế.
- Mình không biết tình yêu là gì, mình chẳng biết gì về bạn cả, mình và bạn là tình bạn, tính đến 8/3 này thì mình biết bạn chỉ 1 thời gian ngắn. Bạn là cô gái đẹp tuyệt vời, mình thích nhìn mãi vẻ đẹp ấy, dù bạn có 30, 40 hay 50 tuổi, mình chẳng có tấm hình nào về bạn, và chưa biết tương lai có gặp bạn nữa không. Nhưng mình sẽ giữ mãi hình ảnh tuổi 26 của bạn trong trí nhớ mình, tất nhiên rồi, vì trái tim mình là để được yêu chứ nhỉ. Mình phải làm gì đây, sống tình cảm và có trách nhiệm với cô gái ấy, nhưng không xứng đáng với cô ấy, đổi lại 1 sự kết nối thông tin của bạn với mình hay cứ để sự liên lạc ấy mong manh như thế và sẽ đứt bất cứ lúc nào. Mình yêu vẻ xinh đẹp tuyệt diệu của bạn, không yêu con người bạn, vì bạn thuộc về người chồng của bạn.
- Ngày 8/3, mình sẽ nhắn tin cho bạn, chúc mừng bạn nhân ngày 8/3.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
xóa hình ảnh cô ấy đi, tập trung tìm và yêu người con gái...