Anh !Ko biết ở trong đó có lúc nào anh nghĩ đến nỗi cực khổ của mẹ con em ngoài này ko?Từ chỗ em chỉ việc ở nhà nuôi con,ko phải lo lắng gì về tiền bạc.Từ trong chăn ấm nệm êm tự nhiên mẹ con em bị vứt ra ngoài đường bơ vơ.Cha mẹ thì ở xa em biết làm gì đễ nuôi con bây giờ?.Áp lực với em quá lớn !Việc anh bị bắt với mẹ con em là 1 cú sốc quá lớn !Em bơ vơ giữa cuộc sống hàng ngày ,con mình thì nhỏ dại.Mỗi ngày nhìn con nô đùa thỉnh thoảng bi bô "ba ba" mà em xót xa lòng .Em mong ước có phép lạ nào đó mang anh về với mẹ con em,Đêm đêm ôm con mà 2 nước mắt lăn dài trên má !Anh và con là tất cả cuộc sống của em bây giờ ko có anh bên cạnh em lo sợ sóng gió đến với mẹ con em. Em run rẩy nghĩ ngày mai sẽ ra sao?Ngày mai sẽ lấy gì đóng tiền nhà,lấy gì mua sữa cho con?



Em nhớ anh lắm !Nhớ đến quay quắt!Em mong từng ngày từng ngày được gặp anh!Em hy vọng anh được ra sớm nhưng niềm hy vọng ấy của em ngày càng bị người ta dập tắt.Em có thể chịu cực khổ bao nhiêu cũng được ,có thể làm việc vất vả bao nhiêu cũng được nhưng chờ đợi anh từng ngày trong tuyệt vọng thì em ko chịu nổi .Em sắp kiệt sức rồi,Anh ơi !Em sắp gục ngã trong cô đơn ,tuyệt vọng rồi! Bao giờ anh về với mẹ con em !Thời gian trôi đi nặng nề quá ! Em mong mỏi khắc khoải từng ngày !Thương con lắm !2tuổi đầu đâu đã biết gì đâu mà phải chịu như ba mẹ nó vậy.Ở trong đó em biết anh chịu nhiều cực khổ hơn em.em xót xa lắm,thương anh lắm nhưng em biết làm gì bây giờ?



28tuổi !Sóng gió với vợ chồng mình như thế là quá lớn ,phải ko anh? liệu sau này ra ngoài anh có thương mẹ con em nhiều hơn ko?Anh có yêu em nhiều hơn hay ko?Có người con gái nào 28t đầu phải chịu như em thế này ko anh?



Cuộc sống cơm áo gạo tiền ,áp lực vì bị mọi người dòm ngó bàn tán,công an làm phiền,rồi tin tức về anh càng ngày càng xấu đi khiến em cứ như muốn nổ tung cái đầu,Có lúc em muốn buông xuôi tất cả,muốn bỏ lại tất cả để ôm con về với mẹ em ,nhưng mọi thứ ko cho phép.\Em lại phải tự gồng mình lên lo cho con,cho anh trong đó !Vừa làm việc ,vừa đau khổ vì chờ chồng ,nhớ chồng và mong tin tức của chồng.Nhưng sao trước mặt em tối tăm thế này !Em dò dẫm đường đi trong nỗi tuyệt vọng,cô đơn



Vợ chồng người ta xa nhau còn có tin tức ,có điện thoại liên lạc còn em ở rất gần anh mà ko có cách nào liên lạc với anh.Em như khùng điên khi cứ lang thang từ nhà đến chỗ anh , từ chỗ anh trở về nhà chỉ mong được nhìn thấy bóng dáng anh bên trong cửa sắt kia. Anh ở gần em mà như xa vời vợi


Cầu mong trời phật rủ lòng thương cho vợ chồng ,con cái con qua kiếp nạn này !Kéo dài mãi thế này chắc con chết vì kiệt sức vì đau khổ mất thôi



Bây giờ niềm hy vọng cuối cùng của em là được hưởng án treo .Nếu ko được nữa thì mẹ con em chẳng biết bấu víu vào niềm tin nào để sống nữa



Em cần lắm bàn tay anh nắm tay em thật chặt lúc này !Em cần lắm anh ôm em trong lòng ,cần bờ vai vững chắc của anh để mẹ con em dựa đến suốt cuộc đời !Anh ơi!



Biết ở trong đó anh có khoẻ ko?Có ăn uống ngủ nghỉ được ko?Tinh thầncó thoải mái ko? Sao tất cả đều bế tắc thế này !Thôi anh cố gắng ở trong đó 1 thời gian nữa ,Anh khoẻ mẹ con em ở ngoài này mừng.Anh oi~


Sau này về mình làm lại từ đầu anh nha anh !Nhưng ngày đó sao nó xa vời thế ?Mỗi lần vào thăm anh thấy anh khỏe mạnh,tinh thần ổn định thì em ra về lòng cũng thấy nhẹ nhàng ,còn anh mà gầy yếu,suy sụo inh thần thì em cũng ra vê trong nứoc7 mắt ! Nhớ anh ,thương anh em chỉ biết ôm chặt con trai vào long mà khóc !Khô nước mắt rồi lại lao đầu vào làm việc để ngày mai có tiền nuôi con,để hàng tuần có tiền vào thăm anh nữa!


Anh ơi ! từng đêm em gọi anh ơi,gọi hoài gọi mãi nhưng càng gọi nước mắt càng chảy .em biết mình phải can đảm,phải nghi lực,phải cố gắng thật nhiều........................................