Đã khá lâu rồi anh nhỉ? Mình không gặp nhau tròn 13 năm rồi đấy. Thời gian qua, mọi ký ức về anh đã xoá mờ trong em từ trong suy nghĩ, thậm chí là tên đầy đủ của anh mà mãi em mới nhớ. Em đã quên anh vậy rồi đấy. Hôm qua vừa chat với anh qua face sau 13 năm, ký ức bỗng ùa về làm em ko thể kiểm soát được, đúng là em có nhớ anh.
Em nhớ anh, nhớ lần đầu tiên trong đời biết rung động là gì, nhớ thời trung học túm năm tụm bảy quậy phá, nhớ khi chúng mình cùng đi trên chiếc xe đạp cũ khi anh nhờ xe em cùng về với những câu chuyện luyên thuyên của tuổi học trò. Chẳng phải đã tỏ tình, chỉ là cao hơn mưc tình bạn 1 chút đươc hiểu như giai đoạn đầu thích nhau. Nó trong sáng và em chợt nhận ra nó vẫn vẹn nguyên 1 góc nào đó trong tim em.
Kỳ nghỉ hè lớp 11 đã đến, anh trở về thành phố và chuyển trường. Nhớ khi ấy chuyển sổ đoàn viên cho anh mà em buồn biết mấy. Cũng chẳng có lời tạm biệt và chúng ta xa cách nhau. Ngẫm lại, chẳng biết anh thân hơn với em về cái gì nữa? Về bài vở, bài kiểm tra ư?
Với anh, em chỉ là con gió thoảng qua bởi trong đời anh gặp nhiều bão lắm... Nhưng phải cám ơn anh đã rời xa em để em có đươc người chồng hiện tại (cũng chính là bạn của anh) yêu vợ - là mối tình đầu của anh ấy với 6 năm thích và yêu và 6 năm kết hôn; em cũng là mối tình đầu của anh ấy vì với anh chưa phải là mối tình đâu nhỉ?
Mỗi người chúng ta đều có gia đình nhỏ. Nhưng qua nay khi chat với anh em lại nhớ nhiều về anh đến thế, có thể bởi anh chính là nguyên nhân khiến trái tim bắt đầu loạn nhịp lần đầu tiên nên em nhớ thế chăng?
Anh vẫn vậy nhỉ? Vẫn công tử hào hoa, chơi với những người bạn phải gọi là "dân chơi sành điệu". Vậy nên, khi anh bảo gặp vợ chồng em, em chẳng muốn, em chỉ muốn mình biết thông tin của nhau qua facebook, nói chuyện hỏi thăm nhau, như vậy là đủ. Bởi thế giới của anh khác với của em, em chẳng tự tin đối diện với anh và chồng em nữa, 3 chúng ta cùng là bạn của nhau mà. Bạn cũ, phải không anh?
Em vẫn thấy anh giống như con ngựa bất kham vậy, em chẳng muốn để anh gặp chồng em - bạn ấy giờ rất ngoan, chưa lấy vợ còn ngông cuồng, lấy vợ rồi - giờ bạn ấy là của gia đình anh nhé.
Muộn rồi, viết những dòng này có thể anh đọc được, có thể không. Chẳng sao cả bởi em đã lược 1 số chi tiết đề anh ko nhận ra em, chỉ là em muốn viết ra dòng này để nhắn mình rằng I have to delete you!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1