kính chào mọi người!


Em là Lực, năm nay 24 tuổi, ở Bình Dương. thực sự em mệt mỏi trong một thời gian dài nên mới quyết định đăng kí vào đây tâm sự. Mong mọi người giúp em.


em và người yêu quen nhau gần 4 năm, lúc em còn là sinh viên đại học năm 1. chúng em quen nhau, em yêu cô ấy tự bao giờ mà em không nhận thấy. khi em nhận biết được tình cảm ấy, thì có nhiều thứ rắc rối xảy ra. phải mất gần 1 năm, chúng em đã vượt qua tất cả, để đến với nhau. vài tháng nay, sóng kia đã lặng được gần 2 năm, em cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ tốt đẹp, em sắp ra trường, cô ấy cũng sắp ra trường, thế là mọi chuyện ôn định rồi. thế nhưng lần này lại thêm rắc rối...


ba mẹ cô ấy ly hôn được hơn 1 năm nay, giờ 2 người đã ra sống riêng, cô ấy cùng em gái sống với mẹ. em cứ nghĩ chuyện rồi cũng ổn. em động viên, ở bên cố ấy. thế rồi, cố ấy dần ổn định, vui vẻ trở lại. em vui lắm. nhưng gần đây, gần 3 tháng nay, em đêm nào cũng mệt mỏi. thời gian gần đây, mẹ cô ấy có người yêu. chuyện này ban đầu tôi cũng không để ý gì. nhưng rồi, gia đình tôi lại không được vui khi nghe thấy nó. thực tình mẹ cô ấy còn trẻ hơn rất nhiều so với độ tuổi 43 và được nhiều người đàn ông theo đuổi. mẹ cô ấy quen biết cũng nhiều và em cũng thông cảm với tình cảnh của bác ấy, nhưng thực tình em không thích chuyện hay đi cafe với người yêu, bạn bè thường xuyên và về khuya quá. chuyện này em nói với cô ấy, khuyên cố ấy nói với em gái ở bên mẹ nhiều hơn, không nên để mẹ đi khuya quá như vậy, nguy hiểm lắm. hậu quả là cô ấy giận em gần 1 tuần, vì dám suy nghĩ xấu về mẹ cô ấy, rằng mẹ cô ấy có quyền bạn bè, tìm kiếm người mình thương yêu. thực lòng em không biết mình nói sai ở chỗ nào. em chỉ không muốn bác ấy có chuyện không hay. em đã đọc nhiều sách về tâm lý tình cảm, chuyện gia đình để khuyên cô ấy vượt qua nỗi đau gia đình, nên em hiểu chuyện nên làm. em chỉ muốn bác ấy từ từ, khoan thương người ta vội quá, em sợ mọi chuyện lại rắc rối thêm. hai người mới thực sự quen nhau mấy tháng, ông ấy cũng mới chia tay vợ chưa đầy 4 tháng, chuyện quen nhau thì quá nhanh, quá gấp. em không ngăn cấm chuyện tìm tình yêu chân thực, nhưng em sợ ngộ nhận, sự thiếu thốn tình cảm làm mờ lý trí. thực lòng em chỉ muốn để thêm khoảng 2-3 năm nữa thôi, đủ để 2 người tìm hiểu nhau kỹ càng, thấu đáo rồi tiến tới chuyện hôn nhân. em cũng không muốn ông ấy tặng những món quà đắt tiền quá, làm đứa con trai lớp 11 của bác ấy nói sau lưng, không tốt chút nào, mặc dù ông ấy kinh tế khá vững vàng, chuyện tặng món quà vài triệu không quá khó (làm cô ấy so sánh ông ta với tôi, quả thực làm tôi thêm bực). cách đây 2 tuần, cố ấy về quê, ông ấy đòi mẹ cô ấy ra mắt với 2 con. ông ấy gọi điện thoại, năn nỉ cô ấy đi cho bằng được, tặng cô ấy món quà đắt tiền, trong khi tôi chưa bao giờ tặng được món quà bằng nữa như vậy. thế rồi chuyện này đến tai ba cô ấy ( sốn gần đó cùng ông bà nội cô ấy), mọi chuyện trở nên phức tạp. chuyện này làm em tìm hết sách báo đọc, đưa ra lời khuyên, an ủi nhưng cũng bị cô ấy giận, vì hều hết sách báo đều làm như em. em không dám khuyên răn cô ấy nữa, sợ cô ấy giận, mà không nói gì thì cô ấy cũng buồn, giận em vì không quan tâm. em không biết phải làm sao nữa. em đành làm ngơ, chuyện của mẹ cô ấy thì để bác ấy tự giải quyết, lớn rồi, kình nghiệm cũng hơn mình, lo làm gì cho mệt đầu óc, cố ấy giận thì dỗ, không dỗ được thì từ từ cũng hết.


thế nhưng chuyện này chưa dứt, em dự định dẫn bạn gái về nhà ra mắt bố mẹ, thì ba em "không vui", có ý kiến. ba nói nếu quyết định quen thật, sau này sẽ cưới thì chuyện mẹ cô ấy phải cưới sau cô ấy, vì muốn trong đám cưới của chúng em ba mẹ, ông bà nội đầy đủ ( mẹ và cố ấy ghét ba cô ấy lắm, chuyện này rất khó). em không biết làm sao chuyện này đến được tai cố ấy. giận em gần nữa tháng nay, rồi tự nhiên phán 1 câu: nếu cưới thì về quê cố ấy ( quảng Ngãi) sống, nói toẹt là ở rễ. em nghe mà tái mặt. nếu mẹ cố ấy mà cưới ông kia, thì ông ta có tới 3 đứa con trai, lớn thì bây giờ cũng 17-18, nhỏ cũng 8 tuổi, làm sao tôi sống được. cố ấy nói nếu vậy thì sống gần đó, không nhất thiết phải như vậy. điều này làm em mệt mỏi, nhức đầu quá.


điều này là quá khó đối với em, vì ba mẹ em đã già, còn thằng em trai nhỏ, nhà nghèo, không có đất đai nên ba mẹ vay mượn cho anh em ăn học, hiện tại là 1 cục nợ khá lớn. em không thể để ba mẹ khổ nữa, cũng không biết nói với cô ấy sao. em có thể sống chung với mẹ cô ấy ở trong này, nếu được chấp nhận, vì em muốn cham sóc ba mẹ già.


Mong mọi người giúp em, em đau đầu qua.


Em xin chân thành cám ơn.