Cuộc sống mà có ngày và đêm...đã có thở ra là phải có hít vào...nhưng sao mà đêm dài và buồn đến thế...
Cuộc sống có dài không, sống như vậy có đủ không ? Chẳng ai biết chăng thể nào biết được...
Đêm nay về cơ bản chẳng có gì khác những đêm trước...Chỉ có duy nhất 1 điều, đêm nay em đang mất ngủ, suy nghĩ lung tung, sau 1 hồi luẩn quẩn em lại ca điệp khúc giá mà...ngày xưa...
Chẳng có gì thú vị cả nhắc đi nhắc lại những thứ đã cũ..để làm gì...chẳng để làm gì....em nhạt thế...em rõ hâm...lảm nhảm...thật chẳng ra làm sao...
Ngày xưa kể đến bao giờ mới hết, hơn 2 chục năm kể bao nhiêu trang cho vừa..từng ấy năm là từng ấy lần giá như đấy....Thôi thì chọn 1 việc vậy, 1 trong số hàng ngàn việc em tiếc nuối....
Ngày...tháng...năm...
Năm nay người ta nói à không nhà đài dự đoán là ít tuyết có nghĩa là đường sẽ vẫn bẩn và trơn tệ hại hơn là thay vì khung cảnh trắng xóa đẹp đẽ sẽ chỉ là những đốm trắng đen loang lổ tóm lại là năm nay mùa đông rất chán, cụ thể là khung cảnh rất chán. Như mọi hôm nó dậy từ 6h ra khỏi chăn là thấy lạnh mặc dù lò sửoi vẫn hoạt động hết công suất nhưng cũng phải thôi nó đã cũ rồi...1 thứ đã cũ thì chỉ có thể dùng được chứ kg còn gọi là tốt đc nữa....Nó uống vội cốc cà phê vơ nhanh cái bánh và bước ra khỏi nhà đằng sau văng vẳng tiếng gọi của bà Lisa :
_Lily! Trưa nay sẽ là mỳ ống đấy. Con có cần thêm gì không ?
_Bà hỏi em con xem. Còn con thì như mọi khi, tốt nhất là thịt rán.
_Lại nữa...
Chắc bà Lisa sẽ lại lầu bầu với thằng Kola như mọi khi nó kg nghe rõ nhưng nó cũng kg thích nghe. Bản tính nó vốn đã cố chấp dù cái khẩu vị nhạt nhẽo quanh năm suốt tháng chỉ thịt của nó đã bị khá nhiều người lên án nhưng nó vẫn kệ vẫn vậy ai thấy chán thì mặc nó quen rồi, mà một khi quen thì nó không muốn hay nói cách khác là không thích thay đổi.. Nó bước chậm từng bước một, nó không dám đi nhanh đường bẩn lắm chờ gần chục phút tầu vẫn chưa đến nó quyết định hôm nay đi bộ.. Cầm điện thoại trên tay cứ 2 phút nó lại nhìn 1 lần, hết nhìn điện thoại rồi lại ngửa mặt lên trời...Nó đang chờ điện thoại à không tin nhắn. Hôm nay đã là ngày thứ 12 nó và anh xa nhau rồi. Mới có 12 ngày mà đã vài trận cãi cọ, còn 48 ngày nữa không hiểu sẽ ra sao. Bây giờ với nó 48 ngày quá thật rất lâu nó dài như đoạn đường phía trước vậy, cảm giác đi mãi không đến nơi, cảm giác 1 ngày kéo dài 1 năm ấy...Cứ thế nó nhìn xuống rồi lại ngước lên. Nhớ đến 1 lần nó với anh ngồi nói chuyện 2 đứa đã từng bảo bất cứ khi nào nhớ nhau chỉ cần nhìn lên trời là sẽ vơi bớt vì nhìn lên đấy là cùng nhìn về 1 hướng, cùng nhìn chung 1 bầu trời, chỉ cần thế là sẽ bớt quằn quại vì nhớ. Vậy mà từ nẫy nó đã ngửa đến mỏi cả cổ vẫn kg thấy bớt chút nào..Tâm trạng bứt rứt, rồi bời, đoạn đường đến trường cứ cảm giác mỗi bước càng thêm xa. Nó cất điện thoại vào túi, mặt nóng ran không hiểu tự lúc nào nước mắt cứ thế chảy. Nó để mặc gương mặt nhếch nhác, vừa bước vội vừa thở thật mạnh, nó thích vậy, thích nhìn cái luồng khí nó thở ra giữa trời lạnh nhìn nó như kiểu làn khói mờ ảo, thật mông lung, thật thú vị.
Nước mắt vẫn cứ thể chảy, nó ngửa mặt lên 1 lần nữa. Đứng khựng lại bất giác nó thở dài. Người ta nói đúng " tình yêu ở xa cũng như ngọn lửa trước gió, gió thổi bùng ngọn lửa lớn và dập tắt ngọn lửa nhỏ " có lẽ giữa anh và nó chỉ là ngọn lửa nhỏ. Khi tình cảm phai nhạt người ta lấy ra thật lắm lý do để bao biện, mệt, ốm, bận rồi lại bận, mệt, ốm.. Nó đủ nhậy cảm để hiểu điều gì đang diễn ra chỉ vì nó qua bất ngờ và nó không muốn chấp nhận sự thật ấy. Cả ngày hôm qua anh tắt máy, đến giờ vẫn không thấy tăm hơi. Giờ này ở nhà là đêm hôm khuya khoắt chắc anh chẳng gọi đâu vậy mà nó cứ ngóng không biết bao lần. Ừ thì ai bảo nó dại.. Biết đấy nhưng vẫn mặc kệ, nó là cố chấp.
Càng nghĩ nước mắt càng chảy mau hơn, nó phải dừng lại trước khi thành ra nức nở và để quá nhiều người đi đường chú ý vào mình. Lâu vội mặt nó trà mạnh hai tay rồi dí lên má lấy hơi ấm, nhét tay vào áo định bước tiếp bất chợt điện thoại rung, dưới lớp áo lông xù xì này nếu không nhét tay vào túi thì điện thoai có rung cấp độ mấy đi nữa chắc nó cũng chẳng thể nào biết được. Cầm điện thoại ra mà cảm giác tim nó còn rung hơn cả điện thoại ấy. Chắc là anh, chắc là anh thôi ngoài anh chẳng ai nhắn tin vào sáng sớm cho nó cả.
_Em gọi anh nhiều thế có việc gì không ? Anh bận lắm vừa về đến nhà, đang định ngủ.
Đọc xong tin nhắn, nó lại phải nhấn mạnh từ lại, lại đứng khựng lại cảm giác hụt hẫng. Đại loại như bạn đang phóng với vận tốc 80km/h hoặc đang nhảy dù mà bị đứt dây ý. Đại loại là vậy,nó nhắn lại chỉ 2 chữ:
_Ngủ đi
Và tin nhắn lại cũng ngắn gọn không kém :
_Ừ
Đại loại là nhạt, rất nhạt dù là nước mắt đang mặn chát nó vẫn thấy chỉ một vị nhạt đắng trên môi. Trời lạnh, rất lạnh... Co quắp và tím tái. Những dòng chữ vô tri trên màn hình điện thoại vô hình chung đang dẫm nát trái tim nó. Vô hình chung đã làm rộng mở thêm cánh cửa u tối, đã soi rõ hơn tương lai mù mịt giữa 2 đứa. Nó cầm điện thoại vô thức bấm gọi số anh mặc dù không biết phải nói gì, không rõ phải nói sao chỉ là muốn nghe anh nói. Thế đấy nó muốn nghe anh a lô thôi cũng được....tiếng chuông tít liên tục..có lẽ không có người nhấc máy, có lẽ anh đã ngũ..có lẽ :
_ Aloo ! Ai đấy ? Ai đầu dây đấy ạ ! Ở đây khó nghe quá ! Anh ơi điện thoại này, ai đây số ai đây ? ( tiếng ồn ã từ 1 bả hoặc pub nào đó )
_.....
_ Sao em..cụp..tít tít tít
5 phút sau:
_ A lo em à ! Vừa rồi bạn anh nó trêu nó định chọc em ghen đấy. Con Lan ý bạn cũ của anh anh kể em chưa nhỉ. Bọn nó rủ mãi anh đành phải đi. Em đừng giận nhé, bạn cũ lâu ngày không gặp không đi không được. Anh đang định về ngủ đây, mệt quá em ạ.
_ Ừ
_ Đừng nghĩ linh tinh nhé
_ Vâng....
_ Ngoan ...cụp... tít tít tít...
Đấy, ở 1 nơi nào đấy trong 1 quán bar nào đấy có 1 thằng đàn ông chắc đang hả hê lắm đây, vẫn ngày ngày rong chơi thoải mái, vẫn cặp kè em này em khác, chỉ là chưa chọn được em nào để có thể vứt hẳn em người yêu ngu ngoan kia đi thôi, hả hê lắm chứ, làm 1 đứa con gái trở nên ngu dại sao lại không thể hả hê.
Đấy là ở đấy, còn ở đây, trên 1 con đường cũ 1 đứa con gái đã quá cũ với 1 thằng đàn ông, đang cố để kg nức nở mặc dù rằng nó đang nức nở cũng giống như nó vẫn cố yêu mặc dù biết tình yêu ấy đã không còn là tình yêu mà nó hằng gìn giữ nữa rồi.
Gió ở đâu ùa đến rất nhiều , tóc nó bay tứ tung vướng vào mắt ướt nhẹp. Nó nấc lên từng hồi 2 tay bấu chặt vai rúm ró. Nó lắng nghe tiếng nức nở của mình, nó nuốt hết những mặn chát vào trong. Nó đã quen yêu anh rồi việc ngày hôm nay đối với nó rất lạ, nó không thích thay đổi, nó mặc kệ những thứ lạ lẫm ấy. Ai chẳng có lúc say, ai chẳng có những lần vấp ngã, quan trọng là điểm tựa, nó sẽ giúp anh đứng thẳng sẽ giúp anh tỉnh cơn say. Có được tình yêu đã khó giữ được nó càng khó hơn. Nó đang gặp khó và nó tự nhủ mình phải vượt qua khó thôi. Nó đã yêu anh đủ lâu, đủ để tạo thành thói quen, đủ để nó cố chấp muốn giữ anh cho bản thân mình. Dù là anh không còn là anh nhưng chỉ cần anh cần nó sẵn sàng chấp nhận anh như thế đấy. Ai đó cứ nói nó ngu dại, nó biết nó ngu dại nó chấp nhận nó ngu dại. Chẳng sao cả, nó là nó là cố chấp.
Một lần nữa nó lau mặt nhem nhuốc, đút 2 tay vào túi quần, nó thở dài, nó cười khẩy, nó lại chốc chốc ngửa mặt lên trời....chốc chốc lại cúi xuống nhưng không phải để xem điện thoại mà đơn giản chỉ là...để lau...
Ai bảo em chỉ mãi là em thôi không thay đổi, giờ biết rồi quay lại em có làm khác được đâu....Em sẽ mãi thua cuộc em biết mà, nói giá như chỉ để em tiếp tục nói giá như.... Nếu cho em nếu em cũng kg nói hết được câu thì....Đừng trách cứ,....đừng hoài cổ...đừng mơ mộng... Em hiểu em nhất, em sẽ mất tất cả chỉ là sớm hay muộn thôi....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
.......Yêu để như vậy sao ?......
Yêu để chia tay
Hứa để thất hứa
Nói để quên
Làm để đau...
_ Bao lâu?
_ Qua mùa hạ, qua mùa thu, qua mùa đông, qua mùa xuân....
_ Không được ! Chỉ 1 thôi...
Vẫn con đường, vạt cỏ tuổi mười lăm
Mặt hồ rộng, gió đùa...
Hạnh phúc thì nhỏ nhoi, mà khổ đau thì vô bờ bến...
Chỉ có thể...
Giá như anh đừng làm chị ấy phải nói chia tay...
Trong vòng 1 ngày mà tôi đã nghe đến 2 cuộc...