Em dại quá. Dại ơi là dại ấy.


Chuyện là dở hơi dở hám thế nào, em mất ngủ sinh dở chứng vào hòm mail của lão nhà em đọc tất tần tật history mail (Khoảng gần 3000 cái). Em skim thôi mà vẫn vớ dc mấy chuyện của lão với mối tình đau đớn hồi xưa. Lão thích ẻm điên cuồng nhưng bị ẻm chơi(ẻm bắt cá 3 tay mà chả hiểu sao lão say ẻm như say rượu). THực ra chuyện này thì em cũng biết từ trước rồi vì em quen hắn cũng lâu lâu trước khi yêu nhau. Rồi thì khi mọi chuyện vỡ lở lão cũng quay ra chửi em kia như cờ hó vì làm tốn time và tiền của lão. Cơ mà e đọc xong thể nào ngủ nổi nên lên đây xả. Ai đời hồi đấy hắn ở bển mà gửi điện hoa đều đặn cho con kia( thế mà hồi em hỏi lão lão dám nói là chưa tặng hoa cho ai bao giờ, chỉ tặng cho mẹ. EM tiếc tiền dùm lão nên bảo thôi ko mua hoa). Rồi thì mua vòng vèo đắt tiền tặng nó (may là vòng nhé, chứ mà mua nhẫn kim cương đính hôn chắc em điên lên mất!). Tiền nong vung loạn xạ. Ôi giời ơi điên nhất là đọc mấy cái dòng mùi mẫn của lão: nào là (em dịch sang tiếng việt nhé) chỉ cần em hạnh phúc là anh hạnh phúc, rồi thì anh thương nói nhớ em và thích em 20 lần trong ngày, bây giờ anh gửi 99 bông hồng vv rồi hug với kisses loạn xạ :-& (2 triệu VND chi phí 1 lần điện hoa nhá vì e coi dc cái hóa đơn, tổng cộng là 3 lần) :-& [-( EM thì đổ dễ quá nên chả dc cái câu mùi mẫn như thế bao giờ. Tức Tức quá. QUác quác 8-} Xả xong mai lại phải giả vờ ko biết gì hết. Thế quái nào mà ko xóa mịe nó hết đi còn để lại làm gì ko biết (P/s chuyện từ cách đây 2 năm rồi ạ =) và xảy ra trước khi lão yêu em) CƠ mà đọc xong vẫn tức! Ng đâu mà để gái nó xoay cho như xoay dế!