Hi em,


Đã lâu, lâu lắm rồi, những kí ức, kỉ niệm lại tràn về trong anh lại đong đầy như vậy. Bản thân mình sao đã cố dồn nén, kìm hãm, kiểm soát, mà sao tình cảm lại cứ mênh mang thế này.


--- Lần thứ nhất, rõ ràng có thể anh nhớ đến em như 1 phản xạ tự nhiên. Đúng thế, hoàn toàn có thể lắm chứ.


--- Lần thứ hai, đâu đó anh vẫn ngỡ rằng mình đã gỡ bỏ dc thói quen ngày đó.


--- Lần thứ ba, sao vẫn khó kiểm soát thế này, 1 khối lòng vòng, bùng nhùng hiện hữu.


--- Lần thứ tư, rõ ràng nó đang lớn, chiếm hết tư tưởng, tinh thần của anh. Và đến lúc này, anh ko thể vẫn mãi tự nhủ bản thân, đó là 1 thói quen được nữa.


Cảm nhận của anh đã lầm chăng.


Những kí ức, từ tiếng cười, tiếng nói của e, thấm dần và hằn hẳn vào 1 vùng nào đó của anh, để hoàn toàn nó ko bị pha lẫn, ko bị tran hoà vs bất cứ ai. Mọi thứ như vỡ oà, lớn hơn những gì anh có thể tưởng tượng. Nó vận hàng liên tục, như từng mạch máu trong con người anh vậy.


... :Rose: :Rose: :Rose: