Những ngày tháng ồn ào và vội vã, em chợt nhận ra mình đã quá cằn cỗi và ưu tư, đủ lo lắng cho một tương lai mà em không biết sẽ đi về đâu nữa. Anh ơi, mình đã yêu nhau thật nhiều, mà càng yêu nhiều thì chia tay càng đau đớn đúng không anh? Giữa anh và người ấy, em phải lấy ai đây? Chuyện hôn nhân cả đời chỉ có một lần, em biết nghĩ làm sao khi anh ấy cũng là người tốt, cũng yêu em rất nhiều nhưng cách anh ấy thể hiện tình yêu không giống như anh. Một người đơn giản, đơn giản cả trong lời nói, vô tư đến xuềnh xoàng, em và anh ấy quen nhau nhờ bố mẹ 2 bên giới thiệu, anh không hề biết điều đó vì anh là con người của công việc. Anh mải miết trên những chặng đường, công việc của anh phải đi xa, nhưng chưa bao giờ mình làm gì có lỗi với nhau phải không anh? làm vợ anh em sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, nhưng với em điều đó có ý nghĩa gì đâu. Em có thể đi hơn 500km về miền Trung làm dâu, em có thể đợi anh dù biết anh chỉ về nhà vào cuối tuần, dù biết cuộc sống với bao bộn bề mình phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, và em cũng biết người đàn ông kia có thể lo cho em tất cả những điều ấy!
Cuộc sống sẽ thế nào nếu như phải lấy người mình không yêu? Gia đình sẽ thế nào nếu như " cơm không lành mà canh chẳng ngọt"? Em đã quá mơ mộng đúng không? Em yêu anh nhiều lắm, càng yêu anh em càng thấy mình yếu đuối hơn. Cảm ơn cuộc đời vì có anh!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng mình cũng k bik nên khuyên bạn lấy ai...
Em iu anh nhìu lắm! Em có thể vượt xa vạn dặm để làm dâu xa xứ... Em có thể chờ đợi anh...
Em cám ơn cuộc...