Tụi em quen biết nhau cũng qua bạn bè giới thiệu và chọc ghẹo, thời gian đầu 2 người cũng rất e dè, vì ai cũng từng có vết thương riêng, nên sợ sẽ phải có thêm mỗi đau lần nữa......Nhưng có lẽ duyên nợ của nhau, em và anh cũng chấp nhận quen nhau, nhưng thử thách đầu tiên của cả 2 đứa đó là khoảng cách: 200km. Từ đó các phương tiện đều được 2 đứa tận dụng tối đa: điện thoại, internet, xe, chuyển phát nhanh....tất cả để gửi đến nhau những lời yêu thương, nỗi nhớ cho nhau.


Thời gian đó đối với em, là 1 khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ, vì vết thương cũ trước đây quá đau, tưởng chừng như trái tim đã đóng băng mãi mãi, nhưng từ khi gặp anh, trái tim đã sống lại và biêt nhớ biết thương biết giận hờn.


Có thời gian rảnh, em lại về thăm anh, còn nhớ lân đầu tiên về gia đình anh, em cảm thấy rất thương anh. Hoàn cảnh anh rất đáng thương, mẹ anh mất vì 1 vụ tai nạn năm anh 14 tuổi, ba anh mất 1 năm sau đó, và rồi người anh trai cũng mất vào năm tiếp theo.....3 năm liên tục anh chịu nỗi đau quá lớn. May mắn anh ko như những thanh niên khác, anh ko ăn chơi và quậy phá như đa số thanh niên ở dưới quê của anh. Từ đó anh là con trai duy nhất trong 1 gia đình có 5 nguời chị gái, lúc biết anh có người yêu, mấy chị rất mình, còn tổ chức 1 bữa tiệc nho nhỏ để đón mình...hihi, nghĩ đến còn thấy vui vui.


Rồi từ hôm đó, 2 đứa càng thân nhau hơn, và anh muốn nhanh chóng tổ chức đám cưới, để 2 đứa là của nhau....Em hạnh phúc và vui biết bao khi nghe anh nói như vậy, và rồi chuyện gì đến cũng đến......em thuộc về anh vào hôm đó, có nhanh quá ko hay do tình yêu, em ko ân hận về điều đó.


Rồi tết anh lên Sài Gòn, để gặp ba mẹ em và cũng để đón chị 2 và chị bên nước ngoài về chơi. Lần đầu tiên ra mắt anh run và ko nói được gì, luôn nhìn em để cầu cứu khi ba mẹ hỏi anh nhiều quá....hihi, mà sao ko hỏi được khi con gái duy nhât của ba mẹ có người yêu.


Tết em về chơi cùng gia đình anh, cũng là để cho chị 2 và chị 5 gặp mặt, chị 5 và các chị còn lại đều thân thiện với em, xem em như là em dâu, rồi còn nói chuyện sau này nếu 2 đứa đám cưới xong sẽ tính chuyện làm ăn cho 2 vợ chồng, luôn tạo điều kiện cho 2 đứa đi chơi riêng.....Nhưng (chính điều này làm em lo lắng và suy nghĩ mãi) chị 2 có vẻ ko thích em, chị 2 luôn tìm mọi lý do để tách anh ra khỏi em, nào là đi công chuyện với chị 2, đi lo giấy tờ với chị 2, đi ăn với bạn chị 2, đi nhậu với bạn chị 2, đi chùa với chị 2.....và thời gian đó em chỉ ở nhà 1 mình và rất buồn, hình như mấy chị còn lại cũng biết chuyện đó, nên cũng an ủi và nói vì chị 2 rất thương anh, nên thôi em kệ đi, chị 2 ở chơi có mấy ngày thôi mà.


Thời gian đó em cũng phát hiện được mình mang thai được 6 tuần, em nói cho anh biết, anh rất lo lắng và nói vì 2 đứa còn trẻ nên đành phải bỏ, em nghe theo anh, nhưng kêu anh đi chung anh ko chịu đi, mà kêu em đi chung với chị 7. Chị 7 chỉ lớn hơn em 2 tuổi thôi, mấy ngày thấy em buồn, chị 7 mới ra nói chuyện và la anh, ko quan tâm em, nói anh nếu ko chịu trách nhiệm việc đã làm, chị 7 sẽ từ anh (trong gd chỉ có mình chị 7 biết chuyện em co thai với anh).


Và anh cũng chở em đến bệnh viện để em làm cái việc tàn nhẫn đó, giết chính đứa con của mình, cầm tờ giấy siêu âm trong thai, đọc đc những dòng trong đó, thai nhi khỏe mạnh hoàn toàn, dự sanh ngày 30/09/2011. Lúc đó ở nhà chị 2 thấy anh đi đâu lâu quá với em, nên hỏi chị 7, chị 7 đành nói với chị 2, chuyện của em.


Đau đớn hơn, chị 2 biết chuyện, nhưng hôm đó cũng ko cho anh ở nhà với em, mà bắt anh nhậu với bạn bè chị 2 đến tận khuya, anh xỉn ko biết gì nữa, còn em đêm đó đau đớn và khóc hết nước mắt của mình, khóc vì đau đớn hay vì tội ác mình làm.


Sáng anh ngủ dậy thấy em, anh ôm em và xin lỗi, từ đó mình càng cảm giác chị 2 ko thích mình nhiều lắm, Hôm đưa chị 2 và chị 5 ra sân bay về nước, mình nói chị 2 mình đưa chị 2 ra sân bay xong, rồi em và anh sẽ đi uống nước gặp bạn bè, rồi đưa anh ra xe về quê, em về nhà em luôn. Nhận được câu trả lời của chị 2: chị ko cho nó đi đâu, để nó đưa chị ra đc rồi, rồi nó về quê liền, lo giấy tờ cho chị (,mặc dù hôm sau là chủ nhật).


Từ hôm đó về sau, anh thay đổi hẳn, nói chuyện đám cưới từ từ tính, rồi còn nói với mình, nếu chia tay nhau em có còn xem anh là bạn ko? rồi anh ko phải là người đàn ông tốt để em tin tưởng cả đời. Nhiêu đó thôi linh cảm em nhận thấy đc, anh đang muốn chia tay với em. Vì lý do gì, hay vì chị 2 ko thích em, hay vì anh chê gia đình em nghèo, anh ko nói gì , chỉ nói là anh nói vậy thôi, chứ ko có chuyện gì đâu


Từ lúc phá thai xong, sức khỏe em rất yếu, ko ăn uống được gì, chưa được 10 ngày em ốm mất 3kg, hốc hác hẳn, ba mẹ tưởng em bệnh thôi, vì ba mẹ ko biết chuyện em có thai, ba mẹ mà biết chắc ba mẹ đau khổ lắm, con xin lỗi ba mẹ nhiều lắm.


Rồi tối hom đó, anh nhắn tin nói là 2 đứa ko hợp nhau, và chia tay trong im lặng đừng để ai biết chuyện hết. Em khóc khóc và khóc rất nhiều, anh lúc đó mới nói anh xin lỗi em mà, em đừng khóc , em mà khóc nữa anh sẽ khóc theo đó, xem như chưa nghe gì hết, anh chỉ muốn thử xem nếu như anh nói vậy, em sẽ thế nào, xem em có yêu anh ko? Và nói là bây giờ em lo học tiếp và đi làm, còn về phần anh, anh sẽ qua bên chị 2 đi làm, để kiếm tiền về làm đám cưới, anh ko muốn xin tiền của ai hết, anh muốn tự tổ chức đám cưới.


Nghe như vậy em ko biết thế nào, cảm giác như là anh đang nói thật, thật sụ muốn chia tay, nhưng thấy em khóc quá, nên sợ em làm gì bậy bạ, nên anh an ủi em thôi.


Nhưng 1 phần em lại nghĩ anh đang thử em thôi chứ anh ko muốn chia tay đâu, em ko muốn hỏi anh nhiều quá, sợ anh mệt mỏi và áp lực.......Sau hôm đó mỗi sáng anh đều nhắn tin hoặc đt cho em, rồi có hầu như ngày nào cũng vào yahoo nói chuyện vào buổi tối, trước khi ngủ đều đt nói chuyện với em rồi mới ngủ, em bệnh anh bắt phải mua thuốc, phải đi tắm, ăn uống đầy đủ.....quan tâm em hơn, em vui lắm nhưng luôn có cảm giác bất an.


Em ko thể chia tay anh được, mất anh em như mất hết, vì thật sự em xem anh như chồng rồi, vì ít ra 2 đứa đã có 1 đứa con, mặc dù đã bỏ rồi.....Nhưng bây giờ em ko thể sống thiếu anh.


Các anh chị có thể cho em lời khuyên được ko? Cho em biết em nên làm gì, nên làm cách nào biết được anh có yêu em ko, em có nên tin những lời anh nói hay ko?