Em với M học cùng lớp, cũng đến được với nhau được khoảng 3 tháng, và em là mối tình đầu của M. Em ấy thì ngố ngố, sống nội tậm khép mình, khi gặp người lạ thì thường nhút nhát e dè ko nói chuyện bao giờ, nhưng quen rồi thì thoải mái. Vẻ ngoài thì mng thấy bình thường nhưng em thì lại thấy thích, nhưng M luôn mặc cảm là thua kém em về nhiều mặt nên thời gian đầu hay ngại, còn ko dám đi cạnh em mỗi khi đi ngoài đường. Quan điểm về tình yêu thì đúng kiểu con M truyền thống. Trước đây M có nói chỉ quen những người trong bán kính 10 km mà nhà em với M ở 2 tỉnh khác nhau cách nhau tầm 70 km nên M bảo đã phải nghĩ nhiều khi đến với nhau.
Em là người chủ động trước. Em thì thích M từ lâu rồi nhưng M ko biết. Mãi sau em mời đi uống nước nói chuyện, hẹn hò khoảng 5 lần gì đấy (ko tính gặp trên lớp) thì em tỏ tình và M đồng ý. Nói chung mọi chuyện diễn ra khá nhanh gọn, nhưng hình như vì nhanh quá nên tình cảm chưa đủ lớn. Sau khi M nhận lời em xong cũng chẳng thấy có biểu hiện gì khác cả, ko hỏi thăm ny, ko thích nói chuyện, toàn là em phải nt gọi điện trước, hẹn hò cũng vậy. Nt thì toàn đc tầm 4 5 tin là M lý do em đi ngủ đây, rồi bận này bận kia xong ko nói chuyện nữa. Gọi điện thì chẳng gọi bao giờ, rồi em làm gì M cũng chẳng để ý. Có lần em bảo với M là sao hời hợt vô tâm thế, yêu mà chẳng quan tâm gì đến nhau thì M lí do là tính M thế, quan tâm nhưng ko bao giờ thể hiện ra ngoài, kể cả người yêu, rồi còn bảo là M cô đơn quen rồi nên có cả tuần em ko nt gọi điện thì cũng chẳng sao. Nói thế thì em cũng chịu. Em thì thích được quan tâm nhiều và cũng quan tâm M nhiều nhưng M cứ như vậy nên em thấy rất khó chịu. Em nổi nóng nhiều lần cũng chỉ vì sự vô tâm của M, nhưng toàn là khi em nói ra M mới biết là em giận, xong cuối cùng lại đâu vào đấy chẳng có thay đổi gì. Quan điểm khác nhau vậy nên bọn em thường xuyên cứ nt nc là em lại thấy bực. Công nhận là nhiều lúc thấy cũng trẻ con thật nhưng yêu thì như thế cũng bình thường mà
Nghỉ hè nên M về quê, chỉ có mình em học hè trên này. Em biết có chương trình ở đại sứ quán Mỹ về học tiếng anh nên rủ M đi cùng. M cũng thích cái đấy nên bắt xe từ quê ra đến đấy. Hết chương trình xong em bảo lên em chở M về thì M cứ ko nghe, đòi đi xe buýt về. Em thì nghĩ là lâu ko gặp nên muốn chở M về xong đi ăn trưa luôn, nhân tiện nói chuyện vì lâu ko gặp mà M cứ đòi đi buýt làm em nghĩ là M chán mình, nghĩ tình cảm của mình ko được đáp lại. Đúng lúc đấy lại nghe mấy cái tin ko vui nữa thế là em lại nổi điên @@ (ko biểu sao bình thường em kiềm chế tốt lắm mà cứ dính đến yêu đương là ko làm chủ được) Về sau bạn bè nói nên M lên xe em chở về. Đi xe rồi em chẳng nói chẳng rằng gì, cứ phóng như điên. M hỏi "anh sao thế" thì em bảo "anh làm sao thì em cũng ko biết được đâu", xong có đoạn còn nói như hét vào mặt M vì M hỏi. Thế là M chẳng hỏi gì nữa, cứ thế về. Gần đến nhà M bảo đi ăn trưa đã rồi có gì thì nói chuyện, thế là em cũng đi luôn. Ăn xong ra em hỏi là sao em ko muốn anh đưa về thì M bảo là ko cần thiết. Em hỏi: lâu rồi ko gặp thế em ko muốn bọn muốn bọn mình gặp nhau ak? thì M bảo là ko có cảm giác muốn gặp. Xong M bảo thấy em rất hay nghĩ, rồi đòi hỏi cao, hay chê M... Em nghe xong chán quá thế là bảo M về nhà đi, xong đi về luôn. Từ hôm đấy đến giờ cũng tầm 3 hôm em chưa liên lạc gì rồi.
Giờ mong các bác bày giúp em nên làm gì tiếp theo để M yêu mình hơn, chứ hiện giờ em cứ có cảm giác mình yêu đơn phương ấy, rất khó chịu. Em đang định bơ thêm mấy ngày nữa mới liên lạc, nhưng lại sợ bơ xong thành bơ luôn. Ak mà cuối tháng này là sinh nhật M rồi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
mình ko có điều kiện đến thế