Em nhớ anh!


Rất nhớ!


Lắm lúc muốn cười với anh quá. Muốn ôm anh khi anh chở em này. Muốn được anh nắm tay khi 2 đứa đi bộ.


Muốn được anh nhéo má, muốn được a mắng yêu.


Nhớ a quá thì làm sao hả anh? Em nhớ anh thật đấy.


Em cũng có bờ vai đây này, vai em chẳng vững chắc như của anh, nhưng chắc chắn nó sẽ là nơi để anh gục vào mỗi khi a chán nản hay buồn lòng.


Em muốn vai em cũng là nơi những giọt nước mắt anh rơi khi a quá đau, những lúc ấy em thương anh nhiều lắm.


Tóm lại là còn nhiều thứ em muốn nói và muốn dành cho anh lắm. Không biết anh có nhớ em không?


Còn em khẳng định rằng EM NHỚ ANH!


Hun anh cái!