Em đang hoang mang quá!!!! Mong nhận được sự tư vấn từ mọi người!!!!!
Em là nam năm nay 23 tuổi hiện đang công tác tại Hà Nội... bạn gái em 21 tuổi. Bọn em tình cờ quen nhau thông qua một người bạn của em!!!
Sau đó em là người đã chủ động làm quen và hẹn hò. Cuối cùng sau một thời gian theo đuổi em đã được cô ấy chấp nhận...Về phần người yêu em thì cô ấy là một cô gái tuyệt vời, có học thức,hiền lành và đối xử với mọi người xung quanh rất tốt. Chưa bao giờ em thấy cô ấy cãi nhau hay có xích mích nghiêm trọng với ai!!!:)
Vì cũng đã có việc làm lên em và cô ấy đã nghĩ tới chuyện lâu dài.... Tháng trước em cùng cô ấy về ra mắt ba mẹ em. Lúc đầu mọi chuyện tương đối suôn sẻ và bố mẹ em khá hài lòng về cô con dâu tương lai nhưng rồi khi bố mẹ em biết cô ấy là người TH... mọi thứ bắt đầu không được tốt nữa... Bố em vẫn giữ thái độ tế nhị nhưng còn mẹ em thì khó chịu ra mặt thậm chí là nói nặng lời với cô ấy! lúc đó vì không chịu được những câu nói của mẹ em mà cô ấy đã phải xin phép về trước!! Ngày hôm đó em đã nhìn thấy cô ấy khóc.
Những ngày sau đó em gọi điện thì cô ấy tắt máy đến gặp nhưng cô ấy từ chối không gặp... Cô ấy bảo cần có thời gian suy nghĩ về chuyện giữa hai ta. Chưa bao giờ em lại có cảm giác sẽ mất cô ấy rõ rang như lúc này.
Những ngày sau đó Em cố gắng hết sức nói và nhờ cả người thân với hi vọng mẹ em có thể thay đổi cách nhìn nhận về cô ấy nhưng em có cảm giác những điều đó hoàn toàn là vô nghĩa. Cũng vì việc này mà em với bố mẹ xảy ra mâu thuẫn cãi vã điều mà từ trước đến giờ chưa từng xảy ra trong gia đình... Mẹ em còn tuyên bố nếu mày cưới nó về thì khỏi phải coi tao là mẹ!!! chẳng lẽ con người ta khi đã ghét một cái gì đó thì sẽ mãi không thể thay đổi được sao??? Xã hội cũng có người này người kia chứ sao lại mang nơi sống ra đánh giá một con người được cơ chứ. Em cũng không biết tại sao bố mẹ em lại có ác cảm với người TH đến như vậy... Mà đằng này đâu phải là do lỗi của cô ấy!!! cô ấy sinh ra đâu được lựa chọn cơ chứ!!!
Thực sự em không thể hiểu nổi bố mẹ em nữa... Nhưng dù bố mẹ em có nói gì hay quyết định thế nào với em người sẽ là vợ em vẫn là cô ấy... mãi mãi là cô ấy!
Nhưng em cũng không thể không quan tâm đến bố mẹ em được... Đó là những người quan trọng nhất đối với em! Còn cả chuyện sau này nữa. Em là người chăm sóc bố mẹ lúc về già!
Hiện tại em đang rất buồn và hoang mang lắm. Em không biết có cách nào vẹn cả đôi đường được.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
chị ta biết người nhà...