Xin chào diễn đàn , em là mem mới , sáng sớm đã lập top vì gặp nhiều khúc mắc trong cuộc sống của mình , rất mong sự chỉ giáo của anh, chị đi trước. Em xin chân thành cảm ơn.


Chuyện của em là vậy. Em là con gia đình nông dân, sống bên bố mẹ từ bé đến lớn ,được bố mẹ dạy không ganh đua với đời quen rồi, lại còn quen sống chậm chạp, trì trệ và bảo thủ giống hệt bố em nữa chứ. Em chỉ được cái là tốt bụng và luôn sống có ước mơ. Nhưng để đạt được ước mơ thật khó.


Trước đây , em mơ làm bác sĩ cứu đời, ấy vậy mà sau 3 năm học , em biến thành như vậy , ra trường với bằng điều dưỡng khá, tay nghề cũng tạm tạm nhưng chẳng bằng trung cấp. Kiến thức cũng tầm tầm nhưng không sâu như đại học. Tiếng anh , tin học thì không có. Sao lúc học , em chỉ cắm đầu vào học hành , điểm trác thôi nhỉ ? Sao chẳng có ai nói với em một sinh viên cần những kỹ năng gì ? Giờ đã ra trường , việc không xin được, tiền thì không có , hoàn cảnh gia đình khó khăn,có những lúc em tìm kiếm cả những công việc lao động chân tay , nhưng thực sự họ cũng không nhận , bởi vì mình chưa có kinh nghiệm, quen cầm bút với kim tiêm rồi. Có khi lại muốn làm việc cho phòng khám thôi cũng được, miễn sao mấy năm nữa có kinh nghiệm mấy năm ghi vào CV.... Nhưng cũng chẳng ai tuyển ... lại vì kinh nghiệm không có.Các anh, chị có hiểu tâm trạng của em lúc này không ? Em rất cần một việc làm để trau dồi bản thân và tiến lên .... Có phải chỉ cần chăm chỉ đi tìm việc là được không ạ ? Làm sao để trau dồi những kỹ năng mình còn thiếu đây ?


Giờ ra trường rồi, em cứ tưởng mình chẳng được sự nghiệp thì được tình duyên,thời gian này em khó khăn , nhưng anh ấy quan tâm em rất nhiều. Chính vì thế mà em mủi lòng nhiều chăng ? Hôm đó , bọn em đã không kiềm chế được và đi quá giới hạn...nhưng vì em đau quá, nên không thành công ...Sau vụ này , em hối hận ,nhưng không đến nỗi như anh ấy, tâm trạng rất lo lắng , anh ấy lo em có bầu ...Cả ngày cứ ca cẩm không dứt nào là nhà chưa có , sợ em ở với bố mẹ chật chội khổ ... anh nói mà không để ý cảm nghĩ của em như thế đó. Tự dưng em cũng chán nản , và thấy anh cũng thật kém cỏi quá ...Em hiểu người ấy chân thành và cũng đang trải qua bước tâm lý lần đầu tiên như em, nhưng sao em lại đuối như vậy ?


Lại chuyện gia đình , bố mẹ em ốm đau liên miên , tiền nọ tiền kia ..đều không đủ để chi trả cho cuộc sống hằng ngày, điều đó càng làm em thèm kiếm tiền , thèm được cống hiến ... nhưng mấy ngày đi xin việc thấy bản thân hụt quá nhiều kỹ năng ....


Anh chị nào có kinh nghiệm, cho em lời khuyên , em xin chân thành cảm ơn !