Các chị ơi, em lên WTT đọc rất nhiều rồi, nhưng hôm nay em bế tắc quá, em thật sự rất cần các chị tư vấn giúp em.


Chuyện của em là thế này.


Chúng em bằng tuổi nhau, cùng sn 93. Em và anh anh học chung trường ĐH ở HN, quen và yêu nhau. Em ở Nam Định còn anh ấy là người Yên Bái. Lúc mới yêu nhau, 2 đứa còn đi học, nên cũng chưa bận tâm đến chuyên khoảng cách lắm.


Thời gian gần đây, bọn e học xong rồi, chỉ còn thực tập và thi tốt nghiệp thôi. Em thì vẫn ở HN đi làm thêm còn anh thì tạm về YB với bố mẹ nên 2 đứa cũng ít gặp nhau. Vì 2 đứa đều rất tình cảm nên thời gian này ko đc ở gần nhau bọn e buồn và nhớ nhau lắm các chị ạ, em thì cứ giục anh nhanh nhanh xuống HN với em vì em rất nhớ anh.


Thế rồi cách đây vài hôm, anh nhắn tin cho em nói chia tay các chị ạ. Em bất ngờ lắm, phải nói là choáng váng, ko tin nổi. Em hỏi anh lí do, anh nói rằng bố mẹ anh nhất quyết bắt anh về nhà đi làm, ko cho anh ở HN nữa (bố mẹ anh là công chức nhà nước ở YB nên có thể dễ dàng xin việc cho anh). Suốt mấy ngày liền em chỉ khóc thôi, còn anh thì cứ tránh né em, em gọi a cũng ko nghe, nhắn tin a ko trả lời.


Rồi em bắt xe từ HN lên nhà anh để tìm anh các chị ạ. Lên đến nơi, gặp nhau, 2 đứa cứ khóc thôi. Lúc ở HN em cũng trách anh lắm, em trách anh tại sao ko thể vì em mà ở lại HN đi làm. Nhưng rồi gặp anh, nghe anh nói mà em đau lòng quá.


Nhà anh ấy có 2 chị em, chị gái thì đi lấy chồng ở Thái Nguyên, còn mỗi anh. Mẹ anh thì mấy năm trước bị tai nạn giao thông nên giờ cũng yếu. Anh vừa khóc vừa nói với em "Mẹ bảo dạo này mẹ đau lưng lắm, về nhà đi làm, còn nấu cơm cho mẹ". Hơn nữa bố mẹ anh cũng ko thể lo cho anh công việc ở HN đc, bố mẹ anh cũng ko yên tâm để anh ở HN một mình như thế. Nghe anh nói thế em biết mình ko thể nào làm khác đc, vì em biết anh rất thương mẹ. Em nói với anh, em đồng ý yêu xa, yêu nhau 2 3 năm nữa, a ở YB, em ở HN, 1 tháng gặp nhau 1 lần cũng đc. Rồi vài năm nữa mình lấy nhau. Nhưng anh cũng ko đồng ý, anh bảo là 2 3 năm nữa tương lai anh ko có gì chắc chắn cả, còn em thì đang cái tuổi đẹp nhất, anh mà bắt em chờ đợi là bất công với em. Anh còn nói "cứ cho là yêu xa 2 3 năm rồi cưới nhau, em lên YB sống với gia đình anh thì lúc đấy em định làm gì, gia đình a ko phải là quá có đkien, bố mẹ a lo công việc cho a cũng đã vất vả rồi, em lấy anh xong em định đi buôn bán à ?". Em nói em ko sợ khổ, chỉ cần ở cạnh a thôi mà a vẫn nhất quyết ko nghe


Em nói đủ mọi cách nhưng anh vẫn ko đồng ý các chị ạ, giờ em đau khổ lắm. Nếu chia tay vì hết yêu đã đành, nhưng giờ đang yêu nhau thế này em ko thể chia tay đc. Mấy ngày nay em chỉ biết khóc thôi mà ko làm đc gì hết.


Giờ em phải làm sao thì a mới thay đổi suy nghĩ đc hả các chị ?