Gửi các mẹ thông thái,


Trước giờ em hay học hỏi kinh nghiệm qua các tình huống mà các mẹ trên đây gặp phải để đối nhân xử thế, chứ cũng chưa bao giờ nghĩ mình có đủ khả năng viết ra được chuyện của mình để chia sẻ với các mẹ. Tuy nhiên em đang chơi vơi không biết phải làm sao với chính bản thân mình, cực chẳng đã phải viết ra cho nhẹ lòng, nếu các mẹ quan tâm có thể ném đá cho cái đầu em tỉnh ra thì tốt quá.


Em năm nay 27 tuổi, em tự nhận là mình già rồi :p. Em đang yêu một bạn bằng tuổi, là bạn thân từ hồi bé tí. Cái sự việc dẫn đến việc bọn em từ bạn thân thành người yêu cũng khá buồn cười. Cả em và bạn em cùng bị người yêu cũ phản bội. Vậy nên chúng em hay chia sẻ cảm xúc với nỗi buồn cùng với nhau. Nhà bạn ấy khá xa, nhưng cách vài ngày lại qua chơi với em vì sợ em buồn, đêm muộn vẫn sẵn sàng lặn lội đi khắp nơi tìm em ( những lúc em buồn quá thường xách xe đi một mình khiến bạn ấy lo). Đùng một cái, ex bạn ấy đi lấy chồng, ex của em đi lấy vợ. Sau đó bạn ấy quyết định nói thích em. Em đã nghĩ, nếu có ai trên đời này đối xử với em không tốt, thì bạn ấy sẽ là người không bao giờ đối xử không tốt với em. Vậy nên em chọn tin tưởng một lần nữa. Bọn em bắt đầu như thế :).


Lúc mới bắt đầu mọi thứ khá suôn sẻ. Dù em vẫn lấn cấn việc bạn ấy còn lưu luyến bạn gái cũ, nhưng vì đã quyết định ở bên nhau rồi, nên bọn em cùng hứa sẽ cố gắng toàn tâm toàn ý ở bên nhau. Bạn ấy rất tốt, em kêu đau bụng kinh, liền lặn lội đi mua Berberin về bảo em uống. Những hành động nhỏ như vậy, cùng với tất cả những gì bạn ấy làm cho em lúc em đau khổ trước đó, khiên em cảm động. Em dần cảm thấy, mình thực sự mong muốn được ở bên cạnh người này suốt đời.


Rồi một hôm, khoảng 5 tháng sau, bạn ấy thay avatar trên facebook. Là ảnh bạn gái cũ. Công khai. Lúc đó em có nhắn tin hỏi, thì bạn ấy nói hôm đó là sinh nhật bạn gái ấy, nên bạn ấy chỉ để mỗi hôm đó thôi. Em nhắn lại rằng em không đồng ý. Bạn ấy cũng không gỡ xuống theo yêu cầu của em. Vài hôm sau bạn ấy có đến chơi, em giận nên bỏ lên tầng. Bạn ấy lên bảo em xuống, em nói phải xin lỗi em trước rồi mới nói chuyện. Bạn ấy nói bạn ấy không có lỗi gì cả, và bỏ xuống một mình.


Các mẹ biết rồi đấy, con gái mà, giận rồi quên. Sau đó em quên vụ ấy thật. Nhưng bạn ấy lại không còn quan tâm đến em như trước nữa. Em có nhắn tin hỏi chuyện công việc hay chuyện linh tinh, thì trả lời rất miễn cưỡng. Cứ thế dần dần, 2 tuần bạn ấy mới nhắn tin cho em một lần. Em biết bạn ấy thay đổi, nên nói với bạn ấy rằng nếu không thích em nữa, thì nói với em, để em tự điều chỉnh tình cảm của mình, thì bạn ấy nói em toàn suy nghĩ lung tung. Nhưng sau đó vẫn không thay đổi gì cả, bạn ấy ko qua chơi với em nữa, cũng ko nhắn tin nói chuyện với em nữa. Nhưng lúc nào cũng căn tầm 10 ngày trở ra thì lại nhắn tin cho em một lần. Cho nên, cứ đúng lúc em quyết định sẽ không nhớ đến bạn ấy nữa, thì bạn ấy lại xuất hiện, rồi lại biến mất.


Cứ thế, đến giờ đã là 7 tháng rồi. Em chưa một lúc nào quên bạn ấy, thi thoảng nhớ quá thì chủ động nhắn tin gọi điện trước. Em tin tưởng bạn ấy. Bạn ấy đã nói sẽ chăm sóc em suốt đời thì sẽ giữ lời hứa. Nên cứ thế kéo dài tình trạng nhập nhằng này.


Rồi lại một hôm, em tình cờ đọc được đoạn nói chuyện của bạn ấy với bạn em ( bọn em là bạn thân), từ 3 tháng trước. Bạn ấy nói, em với bạn ấy không hợp nhau ở mọi điểm, rằng dù thế nào thì em cũng không thể bằng được bạn gái cũ của ban ấy, rằng em hay lèo nhèo, nhõng nhẽo ( em thề là em chỉ lèo nhèo mỗi lần bạn ấy trưng ảnh bạn gái cũ lên facebook thôi, sau đó đâu có cơ hội để mà lèo nhèo nữa, còn trước đó em thế nào em cũng ko rõ nữa). Bạn thân kia của em nói là nếu không hợp ở điểm nào thì cùng thay đổi. Bạn ấy trả lời thẳng thừng là " có yêu đâu mà cần thay đổi".


Các mẹ ạ, mọi chuyện có phải là rất rõ ràng rồi không? Em không có gì để thắc mắc nữa, đúng không? Nhưng em lại đi hỏi bạn ấy, thì bạn ấy nói bạn ấy không hề nói như thế với ai cả. Em không tin rằng người mình đang yêu lại có thể nói về mình như thế. Tuy rằng 7 tháng rồi bọn em không nắm tay, không ôm hôn gì cả, nhưng em không thể nghĩ rằng bạn ấy có thể nói với người khác rằng bạn ấy không hề yêu em. Mà em cũng ấu trĩ đến mức, rõ ràng nhìn tận mắt rồi, lại còn đi hỏi lại. Nhưng em vẫn không ngăn được bản thân mình.


Em nhắn cho bạn ấy cả chục cái tin, nói rằng, bạn ấy có thể nói thẳng với em những gì bạn ấy nói với bạn bè được không? Để em có thể nhìn thẳng vào sự thật và chấp nhận nó. Nhưng bạn ấy nhất định không nói. Còn nói em suy đoán linh tinh, hư cấu. Em nghĩ em cần phải nói cho rõ ràng ra, rồi kết thúc mọi việc. Nên em lại gọi điện, dù biết không giải quyết được gì. Và bạn ấy tắt máy. Có lẽ là đã chặn số em rồi cũng nên. Em như thế có được tính là đang lèo nhèo không các mẹ?


Em có cảm giác em quyết tâm phải làm mọi chuyện thật rõ ràng ra, nhưng lại không thể giải quyết được, vì bạn ấy không trả lời em. Nên em thấy rất bức bối. Em cảm thấy em rất ư là không được. Làm rõ mọi chuyện để làm gì? chuyện đã rõ ràng đến thế rồi còn muốn gì nữa? nhưng em lại nghĩ rằng, trước đây bạn ấy rất tốt với mình, nên em lại nghĩ, chắc mình đang gặp ác mộng thôi, tỉnh dậy mọi chuyện sẽ vẫn như 7 tháng về trước. Rồi em cũng cả nghĩ, em đã 27 rồi, nếu kết thúc mọi việc như thế này, thì em sau này biết làm thế nào? Nói tóm lại là em nghĩ rất nhiều dù em không biết em đang nghĩ cái gì, em có cảm giác em sắp bùng nổ đến nơi rồi. Theo các mẹ, em cứ thế lặng im chấp nhấn sự thật, hay là phải nghe được tận tai bạn ấy nghĩ gì về em, rồi mới chấp nhận được sự thật phũ phàng này?


Em viết dài quá nhỉ, là lần đầu tiên em viết đấy ạ. Các mẹ thông cảm, chắc cả đời này em cũng chỉ viết được 1 lần như thế :), các mẹ thấy chuyện nó không ra làm sao em cũng có thể hiểu được :x. Viết xong rồi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, cảm ơn các mẹ, những ai bớt chút thời gian đọc chuyện của em.@};-