Chào cả nhà!


Chuyện của em bây giờ làm em chán quá! Em chẳng nghĩ được cái gì nữa. Em kể đây hi vọng mọi người cho em lời khuyên để biết em nên làm gì vào lúc này. Hic.



Vào năm thứ 2 DH, em có gặp một người ít hơn em một tuổi. Bạn ấy chính là mối tình đầu của em. Chúng em yêu nhau ngay lập tức trong vòng 6 tháng. Trong khoảng thời gian này không ngày nào là bọn em không đi chơi. Nói ra thì thật xấu hổ bởi vì em quen bỏ học rồi, thậm chí ngay từ tuần đầu tiên năm thứ nhất ở kí túc xá em cũng đã trèo tường đi chơi đêm. Nói là đi chơi đêm chứ thực ra em cũng toàn đi lang thang một mình. Tính em tự do và cũng hơi liều lĩnh. Cũng có lần em thử ngủ gầm cầu hoặc ghế đá. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là sở thích lang thang của em thôi chứ em hoàn toàn không yêu đương, không thi lại hay học lại gì cả. Em không giỏi mà em cũng biết mình chẳng giỏi được vì em không kiên trì và đam mê cho học tập. Bạn ấy thì khác, xung quanh bạn ấy toàn người giỏi thôi. Sau khi yêu nhau được 6 tháng thì bạn ấy đi du học. Từ đó trở đi chúng em không có một liên lạc gì dù là nhỏ nhất, không có bất cứ một thông tin nào về nhau, thậm chí yahoo hay người quen. Tóm lại là biến mất hoàn toàn ra khỏi cuộc sống của nhau. Sau đó em cũng đến với một vài người nữa nhưng những mối quan hệ đó đều không bền. Chỉ là 1 tháng hoặc vài tuần. Chẳng phải lỗi của ai nhưng là họ đều đi xa hoặc em đi xa. Và không có ai để lại cho em nhiều cảm xúc như với bạn ấy.



Cách đây 3 tháng bạn ấy về nước, em thì không ở hn. Tự nhiên thấy bạn ấy nhắn tin trên yahoo cho em, rồi bọn em liên lạc lại. Mỗi ngày bạn ấy gọi điện cho em trung bình 2 tiếng, rồi chat chit. Em hiểu rằng em vẫn còn rất yêu người đó. Em có hỏi vì sao là người ấy không liên lạc với em trước đây, thì người ấy trả lời là vì người ấy biết tính em rất dữ dội, cả 2 người sẽ không thể nào chịu đựng nổi thời gian xa cách lâu thế. Người ấy không có bất cứ mối quan hệ đặc biệt với ai cả. Nỗi nhớ về em lúc nào cũng thoang thoảng. Em tin điều đó. Sau 1 tháng như thế thì em xuống hn. Cảm xúc gặp lại nhau nguyên vẹn như ngày xưa, tất cả mọi thứ từ tính cách đến hình dáng đến cách ăn mặc nói năng,... Bọn em lại như ngày xưa, ngày nào cũng đi chơi ( Vì em và bạn ấy đều chưa đi làm) trung bình mỗi ngày bên nhau khoảng 10 tiếng. Bạn ấy đón em đi bất cứ đâu em muốn. Bạn ấy biết nhiều thứ và giúp đỡ em rất nhiều trong cuộc sống. Túm lại là em rất muốn cưới bạn ấy vì mình cũng đến tuổi rồi, nhưng mà bạn ấy lại còn quá trẻ. Bạn ấy muốn mua nhà và xe trước khi cưới ( bạn ấy tự lập, dù bố mẹ bạn ấy đã mua nhà cho nhưng bạn ấy không muốn lấy). Em ngưỡng mộ người ấy vô cùng. Em tự hào về người ấy lắm lắm.



1 tuần trước người ấy về quê với em, ở nhà nghỉ chứ không phải nhà em. Nhà nghỉ đó cách nhà em khoảng 5 km. Về nhà thì em không thể đi chơi nhiều như xa nhà dược. Bạn ấy buồn vì khi em ở hn, bạn ấy luôn đến với em, có mặt khi em cần. vậy mà ở đây bạn ấy ở một mình thì em lại không đến được. Tất nhiên là em có đến chơi nhưng làm sao mà có thể 10 tiếng/1 ngày được cơ chứ! Bạn ấy nói là em ích kỷ. Khi em cần bạn ấy thì em mới đến với bạn ấy. Em không tâm lý, không nữ tính. không tinh tế. Bạn ấy cần là cần một người phụ nữ. Bạn ấy không thể dạy cho em là một người phụ nữ thì phải như thế nào. Bạn ấy muốn chia tay em. Em buồn quá! Em nói đi nói lại là em xin lỗi rồi. bạn ấy bảo là bạn ấy không phải là phật hay bụt mà đáp ứng được yêu cầu của em. bạn ấy chỉ là người thường. bây giờ thì em vẫn ở quê. khoảng 2 tuần nữa em mới xuống hn xin việc. còn bạn ấy giờ này đang ở hn.



Mọi người ơi, em không muốn mất bạn ấy, em phải làm gì để tinh tế và nữ tính bây giờ. Em không bao giờ mua quần áo con gái. Ở nhà em không biết nấu cơm ngon. Nói chúng em nấu ăn thì có mỗi em ăn được thôi. em lại nặng hơn bạn ấy 5kg. Làm cách nào cho người thon nhỏ nữa. Em rất thẳng tính. Khi em hỏi ai đấy câu hỏi Có- không thì em muốn câu trả lời sẽ phải là có hoặc không chứ không kiểu mập mở của vn, vì như thế em không hiểu. Em làm sao mặc được đồ con gái bây giở? Em thấy chật chội khó chịu lắm( đi học đại học mùa hè em toàn mặc quần đùi con trai đi lên giảng đường) Thói quen ăn mặc này rất khó bỏ. Đến mức mà quần nhóc em cũng dùng loại của con trai cho nó thoải mái. Em hoàn toàn không phải les nhé! Chỉ là vì tính cách và sở thích thôi. Mọi người giúp em với