Hơn 1 năm về trước mình đã quen rồi yêu một người đàn ông. Mình không phải là người có thể dễ dàng yêu được một ai đó. Hai mươi ba tuổi mình chưa từng yêu một ai. Nhưng đến khi quen anh, mình cảm nhận tình yêu anh ấy dành cho mình lớn lắm, chân thành lắm. Thế rồi mình quyết định sẽ yêu và lấy anh làm chồng. Mình cũng muốn quyết định của mình là không sai lầm nên đã dẫn anh về ra mắt gia đình. Cả nhà từ người lớn đến em nhỏ ai ai cũng quý mến anh lắm. Mọi người đều nói mình nên lấy anh vì tìm được người đàn ông như anh khó lắm. Anh không cờ bạc, không lô đề, không cá độ, không thuốc lá. Công việc của anh cũng tốt, ngoài ra anh còn làm thêm bên ngoài để kiếm thêm thu nhập. Thời gian yêu nhau cũng lâu dần, anh nói anh dẫn mình về ra mắt gia đình anh rồi gia đình sẽ xuống nhà mình nói chuyện cho 2 đứa cưới nhau. Mình cũng ngại mà cũng vui lắm nên đồng ý. Trong một lần về thăm nhà, sau đó đến gặp mình. Anh nói mẹ anh không đồng ý cho anh yêu mình, mẹ anh muốn anh lấy vợ ở quê - con của người bạn thân của mẹ anh. Nghe thấy thế mình buồn lắm nhưng anh nói người anh yêu là mình, anh chỉ lấy mình mà thôi. Lời anh nói cũng làm nguôi ngoai đi nỗi buồn trong mình. Vì yêu anh, mình bất chấp sự phản đối của gia đình a, sẽ cùng anh vượt qua trở ngại này mặc dù xung quanh cũng có nhiều người theo đuổi mình. Mình phải giấu gia đình chuyện này vì dù có quý mến anh đến mấy nhưng biết thái độ của gia đình anh như vậy thì gia đình mình cũng sẽ ngăn cấm. Rồi cứ thế chúng mình yêu nhau, ngày càng sâu đậm, cùng nhau tính toán chuyện tương lai. Ngôi nhà trong tương lai mà 2 đứa mình ngồi vẽ ra đẹp lắm, hạnh phúc lắm. Mình khát khao điều này. Một thời gian sau, khi hai đứa đi công việc, trời mưa to, rất to dù mặc áo mưa rồi nhưng cả 2 đều ướt hết. Anh nói mua tạm bộ quần áo rồi vào nhà nghỉ nào gần đây thay rồi đi tiếp. Nhưng rồi vào nhà nghỉ anh đã nói nỗi khổ của anh vì yêu mình nhưng lại không dám cãi lời gia đình. Anh sợ mình không chờ đợi anh mà sẽ đi lấy người khác, anh sợ mất mình. Anh đòi quan hệ, đòi mình có con trước với anh để gia đình phải đồng ý. Mình kiên quyết từ chối vì mình muốn để tất cả đến đêm tân hôn. Nhưng anh ép mình, anh và mình dằng co đến gần tiếng đồng hồ, rồi mình mệt quá, không còn sức mà chống cự lại anh. Thế là hôm đó chúng mình đã như thế. Sau đấy mình lo lắng, buồn bã, khóc lóc vì mất cái ngàn vàng của người con gái. Cả một tuần đêm nào mình cũng nằm khóc một mình rồi bày tỏ với anh về nỗi lòng trong mình. A nói anh sẽ không bao giờ bỏ mình đâu, anh không thể không có mình, nhất định anh sẽ cưới mình. Chúng mình đã quan hệ rồi nhưng mình không dám có bầu trước vì sợ bố mẹ phải xấu mặt vì mình. Hết lần này đến lần khác anh năn nỉ mình có con với anh rồi gia đình anh sẽ chấp nhận thôi nhưng mình không chịu. Nhiều lần mình tỏ ý muốn về nhà anh để chính mình sẽ thể hiện để gia đình anh nhìn nhận mình. Anh lấy hết lí do này đến lí do khác không thể đưa mình về đc mà cứ khăng khăng muốn mình có bầu. Có đôi lúc mình cũng hoài nghi chuyện của chúng mình nhưng rồi tình yêu che lấp hết ý chí của mình, mình vẫn luôn tin tưởng anh tuyệt đối. Đến một ngày mình kiên quyết đòi anh dẫn mình về nhà, mình hứa cho dù mẹ anh có nói thế nào thì mình cũng sẽ không rời xa anh. Giờ thì không còn lí do gì để anh có trì hoãn việc dẫn mình về nhà anh. Thứ Bảy là ngày anh về để Chủ nhật chúng mình sẽ về quê anh thì chiều thứ Sáu khi mình đi làm về, anh gọi điện nói muốn nói chuyện với mình không hiểu sao mình cảm thấy lo lắng và bất ăn lắm. Rồi anh cũng nói, anh xin lỗi mình, anh có lỗi lớn lắm với mình, với gia đình mình. Anh đã có vợ, hơn 4 năm rồi nhưng vợ anh không thê có con. Anh nói vợ anh không phải là người anh yêu mà anh đi làm xa rồi mẹ anh ở nhà sắp xếp để anh cưới vợ anh, bọn anh chỉ biết nhau chứ chưa một ngày tìm hiểu nhau. A nói a không yêu mà chỉ thương vợ, vì cô ấy hiền lành, không có con. Sau khi được quan hệ với mình thì anh nghi ngờ trước khi cưới anh thì vợ anh không còn trinh trắng, có thể vì đã phá thai nên giờ không thể có con. Anh nói đêm tân hôn vợ anh không đau như mình, hình như cũng không thấy có máu, ga giường thì màu trắng nhưng hôm đó anh say, mệt nên cũng không nhớ rõ gì. Mẹ anh nhiều lần muốn anh xin con nuôi nhưng anh không muốn vậy vì anh là con một lại là trưởng một chi họ. Nghe xong mà người mình lạnh toát, bàng hoàng đến ngơ ngẩn. Sau một hồi thì mình khóc nức nở, trái tim quặn thắt lại, đau đớn, xót xa lắm mà không thể chia sẻ với ai. Dù sự thật như thế nhưng mình vẫn yêu anh nhiều lắm, không một lời oán trách, mắng nhiếc anh. Rồi mình nằm suy nghĩ, xâu chuỗi lại hết những sự việc trong thời gian chúng mình yêu anh thau, mình không tin anh đã có vợ. Mình nghĩ vì anh thay đổi nghe lời mẹ anh nên lấy lí do đó để chia tay với mình. Nhưng sự thật thì đúng là anh đã có vợ ở quê. Phải làm sao đây khi mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm, mình đã trao thân cho anh rồi sau này mình làm sao có thê đến bên một người khác được nhưng mình lại không muốn xen vào gia đình anh. Nhưng mình thương anh nhiều lắm, mình cũng muốn có thể sinh con cho anh. Mình bị dằng xé phải quyết định làm sao. Mình nghĩ mình sẽ về nhà anh để nói hết sự thật với mẹ anh. Và nếu được sự đồng ý của mẹ anh, của vợ anh thì mình sẽ đến bên anh. Nhưng mình cũng thương vợ anh lắm, mình muốn dù mình lấy anh thihf chị ấy vẫn ở ngôi nhà ấy, vẫn là dâu của gia đình anh còn mình sẽ lên Thành phố sống và làm việc. Nếu mình có thể có con với anh và nếu vợ anh thực sự thương yêu con của mình thì mình sẽ để con minh gọi chị ấy là mẹ, sau này các con sẽ có trách nhiệm chăm sóc cho chị khi chị về già. Mình đã nói với anh như thế. Nhưng anh nói chị ấy sẽ không chịu ở lại đâu, chị ấy sẽ trở về nhà ngoại. Anh xin mình hãy chấp nhận anh, để ăn sắp xếp, anh yêu mình nhưng thương vợ anh, anh không muốn mất mình. A kể trong thời gian yêu nhau khi chúng mình chưa có gì hết thì đã mấy lần anh định chia tay với mình đê giải thoát cho mình. Bởi anh thương mình, anh không muốn làm khổ cô bé hiền lành mà tốt bụng như mình. Đúng là hồi ấy chúng mình suýt chia tay thật. Nhưn anh muốn mình vẫn giữ liên lạc với a, a sẽ coi mình như e gái anh, cho anh được quan tâm, chăm sóc cho mình và có gì khó khăn anh có thể giúp thì hãy để anh được giúp mình. Nhưng rồi chúng mình không thể quên được nhau, chỉ 1 ngày rưỡi sau lại liên lạc lại, cả 2 cùng khóc vì không thể thiếu nhau. Sau những lần giận nhau thì mình lại càng thấy chúng mình cần có nhau, càng yêu nhau nhiều hơn. Giờ đây sự thật đã vậy mình không biết phải làm sao đây! Mình muốn được bên anh, muốn có thể sinh con cho anh nhưng sợ làm vợ anh tổn thương nhưng nếu không đến bên anh thì sau này mình sẽ không thể đến bên một ai khác vì mình đã không còn trong trắng nữa rồi. Làm gì có người đàn ông nào chấp nhận yêu thương chân thành 1 cô gái như thế. Mà cứ tiếp tục cuộc sống độc thân thì chắc chắn gia đình mình không thể để như vậy.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1