Em hay hỏi anh:
Vì sao anh yêu em?


Anh vẫn thường trả lời: Anh không biết nữa, nhưng anh thật sự rất yêu em!


Chắc hẳn lúc ấy em đã nghi ngờ những lời anh nói đúng không? Và phải chăng vì lý do đó mà chưa bao giờ em hoàn toàn đặt niềm tin nơi anh.


Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, đã cố gắng tìm ra đáp án cho câu hỏi đó của em.
Vì sao anh yêu em?


Nếu như anh nói: anh yêu em vì em xinh đẹp, anh yêu em vì em có đôi mắt sáng như sao trời, anh yêu em vì em có nụ cười thật hiền, anh yêu em vì em dịu dàng, anh yêu em vì em thông minh tài giỏi, vì em luôn yêu thương anh... thì đó chỉ là những lời sáo rỗng.


Nếu anh yêu em vì đôi mắt, vì nụ cười thì tại sao khi giờ đây mình cách xa nhau cả ngàn cây số, anh không còn nhìn thấy ánh mắt, nụ cười ấy nữa, thì lòng anh vẫn cứ yêu em, yêu như em vẫn ở bên, yêu như chưa hề xa cách?


Nếu anh yêu em vì em thông minh và tài giỏi thì giờ đây khi em đã mất tất cả, khi em chỉ còn đôi tay trắng, khi em phải xây dựng lại mọi thứ từ đầu, khi sự thông minh của em đã bị thay thế bằng cơn khủng hoảng, bằng những bế tắc, những u mê không thể thoát ra, tại sao anh vẫn yêu em đến thế?


Nếu anh yêu em vì sự dịu dàng, vì em luôn quan tâm lo lắng cho anh thì giờ đây khi em không còn như trước, khi em luôn căng thẳng và khó chịu với anh. Khi những câu yêu thương đã vắng dần trên môi em, khi em cũng chẳng còn lo lắng, quan tâm tới anh nhiều như xưa nữa, khi em cho anh sự lạnh nhạt, khi em cáu gắt thường xuyên hơn.. thì tại sao tình yêu trong anh vẫn bền bỉ cháy?


Và nếu anh yêu em vì nhan sắc thì tại sao anh luôn mơ tới những ngày tháng êm đềm khi chúng ta đã già, thật hạnh phúc biết bao nếu chúng mình gắn bó với nhau tới tận ngày đó, cùng nhau đi suốt cuộc đời. Rồi nhan sắc đó cũng phai tàn, rồi những sợi trắng cũng sẽ xuất hiện trên mái tóc em, nhưng anh vẫn yêu lắm nhé. Không mãnh liệt và cháy bỏng như bây giờ, thay vào đó là sự nồng nàn và sâu sắc của một tình yêu đã trải qua thời gian, trải qua muôn ngàn sóng gió.


Vậy đấy, thật sự anh không thể trả lời được câu hỏi này. Cho dù em có đổi thay, cho dù tình yêu của em dành trao anh không còn nhiều như trước, cho dù em làm anh tổn thương, làm lòng anh tan nát, làm nước mắt anh nghẹn đắng trong tim... thì anh cũng vẫn yêu em vẹn nguyên như thế.


Anh vẫn mơ về một ngày mai tươi đẹp, vẫn luôn tin mình sẽ được sống bên nhau trọn đời. Hạnh phúc biết bao khi anh được thấy em bên mình mỗi sớm mai thức giấc, thì thầm vào tai anh bằng cái giọng ngái ngủ quen thuộc: chồng ơi, em dậy rồi... Sống với nhau qua biết bao thăng trầm, chăm lo chiều chuộng em suốt cuộc đời... Thế nhé em, đừng hỏi vì sao anh yêu em. Bởi lẽ tình yêu thì chẳng cần phải có lý do. Yêu như một điều tất yếu mà định mệnh đã sắp đặt từ trước.


Và
Em là để yêu.


Chỉ đơn giản vậy thôi.


Cr: Lord (LX)


http://mp3.zing.vn/bai-hat/Noi-Do-Co-Hanh-Phuc-Nguyen-Vu/ZWZ9977A.html