Dù không còn người yêu bên cạnh ,vẫn cứ phải đứng dậy mà sống
Mình lập topic này để mọi người có cùng tâm trạng chia sẻ với nhau để vơi đi được phần nào những điều khó nói ở trong lòng .
Cách đây hai tháng mình đã bị người yêu bỏ hay còn gọi cách khác là bị đá.Lý do mà người đó đưa ra là hết cảm giác nhớ mình,có thể hiểu qua câu nói đó là hết cảm giác yêu mình .Nghe câu đó xong họng mình nghẹn lại ,mình còn biết nói gì nữa đây .Mặc dù mình đã đoán được việc này từ trước vì cách đó 2 tuần anh ta đã thay đổi thái độ rất lạnh lùng với mình,đối lập hoàn toàn với lúc anh ta tán mình .Kèm theo câu hết cảm giác nhớ mình là hàng loạt các lý do :cách nghĩ không hợp nhau ,lối sống không hợp nhau vì mình và anh ấy chênh nhau 7 tuổi .Đồng ý là những điều đó người ta hay đưa ra phổ biến cho những lần chia tay nhưng anh ấy chưa một lần nói ra những điều đó khi còn yêu nhau ,cũng không bao giờ muốn cố gắng để hòa hợp ,biết là không hợp nhau như vậy rồi nhưng anh ta còn nói đến chuyện xây dựng gia đình với mình ,mình thật không thể hiểu nổi .:Sad:
Mình là người đặt lý trí lên trên tình cảm nên phải rất khó khăn mình mới yêu được một người ,mình đã chọn anh ấy mặc dù hơn nhiều người đến với mình còn hơn anh ấy nhiều vì mình nghĩ anh ấy là chính chắn,chung thủy ,cả bố mẹ mình cũng rất hài lòng nữa .Mới yêu được 3 tháng nhưng mình yêu anh ấy vô cùng ,hơn cả mối tình đầu của mình rất nhiều .Mình gìn giữ mối quan hệ này rất nghiêm túc vậy mà tất cả chỉ tan tành theo mây khói chỉ sau 5 tháng tính từ ngày quen nhau .
Sau ngày chính thức chia tay ,mình đau khổ ,dằn vặt trong lòng mà không thể nói được với ai vì mình sợ cảm giác ai đó thương hại mình .Mối ngày trôi qua với mình như địa ngục ,cảm giác cô đơn ,trống trải ,bị bỏ rơi ,không biết phải làm gì ,mặc dù mình đã chuẩn bị tinh thần từ trước lúc anh ta thờ ơ với mình nhưng mình vẫn hụt hẫng vô cùng ,lúc đó còn gần lúc thi cuối kì ở trường đại học nữa .Mình chỉ biết âm thầm khóc vào ban đêm :Crying:
Cho đến bây giờ hai tháng đã trôi qua ,mình bắt đầu vượt qua cảm giác đó nhưng đôi khi mình vẫn thấy nhớ ,đau lòng ,cô đơn.Đã có 2 người khác muốn đến với mình nhưng mình không dám mở lòng không hẳn vì mình vẫn còn yêu anh ta (mặc dù ở thời điểm này đó là sự thật ) mà vì mình sợ ,sợ lắm sợ cái cảm giác lại bị bỏ rơi như vậy ,ai đến với mình ,quan tâm chu đáo mình cũng đều nghĩ trước kia ta anh ta cũng ân cần ,chu đáo ,nâng niu mình như vậy ,đến lúc không cần mình thi quẳng như đống rác vậy nên những người khác đến với mình cũng chỉ vậy thôi .Mình không dám mở lòng ,không dám bước chân vào tình yêu một lần nữa ,mình sợ mình lại bị tổn thương .Mình cũng không biết cảm giác này đến bao giờ mới hết .
Đó là câu chuyện của mình ,các bạn hãy cùng chia sẻ nhé để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn :Smiling:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
ui, thánh...