Ngày còn bé, mình thường nghĩ, lớn lên sẽ lấy người đĩnh đạc, giàu có, thành công, khiến mình nể phục.
25 tuổi, người đàn ông đầu tiên mình yêu là một người 30 tuổi vẫn chưa có nhà riêng, lương phạn bình thường ổn định, tính tình hài hước, nhiều khi rất buồn cười.
Mẹ mình bảo, con nên lấy người hơn con, chồng con phải giỏi giang, phải kiếm được thật nhiều tiền, vững vàng kinh tế. Gia đình chồng cũng nên khá giả hơn người, có thể hỗ trợ gia đình con nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra.
Thì mình cũng là người lý trí. Mình không phải là người nhất quyết nghe theo sự mách bảo của con tim, chẳng may "trái tim lầm chỗ để trên đầu" thì sao?!
Mình chọn anh vì mình nghĩ, sẽ không ai yêu mình hơn thế. Chiều chuộng, yêu thương, lo lắng cho mình.
Mẹ bảo, con ơi, chẳng qua là con chưa yêu bao giờ, trên đời này còn thiếu gì người yêu con và đáng để con yêu?
Nhưng mình vẫn cứ chắc thế. Mình nhìn vào những gì anh đã làm cho mình.
Thì biết rằng, vật đổi sao dời, tình cảm luôn đổi thay, lòng người thường hay thay đổi.
Thì biết rằng, cưới anh mình sẽ chỉ có một cuộc sống trên mức trung bình, có nhà có xe hơi hạng xoàng, một năm đi du lịch đôi lần.
Chỉ là, mình mạnh mẽ đầy tham vọng của ngày xưa đã không còn. Nhiều năm xa nhà mỉa mai thay lại biến mình trở thành một kẻ yếu đuối, chỉ mong một cuộc sống bình thường, làm công ăn lương, mỗi tuần 5 ngày mỗi ngày 8 tiếng.
Cân đo đong đếm , mọi thứ đều đạt điểm trung bình, điểm cộng duy nhất là anh thương mình nhiều lắm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Từ ngày xưa, bé tí, mình đã nghĩ sau này yêu chỉ yêu người đàn ông đã có nhà cửa, xe cộ ổn định - mà...