Em vừa đọc được câu chuyện này các mẹ ạ! Thực sự thương, tội tình! Không phải câu chuyện của mình, không phải người trong cuộc, cũng chẳng quen biết nhưng đọc xong thấy nghẹn quá. Cuộc đời quá ngắn, đừng để lãng phí giây phút nào khi còn được bên nhau nhé!


Hãy mạnh mẽ và chăm sóc, yêu thương con bạn thật tốt nhé!


:x:x:x


""Anh...


Đêm nay, em lại chờ anh. Nhưng sao lần nào cũng vậy. Em đợi mãi anh cũng không về?? Em nhắn tin anh cũng không nhắn lại... Hôm nay là sinh nhật e
m.


Cũng hơn 1 năm rồi anh nhỉ??? 1 năm 4 tháng 27 ngày. Em đợi chờ và lần nào e cũng khóc. Hôm thì khóc rưng rức như 1 đứa trẻ, hôm em lại chỉ dám khóc thầm để ngày mai tỉnh gíâc em còn phải đi làm và nuôi con nữa. Bố mẹ vẫn khỏe anh ạ. Từ khi anh đi, mẹ khóc nhiều lắm. Bố mẹ bảo em nếu buồn thì hãy đi chơi, để cháu cho ông bà trông. Bao gìơ con lớn thì cho cháu sống cùng ông bà, còn e hãy đi tìm một cuộc sống mới. Nhưng lần nào e cũng chỉ cười và rồi ngay sau đó e khóc thầm lặng lẽ vì e chưa bao gìơ quên anh, chưa bao gìơ hết yêu anh thì làm sao e có thể " tìm hạnh phúc mới"?


Đã có một thời gian dài e bị trầm cảm. Kể từ sau ngày a đi...hôm em nhận được cuộc đt ấy. Em lao ra đường như một đứa điên loạn, không cần biết đã đi với tốc độ bao nhiêu, không cần biết trong bụng em con vẫn còn đang nghịch ngợm. E khóc mắt kinh nhòa đi. Trong cái màn vải trắng tóat, anh đã nằm trong đấy,người lạnh tóat. E khóc nấc lên rồi ngất lịm dưới chân giường. Và từ hôm đó anh không về với mẹ con e nữa, không còn ai mỗi tối về ôm hôn lên bụng em, cổ em, trán em. Không còn ai gọi e là " vợ nhí nhố ", không còn ai ôm e khi ngủ lúc e giật mình ôm chặt dỗ dành " không sao đâu, có chồng rồi". Không còn ai để mỗi lần cứ hễ có chuyện gì, kể cả việc bị muỗi cắn e cũng kêu gào nhõng nhẽo gọi " anh ơi anh"...


Từ những hôm sau đó, anh có biết ngày nào em cũng đợi anh không?? Cứ lúc tan tầm, lúc người ta đi làm về, e lại thơ thẩn ôm bụng ngồi ngoài cổng. Đợi mãi, đợi mãi..


3 tháng sau e sinh. Con trai anh ạ. Mọi người bảo giống anh ở cái mũi và đôi mắt. Em ôm con thật chặt như nhìn thấy anh. Hạnh phúc rồi lại có 1 cảm giác gì đó len lỏi làm em bật khóc. Ừ là em nhớ anh,rất nhớ anh...


Sau hôm ở bệnh viện, e về nhà và ngủ thiếp đi. Đó là hôm đầu tiên e không đợi a. Và hôm sau khi tới gìơ mọi người đi làm về, như 1 quán tính, e ôm con lại ngồi cổng đợi. Mẹ đi làm về hốt hoảng ôm lấy 2 mẹ con e, rồi mẹ khóc. Mẹ thương e,thương cháu a ạ. Chẳng hiểu sao e lại làm vậy trong khi con còn quá nhỏ... E thật ngốc. Ngốc như cái tên a vẫn save trong danh bạ điện thoại từ ngày mới yêu nhau " vợ ngốc "


Anh à, lâu quá em không được nhìn thấy anh. Trời se lạnh rồi, anh có thấy lạnh ko??? Người ta bảo nếu cầm ảnh của người mình yêu thương nhất đặt lên ngực khi ngủ thì sẽ được gặp người đó. Sao bao lâu vậy em vẫn không được gặp anh?? Hay anh sợ e lại khóc, e hứa sẽ không khóc, e cũng không đòi a ở nhà với e như trước nữa. E chỉ muốn nhìn thấy a 1 lần thôi...


Anh à. Con ngoan lắm... Em sẽ cố gắng vì con. Anh nhất định phải đợi em nhé... Nhất định phải đợi e.""


Sưu tầm