Em vừa chia tay người yêu và có băn khoăn sau muốn nghe lời khuyên từ các anh chị.
Em năm nay 24 tuổi.
Trước người này, em cũng từng quen một bạn bằng tuổi, học cùng trường. Bạn này biết em thích bạn ấy trước, thấy okay hay vì lý do gì đó, đề nghị quen nhau luôn, hai đứa trước đó chỉ là học cùng lớp, rất ít hoặc hầu như ko nói chuyện. Tuy bạn ấy nói cũng thích em, nhưng em thấy hời hợt, không quan tâm, có hôm em về rất trễ người nhà chưa đón được, bạn ấy chỉ ghé qua chào một câu rồi lái xe về thẳng. Không đứng lại hỏi han hay đề nghị đưa em về, dù là đang quen nhau. Thời gian ấy, em cũng nhiều lần giận dỗi, mà giận dỗi thì ko nghe điện thoại hoặc ko muốn nói chuyện. Đến một lúc, vì thấy bạn ấy quá vô tâm và ko nhiều tình cảm như bạn ấy vẫn nói, thì em đòi cho nhau thời gian suy nghĩ lại tình cảm. Và bạn ấy nói lại rằng muốn chia tay luôn. Thế là kết thúc mối tình sinh viên 2 tháng ngắn ngủi.
Đến người này, hơn em 8 tuổi, làm cùng công ty. Anh ấy theo đuổi em tầm 1 tháng là em đồng ý quen, vì em rất ít khi thích ai hay có cảm tình với ai, hơn nữa tính em ko thích bị theo đuổi vì nếu em đã thích người đó, em muốn dành nhiều thời gian để hiểu và yêu nhau hơn là đỏng đảnh làm cao để được chiều chuộng, theo đuổi, còn nếu đã ko cảm thấy thích thì ko muốn bị phiền và mất thời gian của cả 2 ngay từ đầu. Anh ấy cũng có nói thấy em dễ thương nên thích, chứ ko có lý do gì khác, nghe có vẻ như thiên về ấn tượng ngoại hình nhiều quá, em có cảm giác ko ổn nhưng vì thích anh ấy, em cũng bỏ qua.
Sau khi em nhận lời quen thì mọi thứ tiến triển khá nhanh. Em nhận thấy tính cách anh này cũng vô tâm, quen nhau rồi ko muốn tặng quà hay này kia nữa, bảo tốn tiền, đi chơi với nhau và ở bên nhau là tốt rồi. Tính em cũng ko đòi hỏi nên ko so đo chuyện này, đôi khi biết anh ấy thích cái gì đó em vẫn mua tặng cho anh ấy.
Quen tầm 2-3 tháng thì anh ấy ít dành thời gian cho em hơn hẳn, bảo là lo làm nhiều công việc cùng lúc để kiếm thêm tiền, rồi lo tìm một cơ hội làm việc ở nước ngoài để định cư. Nhiều lúc em gọi điện hay nhắn tin, trả lời hời hợt, hỏi làm gì thì bảo đang nhậu với đồng nghiệp, nói chuyện sau. Tất nhiên em hiểu là phải thông cảm cho công việc của người yêu, nhưng liên tiếp nhiều ngày như thế và trước đây anh ấy ko như vậy làm em nghi ngờ và cảm thấy bất an.
Có lúc gặp hỏi thì bảo là anh ấy ko còn trẻ, phải lo làm ăn, tâm trạng yêu đương đôi lúc còn ko có, chứ ko rảnh rang sung sướng như em. Em còn nhỏ ko hiểu được khó khăn của anh ấy. Rồi cứ thái độ hời hợt ít quan tâm như thế cả tháng trời.
Rồi có lúc em phát hiện anh ấy nhắn tin đẩy đưa với một con bé, mà chối, rồi xóa tin nhắn ko cho em đọc, nói tính cách anh ấy hay đùa như thế để tạo mối quan hệ, sợ em đọc sẽ nghĩ lung tung vì tính em nhạy cảm. Nhưng em vẫn rất giận, cảm giác như mình ko được tôn trọng. Dù em đã cố thay đổi kể từ mối tình đầu, bớt giận hờn đi, nhưng anh ấy có vẻ như giấu diếm nhiều chuyện khiến em ko thể ko bực và nghi ngờ. Em đòi chia tay nhiều lần, rồi lại quay lại vì vẫn còn tình cảm.
Đến hôm nay thì dứt khoát luôn vì cảm thấy theo thời gian anh ấy ko muốn nói gì với em nữa, chỉ khi rảnh cô đơn thì tìm đến em. Em cảm thấy anh ấy ko yêu em nhiều nhưng vẫn cứ giữ em đấy vì chưa có người khác, em tự thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương nên chọn cách dừng lại, bảo anh ấy ngừng liên lạc làm phiền em đi.
Nhìn lại chuyện tình cảm của mình, em ko biết là do duyên của em ko tốt, gặp phải những người ko thực sự yêu em, hay vì do em nóng vôi, bộp chộp cho người ta cơ hội quá nhanh nữa? Và bạn bè em cũng hay bảo em nhạy cảm và suy nghĩ tiêu cực, tính lại hơi trẻ con (em công nhận vì em ít trải đời, chưa từng thiếu thốn hay khó khăn gì từ tấm bé). Nhưng bạn em cũng bảo, nếu yêu em thật, thì em có trẻ con hay nhạy cảm, miễn là đừng có quá đáng, thì người yêu em vẫn có đủ lý do để quan tâm và yêu em.
Em cũng ko biết sao, sau 2 mối tình vừa rồi, em thấy mình tự ti đi nhiều. Giả mà ko yêu nhau nữa, chia tay, em cảm thấy có thể hiểu được, miễn là thẳng thắn nói với nhau. Đằng này cứ nói yêu, mà ko quan tâm, bỏ mặc, hời hợt, khiến em phải suy nghĩ, nghi ngờ, nhiều lúc em còn nghĩ, hay tại tính cách mình ko tốt, mình ko đáng được yêu thương, quan tâm bởi bất kì ai ngoài gia đình?
Em biết em phải tự tin vào bản thân thì người khác mới yêu mình được, nhưng sao em chỉ toàn thấy những điểm ko tốt ở tính cách mình. Thậm chí nếu em có điểm tốt, em cũng nghĩ những điểm đó ko liên quan đến việc có hay ko một mối quan hệ tình cảm tốt đẹp.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em nói ra ai cũng bảo em sẽ gặp người tốt hơn, anh ta ko đáng (tự em cũng cảm thấy vậy ạ), nhưng sao...