Đã 12 h đêm, cũng đã lâu ko vào WTT, nhớ nhà ma quá . Chả biết mọi người ai còn ra vào chốn này không.
Ơ hay, nỗi nhớ nó lại ùa về. Cảm giác đó lại đến, chả làm được j ngoài việc rít thêm một điếu thuốc thêm vài tiếng thở dài. Đã lâu rồi em nhỉ không nhắn tin không điện thoại ko chat. Hoàn toàn mù tịt thông tin về em. Nhìn nick e sáng và những dòng status của em anh hiểu em cũng như anh. Nhớ lắm, nhưng cả 2 đều hiểu phải cố kìm chế ko lại lao vào nhau ko thể dứt ra được. Tha lỗi cho anh em nhé, anh ko thể làm tổn thuơng em thêm nữa.
Im ắng quá. Cũng phải thôi khuya rồi. Ngắm lại những tấm hình anh chụp cho em, ở đó luôn có nụ cười trên khuôn mặt em, cái mà đánh gục anh ngay lần đầu gặp em. Thèm ôm em quá.
Nhớ tất nhiên kèm theo buồn, ở đây anh cô đơn ko bạn bè ko người thân nhớ càng thêm nhớ. Đâu đó vang lên " Cánh thư cuối cùng, em trao tôi lời cay đắng. EM xa tôi xa tôi từ đây..." Sao mình cứ nghe bài này khi nghĩ đến em nhỉ.
Tâm trạng giằng xé, ai chỉ cho tôi cách quên đi nỗi nhớ.
Lại thêm một dấu lặng nữa trong trang giấy vốn đã nhiều dấu hỏi, gạch xóa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Lãng mạn thì phải là khoảng lặng chứ nhở?!
Cái này giống là đánh vần...
Tất cả chỉ là ngụy...
Đã là dấu lặng rồi thì kệ thây nóa, chờ 1 tjme là ... lại...