Từ ngày chia tay tình đầu cách đây 1 năm mình đã mất đi niềm tin vào con người, thời gian trôi đi mình sống khép mình, mình lao đầu vào công việc học hành để quên đi nỗi buồn. Sau đó mình cũng được một vài người quan tâm, nhưng không hiểu sao mình không có cảm giác gì cả. Giờ đây mình cảm thấy mình đã quên hoàn toàn tình đầu rồi, đã mong muốn có người yêu bênh cạnh mỗi lúc buồn vui rồi. Và mình luôn tin mình sẽ gặp được người đàn ông mà mình yêu còn hơn tình đầu. Nói như vậy để hiểu rằng không phải mình còn vương vấn tình đầu nên mới vậy. Mình cũng đã thử cho mình và cả người ta cơ hội để tìm hiểu nhau, mình đã đi uống nước, đi dạo, cũng nhắn tin nhưng dù người đó có nói ngọt ngào âu yếm thế nào đi nữa thì mình vẫn không thể rung động được chút nào, ở bên cạnh người ta mà mình cứ cảm thấy sao thời gian trôi đi lâu vậy. Thế rồi mình quyết định không gặp nữa, không muốn người ta phải phí thời gian vì mình. Nhiều lúc đêm về nằm nghĩ hay là mình đã bị vô cảm rồi, nếu như thế thì mình phải làm sao, mình bắt đầu thấy sợ rồi. Có lúc mình nghĩ hay vì mình chưa gặp được người ấy, nhưng nếu gặp ai mình cũng không có cảm giác thế này thì làm sao mình gặp được. Mình là người thẳng tính nên yêu ghét đối với mình luôn rõ ràng, mình không muốn lừa dối ai cả, vì mình không muốn có ai đó bị lừa dối như mình đã từng bị. Giờ mình không biết phải làm sao nữa?