Tình hình là lúc em nông nổi có nói với gái là "nếu gái không có cảm tình với em, thì gái nên cắt đoạn tình duyên, không cho em cơ hội giao tiếp với gái. Giữa hai ta sẽ không là gì hết, bạn cũng không, gặp nhau như không quen biết. Làm vậy, em đỡ đau, mà gái cũng đỡ phiền."



Gái trả lời "chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, gái vẫn muốn làm bạn, nhưng nếu em muốn như trên, gái sẽ đáp ứng theo yêu cầu."


Em đáp lại "đúng, chỉ có thể cố gắng hết sức, không thể cưỡng cầu, thôi để mọi thứ tùy duyên, bh gái muốn sao cũng được."


Sau này em nhận ra lỗi, mình đã quá thực dụng, và xin lỗi gái, gái nói qua loa "tại sao xin lỗi?" Rồi em làm thinh. Hôm sau mang thiếp xin lỗi trao tận tay gái, gái nhận và nói cảm ơn, rồi sau đó bặt vô âm tín.


Tình hình là vậy, các bác (bô lão) là người đi trước, xin cho em lời khuyên, tiếp tục đánh hay nên hòa. Bởi vì em chẳng muốn làm phiền ai, nếu họ đã không muốn thế. Nhưng em cũng không muốn bị ân hận, vì em thấy mình vẫn chưa ra hết sức, thành ra bh em bị hoang mang.